Trung Quốc bị cáo buộc “quấy rối” ở Biển Đông sau khi quay phim, chụp ảnh hải quân Philippines ở Bãi Cỏ Mây.

Dưới đây là bản tin thế giới ngày 24/11/2021 của Tin360.tv:

Philippines chỉ trích Trung Quốc ‘quấy rối’ ở Biển Đông

BenarNews đưa tin, Manila hôm 23/11 cáo buộc lực lượng tuần duyên Trung Quốc “đe dọa và quấy rối” hải quân Philippines khi họ tiếp tế hàng hóa tới Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa.

Philippines cho biết Trung Quốc đã quay phim và chụp ảnh khi hải quân Philippines tháo dỡ hàng hóa từ tàu xuống Bãi Cỏ Mây.

Philippines đã tiếp tế thành công cho binh lính ở Bãi Cỏ Mây vào ngày 23/11, một tuần sau khi nhiệm vụ này bị hủy bỏ vì các tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào các tàu tiếp tế của Philippines.

Mỹ gửi hơn 4 triệu liều vắc xin (vx) Covid-19 tới Việt Nam

Nhà Trắng hôm 23/11 cho biết Hoa Kỳ đang vận chuyển hơn 4 triệu liều vx Covid-19 đến Việt Nam.

Cụ thể số liều Mỹ tặng Việt Nam lần này là 4.149.990 liều vx Pfizer, theo AFP. Như vậy, tổng số vắc xin Hoa Kỳ chuyển giao cho Việt Nam là 17.589.110 liều.

Tới nay Mỹ đã gửi gần 270 triệu liều vx tới 110 quốc gia, theo một quan chức của Nhà Trắng.

Những người ghét Trump tính đến ngày ông Trump trở lại

Những người ghét Trump gần đây đã vỡ mộng về ông Joe Biden; và bày tỏ mong muốn ông Donald Trump trở lại làm tổng thống.

Trong bài bình luận trên The Epoch Times, nhà phân Conrad Black,

WHO: Dự kiến có thêm 700.000 ca tử vong ở châu Âu vì Covid-19

CNBC đưa tin, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo châu Âu có thể có thêm 700.000 ca tử vong vì Covid-19 trong những tháng tới. Từ giờ đến tháng 3 năm sau, số ca tử vong tại châu Âu có thể vượt quá 2 triệu người.

Dự báo này được đưa ra trong khi biến chủng delta đang bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới.