Vào lúc 18h ngày 5/4, Bộ Y tế ghi nhận thêm một ca dương tính nCoV, là du học sinh từ Anh về nước và được cách ly ngay, theo VnExpress.

Bệnh nhân 241 là nam, 20 tuổi, địa chỉ tại phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM, là du học sinh tại Anh, về Sân bay Cần Thơ ngày 22/3 trên chuyến bay VN0050 của Vietnam Airlines từ London, Vương quốc Anh. Khi nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bạc Liêu, chưa có triệu chứng bệnh.

Ngày 25/3, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính với nCoV. Ngày 31/3, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt kèm đau họng. Ngày 1/4, anh được chuyển đến BV đa khoa tỉnh Bạc Liêu lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm tại Viện Pasteur TP.HCM cho kết quả dương tính với nCoV.

Những người ở cùng phòng với bệnh nhân này tại khu cách ly tập trung được cách ly theo dõi riêng, chưa ghi nhận triệu chứng bệnh, sẽ theo dõi tiếp 14 ngày.

Nhận định về hiện tượng này, PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho VietNamNet biết đây không phải trường hợp đầu tiên, đã có việc tương tự xảy ra từ giữa tháng 3, kết quả xét nghiệm chỉ có giá trị cho thời điểm lấy mẫu.

Trước đó ngày 16/3, Việt Nam cũng đã ghi nhận ca bệnh thứ 59 là L.T.Q., nữ tiếp viên Vietnam Airlines, 30 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội dương tính với nCoV sau 8 ngày, 3 lần xét nghiệm âm tính.

Như vậy đây là ngày đầu tiên trong 1 tháng qua, Việt Nam ghi nhận duy nhất 1 ca mắc viêm phổi Vũ Hán. Từ nửa cuối tháng 3, nước ta liên tục ghi nhận hơn 10 ca mắc mỗi ngày, cá biệt ngày 22/3 ghi nhận tới 19 ca mắc.