Bộ Y tế vừa công bố thêm 4 ca viêm phổi Vũ Hán mới, gồm 2 người từng đi bar Buddha, một người phát hiện nCoV khi nhập viện sau tai nạn, một người cách ly ngay. Tổng số người mắc bệnh ở Việt Nam là 237 ca, theo VnExpress.

Bệnh nhân 234 là nữ, 69 tuổi, quê ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk. Ngày 17/3 từ Paris về Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN2106 của Vietnam Airlines. Ngày 18/3, bà được cách ly tập trung tại Trường Quân sự Quân khu 7, TP.HCM. Ngày 30/3, xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ.

Bệnh nhân 235 là nam, 25 tuổi, quốc tịch Anh. Ngày 14/3 đi quán bar Buddha. Anh đã được cách ly tập trung tại Quận 9, TP.HCM, mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM kết quả dương tính. Sau đó bệnh nhân được chuyển đi cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.  

4 ca nhiễm mới, bar Buddha
Bar Buddha đã đóng cửa sau khi nhiều ca COVID-19 được phát hiện – ảnh trên Tuổi trẻ

Bệnh nhân 236 là nữ, 26 tuổi, quốc tịch Anh, lưu trú tại phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM. Ngày14/3, cô đi quán bar Buddha, có tiếp xúc với trường hợp bệnh COVID-19. Ngày 25/3, cô được cách ly tập trung tại Học viện Chính trị quận 9, TP.HCM. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 1/4 cho kết quả dương tính với nCoV.  Bệnh nhân đã được chuyển đi điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.  

Bệnh nhân 237 là nam, 64 tuổi,quốc tịch Thụy Điển, đến Việt Nam từ cuối tháng 12/2019, đi Ninh Bình (17/3), TP.HCM (21/3- 22/3); quay lại Hà Nội (22/3). Ngày 26/3, ông bị tai nạn, xe cấp cứu 115 chở ông vào Bệnh viện Việt Pháp. Ngày 31/3, ông bị chảy máu mũi, người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám rồi chuyển sang Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương. Sáng 1/4 lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm dương tính với nCoV. Bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. 

Đáng nói ca bệnh số 237 phát hiện dương tính nCoV do vào viện vì bị chảy máu mũi sau tai nạn, trước đó chưa có biểu hiện bệnh, không cách ly và đã di chuyển nhiều nơi. Trường hợp này khó xác định người đã từng tiếp xúc, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng.

Như vậy, với 10 ca mắc trong ngày 3/4, Việt Nam đã ghi nhận 237 ca viêm phổi Vũ Hán. Hiện các bệnh nhân điều trị tại 21 cơ sở y tế, gồm bệnh viện trung ương, bệnh viện tỉnh, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện huyện, bệnh viện dã chiến. Đa số bệnh nhân sức khỏe ổn định, riêng 5 bệnh nhân nặng vẫn đang được điều trị tích cực.