Tin từ Bộ Y tế: Tin từ Bộ Y tế: Thêm 5 ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh

Bệnh nhân từ 1055 – 1059 từ Ukraina về nước trên chuyến bay VN28 nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 1/9/2020. Toàn đoàn được chuyển cách ly tập trung tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngay sau khi nhập cảnh . Ngày 3/9 kết quả xét nghiệm lần 1 của các bệnh nhân là âm tính. Đến ngày 9/9 kết quả xét nghiệm lần 2 tại Viện Pasteur TP. HCM là dương tính với Covid-19. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hiện cả nước có 1059 ca nhiễm nCoV, khỏi bệnh 890 người, 35 trường hợp tử vong, còn 131 ca đang điều trị.

Tin từ Tuổi Trẻ: Lazada bị First News – Trí Việt kiện vì bán sách giả

5317-aynh-chuyp-mayn-hiynh-2020-09-09-luyc-74922-ch
Ảnh chụp từ màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ.

Sáng 9/9, đại diện First News – Trí Việt gặp gỡ báo chí để cung cấp thông tin liên quan đến vụ kiện Lazada bán sách giả.

Ngày 4/9, Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) nộp đơn khởi kiện Lazada (thuộc Công ty Recess – Alibaba) lên Tòa án nhân dân quận 1, TP. HCM.

Trong đơn kiện, First News yêu cầu Lazada “tháo gỡ tất cả thông tin liên quan của các gian hàng bán sách giả bị phát hiện; có biện pháp quản lý, kiểm soát và ngăn chặn tình trạng buôn bán sách giả trên sàn thương mại điện tử Lazada. Ngoài ra buộc các gian hàng bán sách phải chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của những quyển sách đang được mua bán”.

Tin từ Người Lao Động: Nữ nhân viên y tế cùng chồng tổ chức tiêm vắc xin bạch hầu trái phép

Ngày 9/9, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cho biết đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Cư Jút yêu cầu bà Võ Thị Châu H. (nhân viên y tế của trung tâm) giải trình về việc tự ý tổ chức tiêm vắc-xin bạch hầu cho người dân ở TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Từ 15h30 đến 16h30 ngày 4/9, bà H. đã tiêm cho 36 người dân sinh sống tại thôn 8 và thu số tiền 90.000 đồng/người. Thấy có nhiều nghi vấn, người dân đã báo Công an xã Cư Êbur về 2 người tổ chức tiêm vắc-xin bạch hầu cho người dân.

Qua làm việc, bà H. khai đã mua vắc-xin phòng chống bệnh bạch hầu tại TP. Buôn Ma Thuột rồi cùng chồng tổ chức tiêm vắc-xin trái phép cho hàng chục người để thu lợi riêng.

Tin từ Thanh Niên: Triệt phá đường dây đưa nhóm người sang Trung Quốc trái phép

Ngày 9/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Cao Bằng vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức, môi giới cho nhóm người trốn sang Trung Quốc trái phép, 4 nghi phạm bị bắt giữ.

Khoảng 22h ngày 5/9, tại thị trấn Trùng Khánh (Huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) các lực lượng chức năng bắt quả tang xe khách mang biển số 11B – 004.33 chở 16 người (5 nữ và 11 nam) đang trên đường vào khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng để trốn sang Trung Quốc trái phép.

4 đối tượng là Phạm Đình Thịnh (30 tuổi, trú tại xã Kỳ Thọ, Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Trần Văn An (trú tại tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thị Hường (32 tuổi, trú tại xã Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh) và Nguyễn Thị Mỹ Xoan (22 tuổi, trú tại xã Kỳ Tiến, Huyện Kỳ Anh) bị quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.