Thiếu niên 15 tuổi đột quỵ não khi đang đi vệ sinh, được cứu trong giờ vàng
Một thiếu niên 15 tuổi ở Phú Thọ bất ngờ bị đột quỵ nhồi máu não khi đang đi vệ sinh, được đưa đến bệnh viện trong giờ vàng và can thiệp lấy huyết khối kịp thời.
- Giận dữ giữa mưa bom: Người dân miền nam Iran đổi mục tiêu chỉ trích sang Mỹ
- Chuyến đưa con chữa bệnh kết thúc bằng mất mát của cả gia đình
- Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại nhiều tỉnh thành
Theo Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, ngày 22/7 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, không tiếp xúc được, liệt hoàn toàn nửa người trái và liệt mặt trái. Kết quả chụp MRI mạch máu não cho thấy người bệnh bị nhồi máu não diện rộng bán cầu phải do tắc động mạch cảnh trong.
Các bác sĩ xác định bệnh nhân nhập viện sau khoảng 2,5 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng nên đã kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ, tiến hành can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ để tái thông mạch máu não.
Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định. Tuy nhiên, thiếu niên vẫn còn liệt nửa người trái và đang tiếp tục được điều trị nội khoa kết hợp phục hồi chức năng.
Theo các bác sĩ, đột quỵ là tình trạng dòng máu nuôi não bị gián đoạn hoặc suy giảm nghiêm trọng, khiến tế bào não nhanh chóng bị tổn thương do thiếu oxy. Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề.
Mặc dù đột quỵ thường gặp ở người lớn tuổi, bệnh vẫn có thể xảy ra ở trẻ em và người trẻ. Nguyên nhân phổ biến là các bất thường về mạch máu não như dị dạng hoặc hẹp mạch máu, làm tăng nguy cơ nhồi máu hoặc xuất huyết não. Với trường hợp này, các bác sĩ đang tiếp tục thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để xác định nguyên nhân.
Bác sĩ Lưu Văn Thìn, Khoa Cấp cứu và Điều trị tích cực Thần kinh – Đột quỵ, nhấn mạnh nguyên tắc “thời gian là não”. Người bệnh càng được đưa đến cơ sở điều trị đột quỵ sớm thì khả năng cứu vùng não tổn thương và phục hồi chức năng càng cao.
Để nhận biết sớm đột quỵ, Hội Đột quỵ Thế giới khuyến cáo áp dụng quy tắc F.A.S.T gồm méo miệng (Face), yếu hoặc liệt tay (Arms), nói khó (Speech). Khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào, cần gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở có khả năng điều trị đột quỵ trong thời gian sớm nhất.
Tâm Thanh (tổng hợp)