Từ London đài BBC loan báo: “Thủ tướng Anh Boris Johnson đang trong tình trạng ổn định, đã thở oxy nhưng giờ không phải dùng máy trợ thở.”

Báo Anh The Guardian kể: “Mặc dù ông Johnson được biết là không có vấn đề gì về tình trạng sức khỏe, nhưng lại có tiền sử béo phì – là yếu tố dễ gặp rủi ro với virus Vũ Hán.”

The Guardian dẫn một báo cáo tuần rồi nói hơn 70% bệnh nhân trong phòng cấp cứu vì virus Vũ Hán là béo phì hoặc quá cân.

Ông Boris Johnson năm nay 55 tuổi.

Tối Chủ nhật 5/4 Ông nhập viện sau khi xét nghiệm dương tính với virus được 10 ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong số những người đã gửi lời thăm hỏi tới ông Johnson.

“Người dân Mỹ đang cầu nguyện cho ông ấy. Ông ấy là một người bạn tuyệt vời, một quý ông và một nhà lãnh đạo tuyệt vời”, ông Trump phát biểu và khẳng định thủ tướng sẽ ổn vì ông ấy là “người mạnh mẽ”.

Và lãnh đạo đảng Lao động Ngài Keir Starmer cho biết ông hy vọng thủ tướng sẽ “phục hồi nhanh chóng”.

Thứ trưởng Y tế Nadine Dorries, bị “dính” virus Vũ Hán vào tháng trước, cho biết người bị nhiễm virus sẽ mệt mỏi, sốt cao và cần cách ly để nghỉ ngơi, phục hồi.

“Boris đã vắt kiệt sức khỏe làm việc hàng ngày để lãnh đạo cuộc chiến chống lại virus kinh khủng này”, bà nói trong một dòng trạng thái trên tweet.

Ông Johnson đã làm việc tại nhà sau khi được thông báo xét nghiệm dương tính hôm 27 tháng 3.

Ông được nhìn thấy lần cuối khi chủ trì một cuộc họp về virus corona từ xa vào sáng thứ Sáu.

Ông Boris Johnson đang điều trị tại bệnh viện St Thomas ở London từ hôm Chủ nhật 5/4.

Khoảng 7h tối ngày 6/4 Ông được chuyển vào khoa hồi sức cấp cứu.

Ngày 7/4, chính phủ Anh thông báo ông Johnson không có triệu chứng của viêm phổi.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab hiện tiếp nhiệm quyền Thủ tướng.

Tuy nhiên, người phát ngôn chính phủ tuyên bố ông Raab không có quyền “tuyển mộ và đuổi việc” nhân viên trong lúc tạm quyền.

Nếu ngoại trưởng Anh có vấn đề, bộ trưởng tài chính Rishi Sunak sẽ tiếp nhiệm.

Theo thống kê mới nhất ngày 7/4 đã có thêm 854 người chết ở Vương quốc Anh vì đại dịch.

Mời các bạn xem thêm thông tin chi tiết:

videoinfo__video.tin360.tv||5a9b0f789__

Ad will display in 09 seconds