Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật tình hình Covid-19. Bản tin hôm nay, ngày 7/4 có những nội dung sau:

Tin tại Việt Nam

  • Bộ Y tế muốn tăng thêm thời gian cách ly toàn xã hội vì dịch COVID-19

  • Hà Nội phạt hơn 500 người vì không đeo khẩu trang và ra đường khi không cần thiết

Tin thế giới

  • Thủ tướng Anh phải điều trị đặc biệt sau khi nhiễm COVID-19

  • Pakistan nhận được khẩu trang viện trợ của Trung Quốc được làm từ đồ lót

  • Cảnh sát Philippines bắn chết người vì vi phạm lệnh phong tỏa chống dịch COVID-19

  • Hàn Quốc: 51 bệnh nhân tái dương tính COVID-19 sau một thời gian ngắn bình phục

  • Mỹ ghi nhận ca trẻ em 1 ngày tuổi tử vong do nhiễm COVID-19

Và sau đây là nội dung chi tiết:

Tối ngày 6/4, Bộ Y tế thông báo có thêm 4 bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ bệnh nhân số 242 đến số 245, trong đó một ca liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 245 ca nhiễm dịch COVID-19, trong đó có 95 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh, còn lại 150 bệnh nhân đang điều trị.

Đồng thời vào chiều ngày 5/4, UBND huyện  Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, huyện đang xem xét xử phạt một nhóm khoảng 30 người đã tổ chức ăn uống trong khu cách ly trên địa bàn huyện.

Bộ Y tế muốn tăng thêm thời gian cách ly toàn xã hội vì dịch COVID-19

Chiều ngày 6/4, trong cuộc họp giao ban với các địa phương về tình hình dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết việc thực hiện cách ly toàn xã hội là giải pháp quan trọng và cần thiết để khống chế dịch COVID-19. Vì thế, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành cùng bàn luận và xem xét có nên kéo dài thêm thời gian giãn cách xã hội hay không.

Ông Nguyễn Thanh Long Thứ trưởng Bộ Y tế cũng kiến nghị Thủ tướng nên kéo dài thời gian cách ly toàn xã hội sau khi kết thúc 2 tuần thực hiện. 

Trước đó, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 16 yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4 trên phạm vi cả nước theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn…

Hà Nội phạt hơn 500 người vì không đeo khẩu trang và ra đường khi không cần thiết

Trong một tuần đầu thực hiện cách ly xã hội (31/3 – 6/4), lực lượng liên ngành tại một số quận ở Hà Nội đã xử phạt hành chính hơn 500 người vi phạm.

Hiện mức phạt áp dụng đối với người không đeo khẩu trang nơi công cộng là từ 100.000-300.000 đồng, với hành vi tụ tập đông người thì mức phạt là 5-10 triệu đồng.

Trước đó ngày 3/4, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng chỉ đạo các đơn vị xử phạt những trường hợp ra đường khi không có việc cần thiết từ ngày 4/4.

Tin thế giới

Thủ tướng Anh phải điều trị đặc biệt sau khi nhiễm COVID-19

Chiều thứ Hai ngày 6/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được chuyển tới phòng điều trị đặc biệt sau khi tình trạng sức khỏe của ông có những chuyển biến không tốt, theo báo ABC News.

Được biết, ông Johnson đã yêu cầu Ngoại trưởng Anh Dominic Raab sẽ thay ông xử lý công vụ khi cần thiết. Hiện nước Anh đã ghi nhận hơn 51.600 ca dương tính với virus Corona Vũ Hán, và có hơn 5.300 ca tử vong. 

Giới chính trị Anh và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay lập tức lên tiếng chúc ông Johnson sớm hồi phục.

Pakistan nhận được khẩu trang viện trợ của Trung Quốc được làm từ đồ lót

Theo tờ International Business Times, mới đây vào ngày 1/4, chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu Pakistan mở biên giới để cho phép hàng viện trợ y tế của Trung Quốc có thể đi vào nước này.

Bức thư Đại sứ quán Trung Quốc gửi Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết đây là vật tư y tế do tỉnh trưởng Khu tự trị Tân Cương gửi cho Pakistan, bao gồm 200.000 khẩu trang thông thường, 2.000 khẩu trang N-95, 5 máy thở và 2.000 dụng cụ xét nghiệm, 2.000 bộ quần áo bảo hộ.

Tuy nhiên, bài báo chỉ ra rằng những “đồ viện trợ y tế chất lượng cao của Trung Quốc” lại là loại khẩu trang N95 làm từ đồ lót. 

Lô hàng khẩu trang Trung Quốc gửi sang Pakistan ( Ảnh chụp màn hình youtube)

Gần đây, một số quốc gia khác cũng phản ảnh về chất lượng thiết bị y tế từ Trung Quốc không đủ tiêu chuẩn. Ngày 30/3, nước Anh đã trả lại thiết bị xét nghiệm bị nhiễm virus corona của công ty Eurofins, trụ sở tại Luxembourg. Hiện chưa rõ bộ xét nghiệm này được Eurofins nhập từ đâu, nhưng Eurofins có nhà máy sản xuất bộ xét nghiệm lớn ở Thượng Hải.

Lực lượng Biên phòng Úc mới đây đã thu giữ khoảng 800.000 khẩu trang bị lỗi nhập từ Trung Quốc trị giá khoảng 12 triệu đô la Úc. 

Trước đó, các nước Tây Ban Nha, Hà Lan, Cộng hòa Séc, Bỉ đã thu hồi hoặc thu giữ các thiết bị bị lỗi bao gồm khẩu trang và bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19 của Trung Quốc cho kết quả không chính xác. Đồng thời một số quốc gia bắt đầu từ chối hàng “viện trợ” của chính quyền Trung Quốc.

Cảnh sát Philippines bắn chết người vì vi phạm lệnh phong tỏa chống dịch COVID-19

Sự việc xảy ra hôm 2/4 tại chốt kiểm soát của thị trấn Nasipit, tỉnh Agusan del Norte, phía nam Philippines.

Tường trình của cảnh sát cho biết nạn nhân là một người đàn ông 63 tuổi trong tình trạng say xỉn, không đeo khẩu trang. Sau khi bị nhắc nhở, người này đã nổi giận, chửi bới và có hành động đe dọa cảnh sát và nhân viên y tế địa phương.

Cảnh sát sau đó đã nổ súng khiến người đàn ông này tử vong.

Hiện đây là trường hợp đầu tiên cảnh sát Philippines nổ súng khi người dân từ chối tuân thủ các biện pháp hạn chế đi lại và phòng ngừa lây nhiễm COVID-19.

Trước đó, Tổng thống Rodrigo Duterte đã cảnh báo người vi phạm lệnh phong tỏa có thể bị bắn.

Hiện diễn biến dịch bệnh ở Philippines vẫn rất phức tạp. Nước này đã có 3.660 ca nhiễm và 163 ca tử vong do COVID-19.

Hàn Quốc: 51 bệnh nhân tái dương tính COVID-19 sau một thời gian ngắn bình phục

Ngày 5/4, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo có 51 bệnh nhân ở Daegu và khu vực lân cận tỉnh Bắc Gyeongsang đã tái dương tính COVID-19 sau khi hồi phục và hết thời hạn cách ly.

Theo tổng giám đốc KCDC, ông Jeong Eun-kyeong nói rằng: COVID-19 rất có khả năng đã tái hoạt động chứ không phải những bệnh nhân này bị lây từ người khác bởi vì họ có kết quả tái dương tính chỉ trong một thời gian tương đối ngắn sau khi được cách ly.

Ngoài Hàn Quốc thì Nhật Bản, Trung Quốc… cũng là những quốc gia ghi nhận trường hợp bệnh nhân đã khỏi bệnh nhưng nhận kết quả dương tính trở lại.

Mỹ ghi nhận ca trẻ em 1 ngày tuổi tử vong do nhiễm COVID-19

Kể từ khi đại dịch bùng phát thì dường như nguy cơ lây nhiễm và tử vong của trẻ em thấp hơn các nhóm tuổi khác nhưng mới đây ngày 6/4, một nhân viên điều tra Mỹ xác nhận, 1 trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi đã tử vong do COVID-19 tại Giáo xứ East Baton Rouge, bang Louisiana.

Trước đó, một số bang của Mỹ cũng đã xác nhận các ca tử vong là trẻ sơ sinh khác do COVID-19, trong đó có bang Connecticut ghi nhận trường hợp tử vong của 1 trẻ 6 tuần tuổi và vào cuối tháng 3 bang Illinois cũng có một ca tử vong là trẻ sơ sinh.

Sáng 07/4, Hoa Kỳ đã có gần 365.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 10.000 bệnh nhân đã không qua khỏi, The Washington Post đưa tin. New York vẫn là tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch COVID-19 khi đã có hơn 4.700 ca tử vong do dịch bệnh. 

Cho đến sáng ngày 7/4 trên thế giới có tổng số 1,34 triệu ca nhiễm COVID-19 với gần 75.000 ca tử vong, tổng số ca phục hồi trên thế giới 278.706, số quốc gia và vùng lãnh thổ bị dịch: 206.  

Dịch bệnh có dấu hiệu suy giảm ở Ý nhưng vẫn tăng cao ở các quốc gia khác.