Thủ tướng chỉ đạo bố trí linh hoạt trụ sở sau sáp nhập

Ngày 1/6/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 80/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các phương án sắp xếp trụ sở làm việc và xử lý tài sản công sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện.
- Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Dồn trụ sở, mở trường học, xây bệnh viện
- Váy xòe người Thái – Sắc màu lễ hội Tây Bắc
- Thanh tra thị trường vàng: Hàng loạt vi phạm, nhiều “ông lớn” bị phạt tiền tỷ
Nội dung chính
Linh hoạt bố trí trụ sở: Giải pháp giảm khó khăn sau sáp nhập
Trước bối cảnh triển khai đồng bộ việc tổ chức lại đơn vị hành chính theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh cần bố trí linh hoạt trụ sở làm việc để bảo đảm duy trì hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và giảm áp lực di chuyển cho cán bộ, công chức, viên chức tại các khu vực sáp nhập.
“Giai đoạn đầu có thể duy trì làm việc tại nhiều trụ sở để đảm bảo công tác quản lý nhà nước không bị gián đoạn, đồng thời tạo thuận lợi cho người lao động”, trích công điện.
Việc bố trí trụ sở làm việc sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế về cơ sở vật chất hiện có, hệ thống hạ tầng giao thông, phương tiện di chuyển, hạ tầng công nghệ thông tin và năng lực chuyển đổi số của từng địa phương. Mục tiêu đặt ra là không để việc sắp xếp làm ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ công và hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương.
Rà soát toàn diện, tránh thất thoát tài sản công
Công điện yêu cầu rà soát tổng thể trụ sở, cơ sở vật chất và tài sản công sau sáp nhập, từ đó xây dựng phương án sắp xếp, bố trí lại hợp lý, không để xảy ra thất thoát, lãng phí hoặc sử dụng sai mục đích. Công tác này sẽ là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá năng lực cán bộ, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.
Trong quá trình thực hiện, các bộ ngành và địa phương cần ưu tiên bố trí cơ sở vật chất cho các lĩnh vực thiết yếu như: y tế, giáo dục, văn hóa cộng đồng, đảm bảo người dân không bị ảnh hưởng tiêu cực sau thay đổi mô hình hành chính.
Hạn chót 15/6/2025: Hoàn tất hướng dẫn, trình phương án xử lý tài sản công
Thủ tướng giao các bộ chuyên ngành như Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng tiêu chuẩn, định mức về diện tích, cơ sở hạ tầng cho từng loại hình cơ sở, làm cơ sở cho các địa phương triển khai bố trí lại nhà, đất công.
Thời hạn hoàn thành hướng dẫn: Trước ngày 15/6/2025.
Cùng với đó, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp có trách nhiệm hoàn chỉnh hệ thống pháp lý liên quan đến định mức sử dụng tài sản công, phù hợp với mô hình tổ chức mới. Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về trụ sở dôi dư để theo dõi tiến độ xử lý và cập nhật thường xuyên từ các bộ, ngành, địa phương.
Yêu cầu rõ ràng về trách nhiệm và kiểm tra giám sát
Công điện nêu rõ, các trường hợp chậm triển khai hoặc thực hiện không đúng yêu cầu sẽ bị xem xét trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy được giao trực tiếp giám sát từng lĩnh vực, địa bàn, nhằm bảo đảm tiến độ sắp xếp bộ máy hành chính và xử lý tài sản công minh bạch, hiệu quả.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong suốt quá trình triển khai, từ cấp trung ương đến địa phương, với mục tiêu cuối cùng là tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.
Sáp nhập tỉnh – Cơ hội “vàng” để tái cấu trúc hiệu quả quản trị công
Việc tổ chức lại đơn vị hành chính không chỉ mang tính chất tinh giản bộ máy mà còn là cơ hội để tái thiết hệ thống hạ tầng hành chính – tài chính – công nghệ, mở ra bước chuyển mạnh mẽ cho phát triển kinh tế địa phương, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ công.
Trong dài hạn, nếu thực hiện bài bản, đây có thể là đòn bẩy giúp Việt Nam nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho tiến trình chuyển đổi số và đô thị hóa bền vững.
Theo: Báo Công thương