Thủy điện Trung Quốc và Việt Nam đồng loạt xả lũ, nhiều sông ở mức cực kỳ nguy hiểm

Lũ trên sông Lô, sông Gâm dâng nhanh do mưa lớn và thủy điện Trung Quốc, Việt Nam xả lũ. Nhiều khu vực hạ lưu ngập sâu, nguy cơ đe dọa tính mạng.
- Bão số 10 suy yếu, hoàn lưu vẫn gây mưa lớn diện rộng
- Giông lốc kinh hoàng tại Ninh Bình: 7 người tử vong, nhiều công trình hư hỏng
- Động đất 8,8 độ Richter ngoài khơi Nga: Việt Nam có bị ảnh hưởng?
Thủy điện đồng loạt xả, nước sông dâng vượt báo động
Ngày 30-9, Sở Ngoại vụ Tuyên Quang cho biết thủy điện Ma Lù Thàng (Malipho, Vân Sơn, Trung Quốc) bắt đầu xả lũ. Nguồn nước lớn từ thượng nguồn kết hợp với mưa do hoàn lưu bão Bualoi khiến mực nước sông Lô, sông Gâm tăng cao.
Tại Việt Nam, hồ thủy điện Tuyên Quang cũng mở 7 cửa xả đáy để giảm áp lực. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), lượng nước đổ về hồ lên tới gần 7.000 m³/s. Nếu dòng chảy tiếp tục dâng, nhà máy sẽ buộc phải mở toàn bộ 8 cửa xả.
Dự báo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Tuyên Quang cho thấy mực nước sông Lô có thể đạt 24-26m, mức “cực kỳ nguy hiểm”. Đây là con số chỉ thấp hơn đỉnh lũ lịch sử sau bão Yagi 2024 khoảng 1m.
Nguy cơ ngập lụt diện rộng tại hạ lưu
Từ sáng 30-9, nhiều xã, phường ven sông Lô, sông Gâm tại Tuyên Quang đã bị ngập sâu. Mực nước tại trạm Hà Giang vượt báo động 2; trong khi trạm Bắc Mê và Nà Hang đều trên báo động 3 hơn 2m.
Chính quyền các địa phương khẩn trương huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân giúp người dân di dời tài sản và sơ tán lên khu vực an toàn. Ông Lương Văn Đại, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nà Hang, cho biết toàn bộ lực lượng đang tập trung hỗ trợ bà con di chuyển khẩn cấp.
Cảnh báo nguy cơ ngập lụt trên diện rộng tiếp tục được phát đi. Người dân được yêu cầu tránh xa khu vực sông, suối, tuyệt đối không tụ tập tại các điểm ngập sâu để đảm bảo an toàn.
Theo: Tuổi trẻ