Cựu nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ nói rằng, đến CIA cũng phải sốc khi Tổng thống Mỹ tưởng tượng về thất bại của Nga ở Ukraine.

Nga tiến công giải phóng Sergeevka

Theo Reuter, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 23/7 cho hay Ukraine đã giành lại 50% lãnh thổ do Nga kiểm soát trong xung đột và Kiev vẫn còn phải đối mặt nhiều khó khăn phía trước. Tuy nhiên trên thực tế thì như thế nào?

Theo CNN, Oleksandr Kurbatov, thuộc lực lượng bảo vệ lãnh thổ thành phố Dnipro, cho biết hôm 23/7 rằng các đơn vị Ukraine đang nỗ lực tiến về phía trước trong một khu vực được gọi là Vremivskyi Ledge. Ông cho biết các lực lượng Nga đang đưa các đơn vị mới gồm “quân đội có trình độ cao”, những người đang xuyên qua các bãi mìn được thiết kế cẩn thận để tấn công các vị trí của Ukraine.

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các hoạt động tấn công vẫn tiếp tục ở các hướng Melitopol và Berdiansk, và các đơn vị đang củng cố vị trí của họ. Nga đã thực hiện 58 cuộc không kích trong ngày qua – cao hơn mức trung bình gần đây. Một số đến gần thị trấn Kupyansk ở Kharkiv, nơi được quân đội Ukraine chiếm cứ vào tháng 9 năm ngoái và là mục tiêu tấn công của Nga.

Theo hãng thông tấn Sputnik, Quân đội Nga đã tiến công ở hai khu vực theo hướng Krasny Liman và giải phóng khu định cư Sergeevka.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Nga đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Ukraine theo hướng này, trong khi kẻ địch mất 190 binh sĩ và 2 kho đạn dược ở đó. Trong quá trình thực hiện các chiến dịch tiến công đã thành công, các đơn vị của lữ đoàn súng trường cơ giới số 15 dưới sự chỉ huy xuất sắc của Trung tá Buylov đã giải phóng khu định cư Sergeevka.

Giao tranh khốc liệt cũng đang diễn ra ở các khu vực khác của mặt trận. Các chuyên gia quân sự gọi Kleshcheevka là điểm nóng nhất của mặt trận trong 24 giờ qua. Khu định cư gần Bakhmut này rất quan trọng đối với hệ thống phòng thủ của Nga, và hết đợt này đến đợt khác Lực lượng Vũ trang Ukraine cố gắng tấn công vào vùng ven của cối xay thịt đẫm máu.

Tài khoản rybar cho biết, “Ở phía nam Bakhmut, đối phương phải trả giá bằng những tổn thất đáng kể, đã cố gắng giành được chỗ đứng trên các đỉnh cao liền kề với Kleshcheevka. Hiện tại, các trận chiến ác liệt đang diễn ra ở vùng ngoại ô của khu định cư”.

Kênh Telegram Two Majors xác nhận thông tin rằng: “Kẻ địch đang ném xe bọc thép vào trận chiến, tích cực sử dụng máy bay không người lái để trinh sát và tấn công. Các trận đấu súng đang diễn ra. Ở phía nam, gần Andreevka, đối phương cũng đang gia tăng hoạt động.”

Các phóng viên quân sự của kênh “Mùa xuân Nga” hôm 25/7 cho biết, Quân đội của chúng tôi đang chiến đấu hết mình ở sườn phía nam của Artemovsk, kẻ địch đang cố gắng đột phá. Kleshcheevka là của chúng tôi, nhưng tình hình rất khó khăn. Đồng thời tài khoản telegram này cũng đăng kèm video và cho biết kho đạn dược của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị phá hủy trong một trận chiến ở khu định cư Kleshcheevka.

CIA sốc vì tuyên bố của ông Biden

Cựu nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Phil Giraldi tuyên bố trên kênh YouTube Judging Freedom rằng, các đại diện CIA hiện đang ở trên lãnh thổ Ukraine cũng phải sốc vì phát ngôn của người đứng đầu Nhà Trắng.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố rằng “Nga đã thua” trong cuộc xung đột Ukraine và sẽ không thể tiếp tục hoạt động chiến sự trên lãnh thổ nước Cộng hòa thuộc Liên Xô.

Ông Phil Giraldi nhận xét là những người đánh giá tình hình đúng đắn nhất là các điệp viên CIA đang hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Ukraine trên chiến trường cũng bị sốc vì những phát ngôn này, khi họ từng ngày chứng kiến những đòn đánh đầy hiệu quả của Quân đội Nga.

Theo ông, các quan chức tình báo Mỹ đánh giá đúng mức về tình hình chiến sự ở Ukraine không “lạc quan” như những gì giới lãnh đạo Washington tuyên bố, còn tại Lầu Năm Góc trong những trao đổi riêng đều xác nhận thực tế là dưới góc độ quan điểm quân sự thì Kiev đã “lâm vào ngõ cụt”

Vị chuyên gia Mỹ cho hay, không có bằng chứng xác thực nào về thành công của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong hoạt động chiến sự với quân Nga để có thể tự tin nói về khả năng chiến thắng. Ông Biden đã rất sai lầm khi tưởng rằng ông có thể gây sức ép với nhà lãnh đạo Nga.

Ông Giraldi đánh giá rằng, có lẽ những tuyên bố của nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ chỉ là cử chỉ nhằm cố gắng xoa dịu, giảm bớt mức độ bất mãn ngày càng tăng của người dân Mỹ và châu Âu.

Tuy nhiên, những tuyên bố đó sẽ không thể thay đổi thực tế là quá trình đang diễn ra đối với Kiev sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cả về chính trị, quân sự lẫn kinh tế.

Ông Hun Manet sẽ trở thành Thủ tướng Campuchia

Thủ tướng Campuchia Hun Sen, một trong những nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất thế giới, cho biết ông sẽ từ chức và trao ghế Thủ tướng cho con trai cả Hun Manet sau gần 4 thập kỷ cầm quyền.

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của ông Hun Sen đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử hôm 23/7, với 82% số phiếu bầu. CPP dự kiến sẽ giành được 120 trong tổng số 125 ghế Hạ viện, mở đường cho người kế nhiệm của ông Hun Sen.

Ông Hun Sen – người đang giữ chức Thủ tướng tạm quyền – đã chính thức xác nhận sẽ không tiếp tục làm Thủ tướng Campuchia, và ông Hun Manet, con trai cả của ông, sẽ trở thành tân Thủ tướng từ ngày 22/8 trở đi.