Mục Tin tức Độc lạ tổng hợp ngày 20/5 của tin360.tv xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

  • Sâu biển gây ngứa xuất hiện ở Vũng Tàu là ‘giun lửa’
  • Mèo nhà Australia giết 230 triệu động vật mỗi năm
  • Kỳ lạ những viên mưa đá giống hệt hình virus corona
  • Loài rồng duy nhất đang tồn tại trên Trái Đất
  • Thường xuyên mua cùng dãy số, người phụ nữ Mỹ trúng giải vé số độc đắc lần thứ 2 

Sau đây là nội dung chi tiết:

Sâu biển gây ngứa xuất hiện ở Vũng Tàu là ‘giun lửa’

Nhiều ngày nay, người dân tắm biển ở Vũng Tàu thấy xuất hiện một loài sâu biển, thân dài khoảng 10-15 cm, toàn thân màu đen phủ đầy gai lông, nếu chạm vào rất ngứa. 

Tại khu vực bãi tắm Bãi Sau (Vũng Tàu) sâu biển nổi từng đám trên mặt nước. Khi bị sóng đánh dạt vào bờ, chúng lập tức bơi xuống đáy, dạt thành từng cụm nhung nhúc trên nền cát.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Báo Vnexpress dẫn lời tiến sĩ Trần Mạnh Hà, Phòng Sinh thái Tài nguyên Động vật biển, Viện Tài nguyên Môi trường Biển cho biết đây có thể là loài thuộc lớp giun nhiều tơ, có tên khoa học Chloeia parva thuộc họ Amphinomidae, thường biết đến với cái tên “giun lửa”, “giun biển” hoặc “sâu róm biển”.

Loài sâu biển này phân bố chủ yếu ở vùng biển Ấn Độ – Tây Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Chúng thường sống trong đáy bùn, cát hay rạn san hô. Thức ăn chủ yếu là thịt… Đặc điểm nổi bật của nhóm giun lửa này là lớp lông tơ canxi phủ mặt ngoài cơ thể rất giòn và chứa độc tố. 

Mèo nhà Australia giết 230 triệu động vật mỗi năm 

Có khoảng 3,7 triệu con mèo nhà ở Australia và hơn một nửa trong số đó (khoảng 2,1 triệu con) có thể tự do dạo chơi bên ngoài để săn mồi. 

Một nghiên cứu mới được thực hiện bởi Tiến sĩ Sarah Legge từ Đại học Queensland cho thấy những con mèo cưng đang giết chết 66,9 triệu động vật có vú, 79,7 triệu con chim và 82,9 triệu con bò sát bản địa mỗi năm. 

Để thực hiện nghiên cứu, Legge cùng các cộng sự đã tổng hợp dữ liệu từ 66 nghiên cứu khác nhau về hành vi săn mồi của mèo nhà, sau đó sử dụng một loạt công nghệ như máy quét, thiết bị GPS và dịch vụ thoại kèm hình ảnh để theo dõi hành động của chúng.

Kết quả cho thấy trung bình mỗi con mèo nhà lang thang giết chết 110 động vật bản địa, bao gồm 32 động vật có vú, 38 con chim và 40 động vật bò sát. 

Kỳ lạ những viên mưa đá giống hệt hình virus corona

Những viên đá có hình dáng giống hệt virus corona đã “đổ bộ” vào một vùng ở Mexico. Trên mạng xã hội tràn ngập hình ảnh của các viên mưa đá hình virus đáng sợ này.

Những viên đá có hình dáng giống hệt virus corona đã “đổ bộ” vào một vùng ở Mexico

Trong số các bức ảnh được đăng tải trên mạng, đáng chú ý nhất là tấm ảnh chụp khoảng 4 viên đá đựng trên một chiếc đĩa màu vàng với dòng chú thích: “Ngày hôm qua đã có mưa đá virus corona. Chúa đã gửi chúng đến và nhắc nhở chúng ta nên ở nhà”.

Trận mưa đá này xảy ra ngày 19/5 tại Montemorelos, miền Bắc bang Nuevo Leon.

Theo nhà khí tượng học và Tư vấn viên của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) Jose Miguel Vinassaid, hình dáng của những viên đá trời này là khá bình thường. “Khi mưa đá xuất hiện, đó là tập hợp của một khối băng đã bị nghiền nát, va đập vào nhau dữ dội và tạo ra những hình dáng như những ngôi sao trên”, ông Jose giải thích.

Loài rồng duy nhất đang tồn tại trên Trái Đất

Rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất trên thế giới hiện nay, với chiều dài trung bình từ 2-3m. Con đực có thể dài lên đến 10 m và nặng tới 90 kg. Nước bọt của loài rồng này chứa vi khuẩn gây nhiễm độc máu, có thể dẫn đến tử vong trong vòng 24 giờ. 

Các đặc điểm sinh học chỉ cho phép Komodo sinh sống tại Indonesia, nên chúng ta không thể tìm loài động vật quý giá này ở bất cứnơi nào trên Trái đất. Theo các nhà khoa học, rồng Komodo có quan hệ mật thiết với loài khủng long đã tuyệt chủng cách đây hàng triệu năm.

Rồng Komodo là loài thích hợp sống trong môi trường vô cùng khắc nghiệt của những hòn đảo núi lửa khô cằn. Indonesia hiện còn khoảng 3.500 cá thể rồng Komodo trong đó chỉ có khoảng 350 cá thể rồng cái.

Mặc dù rồng Komodo được bảo vệ nghiêm ngặt, song tình trạng thu hẹp môi trường sống do con người lấn chiếm cùng những tác động thiên nhiên của núi lửa, lượng rồng cái ít oi, nên giống này là loài có nguy cơ tuyệt chủng rất cao.

Thường xuyên mua cùng dãy số, người phụ nữ Mỹ trúng giải vé số độc đắc lần thứ 2 

Một phụ nữ ở thành phố Durham, Bắc Carolina của Mỹ tên là Shanika Miller đã trúng xổ số 2 triệu USD nhờ những con số tương tự đã trúng vào năm 2017, theo hãng tin UPI.

Bà Miller thường xuyên mua vé số với cùng một dãy số có ngày sinh của các con bà. Vào năm 2017 bà đã trúng giải xổ số trị giá 50 nghìn USD.

Mới đây, trong đợt quay thưởng ngày 4/4, bà Miller đã dùng chính ngày sinh của các con để mua vé số và lần này may mắn tiếp tục mỉm cười với bà với giải thưởng trị giá 2 triệu USD.

Bà Miller cho biết, với số tiền này bà dự định lên kế hoạch mua xe ô tô cho con trai, mua nhà mới cho gia đình và thanh toán tất cả các hóa đơn.