Sáng 11/8, Việt Nam thêm 4.802 ca; Hà Nội gấp rút xây Bệnh viện dã chiến Hoàng Mai; Trung Quốc tăng kỷ lục số ca mắc trong ngày; Chuyên gia cảnh báo đại dịch còn lâu mới kết thúc?

Sáng 11/8, Việt Nam có thêm 4.802 ca mắc Covid-19

Theo bản tin sáng 11/8 của Bộ Y tế, cả nước có thêm 4.802 ca mắc Covid-19. Trong đó có 10 ca nhập cảnh; 4.792 ca ghi nhận trong nước.

Cụ thể TP. Hồ Chí Minh (2.128 ca); Bình Dương (936 ca); Long An (515 ca); Đồng Nai (428 ca); Tây Ninh (263 ca); Tiền Giang (177 ca); Bà Rịa – Vũng Tàu (102 ca); Vĩnh Long (63 ca); Khánh Hòa (41 ca); Phú Yên (33 ca); Bình Thuận (27 ca); Sơn La (19 ca); Đồng Tháp (15 ca); Kiên Giang (12 ca); Bình Định (10 ca); Quảng Ngãi (9 ca); Hà Tĩnh (7 ca); Hà Nội (3 ca); Nghệ An (2 ca); Nam Định (1 ca); Lạng Sơn (1 ca).

Trong 24h qua có 1.408.453 liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm. Tới nay, tổng số liều vắc xin đã được tiêm ở Việt Nam là hơn 11,3 triệu liều.

Hà Nội gấp rút xây Bệnh viện dã chiến Hoàng Mai

Báo Dân Trí đưa tin, Bệnh viện dã chiến quận Hoàng Mai đang trong gia đoạn thi công “nước rút”. Mỗi ngày có 1.500 công nhân làm việc, chia 3 ca, làm 24/24 giờ.

Dự kiến bệnh viện sẽ được xây xong vào cuối tháng này.

Trung Quốc tăng kỷ lục ca nhiễm Covid trong ngày

Số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc trong ngày 10/8 tăng cao kỷ lục; với 143 bệnh nhân mới, trong đó có 108 trường hợp lây nhiễm trong nước.

Đây là số ca lây nhiễm hàng ngày cao nhất mà Bắc Kinh công bố trong đợt bùng phát Covid-19 mới, bắt đầu từ thành phố Nam Kinh ở phía đông tỉnh Giang Tô vào ngày 20 tháng 7. Sau đó, dịch bệnh nhanh chóng lây lan sang nhiều tỉnh khác.

Hình ảnh lấy mẫu xét nghiệm axit nucleic ở Vũ Hán năm 2020 (ảnh chụp màn hình AFP).

Theo The Epoch Times, đây cũng là ngày đầu tiên trong vòng hơn một năm qua mà chính quyền Trung Quốc công bố số ca nhiễm là hơn 100 ca.

Chuyên gia cảnh báo dịch Covid-19 còn lâu mới kết thúc

Tiến sĩ Larry Brilliant, một nhà dịch tễ học thuộc nhóm của Tổ chức Y tế Thế giới, cho rằng đại dịch Covid-19 sẽ không sớm kết thúc.

Ông dự đoán Covid-19 khả năng sẽ trở thành một loại “virus vĩnh cửu” như bệnh cúm. Ông kêu gọi “mọi nỗ lực phải được thực hiện để ngăn nó tiếp tục đột biến. Nếu để nó tiếp tục tạo biến thể, đó sẽ là một sự kiện thảm khốc.” (Đọc tiếp)

Triều Tiên dọa Hàn Quốc, Mỹ

Hãng tin Yonhap sáng sớm nay đưa tin Triều Tiên đe dọa nước này sẽ làm Hàn Quốc, Mỹ cảm thấy “khủng hoảng an ninh quy mô lớn” trong từng phút giây.

Yonhap dẫn tin từ hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên, cho biết người đưa ra tuyên bố này là Kim Yong-chol, người đứng đầu Cục Mặt trận thống nhất của Triều Tiên.