Bà Bùi Thị Lệ Phi khi đương chức Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ nhận 3 tỷ ‘đi đêm’ từ doanh nghiệp tham gia dự án đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế.

Bị truy tố cùng 19 đồng phạm

C03 (Bộ Công an) vừa đề nghị truy tố bà Lệ Phi cùng 19 người khác trong vụ vi phạm đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Sở Y tế Cần Thơ.

Bà Bùi Thị Lệ Phi bị cáo buộc vào tháng 5/2020, với chức Giám đốc Sở Y tế, là người đứng đầu, trực tiếp quản lý vốn của Nhà nước trong 4 gói thầu thiết bị y tế.  Quá trình đấu thầu bà Phi đã trao đổi, bàn bạc với bà Hoàng Thị Thúy Nga (đại diện nhà thầu NSJ) thống nhất về danh mục hàng hóa đầu tư, giá trị thiết bị để tạo điều kiện cho Công ty NSJ và Công ty Bình An trúng 4 gói thầu.

Theo C03, sau đấu thầu, bà Phi đã được bà Hoàng Thị Thúy Nga đưa cho 3 tỷ đồng.

Hành vi của bà Phi bị xác định đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 33 tỷ đồng, có vai trò chủ mưu cầm đầu vụ việc.

Cách chức nữ thiếu tá công an say xỉn, lái xe gây tai nạn

Tin từ Tuổi Trẻ, tối 30/10, bà Trần Thị Luận, hàm thiếu tá đội trưởng Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) bị cấp trên cách chức.

Trước đó, tối 28/10, tại TP Pleiku xảy ra vụ tai nạn giao thông khi ôtô năm chỗ màu trắng do một phụ nữ điều khiển va chạm với một xe máy. Sau đó, người phụ nữ này lùi xe thì tiếp tục va chạm với ôtô khác.

Nữ thiếu tá say xỉn tại hiện trường tai nạn (ảnh từ clip).
Nữ thiếu tá say xỉn tại hiện trường tai nạn (ảnh từ clip).

Trong clip được quay lúc xảy ra tai nạn, người phụ nữ mặc sắc phục công an, đeo quân hàm thiếu tá đã có biểu hiện say xỉn, ói lên người. Khi một người dân hỏi “chị say rồi đúng không?” thì người phụ nữ này trả lời “dạ”.

Bamboo Airways lỗ hàng nghìn tỷ đồng

Zing cho biết, CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán FLC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III. Theo đó, tại thời điểm 30/9, khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways, BAV) với giá gốc 4.015 tỷ đồng đang bị lỗ 1.269 tỷ đồng.

FLC đang nắm 21,7% vốn cổ phần của Bamboo Airways. Do đó, hãng này đã lỗ 1.447 tỷ đồng trong quý III.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, hãng này ước lỗ 3.537 tỷ đồng. Mức lỗ này lớn hơn nhiều so với khoản lỗ gần 2.300 tỷ đồng của cả năm 2021.

Bình Định xin dừng chuyển đất rừng làm dự án thép 56.000 tỷ

Bình Định vừa kiến nghị Bộ Nông nghiệp tạm dừng thẩm định chủ trương chuyển đổi đất rừng để làm khu liên hợp gang thép Long Sơn với tổng vốn hơn 56.000 tỷ đồng.

Trước đó, khu liên hợp gang thép Long Sơn có công suất 5,4 triệu tấn thép/năm, tổng vốn đầu tư hơn 56.200 tỷ đồng, dự kiến xây trên diện tích hơn 499 ha ở xã Mỹ An và Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ).

Lý do Bình Định đưa ra là chủ đầu tư đã đề xuất địa phương khảo sát thêm một số địa điểm khác để có lựa chọn tối ưu nhất về địa điểm xây dựng Khu liên hợp gang thép này.

Nga dừng việc huy động quân sự một phần

“Việc chuẩn bị và phát lệnh triệu tập quân sự hiện đã bị dừng lại”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo vào Thứ Hai, ngày 31/10.

Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Mọi hoạt động liên quan đến việc gọi người đi nghĩa vụ quân sự của cơ quan nhập ngũ và chính quyền khu vực đã bị tạm dừng”. Hiện các văn phòng tuyển quân sẽ chỉ nhập ngũ những người tình nguyện và những nhân viên hợp đồng phục vụ cho các lực lượng vũ trang.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 28 tháng 10 báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng việc huy động một phần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 9, đã kết thúc. Shoigu cho biết 300.000 người đã được gọi lên, và không có mục tiêu nào khác đang được lên kế hoạch cho đợt huy động một phần tiếp theo.

Nga phá hủy cơ sở đào tạo đặc nhiệm Ukraine

TASS dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày 30/10 (giờ địa phương), lực lượng vũ trang nước đã phá hủy một cơ sở đào tạo lực lượng đặc nhiệm Ukraine ở vùng Mykolaiv.

“Các tên lửa của chúng ta đã tiêu diệt một cơ sở đào tạo của lực lượng đặc nhiệm Ukraine ở gần thành phố Ochakov, vùng Mykolaiv”, Trung tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói.

Nga phá hủy một cơ sở đào tạo lực lượng đặc nhiệm của Ukraine (ảnh: TASS).
Nga phá hủy một cơ sở đào tạo lực lượng đặc nhiệm của Ukraine (ảnh: TASS).

Ông Konashenkov nói thêm, trong vòng 24h qua, lực lượng pháo binh và không quân Nga đã phá hủy một trung tâm liên lạc, một kho đạn và 68 điểm tập trung thiết bị quân sự của Ukraine tại Kherson và Kharkiv.

Trong khi đó, truyền thông phương Tây đăng tin Nga tiếp tục tấn công các hệ thống dân sinh ở Ukraine. CNN ngày 31/10 dẫn lời Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, 80% người dân Ukraine tạm thời sẽ không có nguồn cung nước sạch do ảnh hưởng của các cuộc không kích của Nga.

Cảnh sát bắt giữ 9 người trong vụ sập cầu Ấn Độ

Cảnh sát bang Gujarat (Ấn Độ) cho biết, vụ bắt giữ diễn ra trong khuôn khổ cuộc điều tra hình sự đối với những người phụ trách cải tạo, bảo trì và quản lý cây cầu. Tất cả những người này đều liên quan đến Oreva – công ty phụ trách quản lý cầu và đang bị điều tra theo hướng ngộ sát.

Công ty Oreva đã phụ trách quản lý cầu cáp treo suốt 15 năm qua. Hàng trăm người đã mua vé lên cầu để ăn mừng lễ hội Diwali và Chhath Puja.

Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cây cầu bị sập làm hơn 100 người chết.
Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cây cầu bị sập làm hơn 100 người chết.

Trước đó, cây cầu do chính quyền địa phương phụ trách và họ chỉ hạn chế số người ra vào ở mức 20 người/lượt.

Trong vụ sập cầu thảm khốc này, truyền thông cho hay, có 141 người đã thiệt mạng.