Rộ tin Quang Hải chọn bến đỗ mới là CLB Kashima Anters của Nhật Bản. Danh thủ Ronaldo xin lỗi vì ném điện thoại của CĐV.

Dưới đây là các tin chi tiết:

Báo Thái Lan hé lộ bến đỗ mới của Quang Hải

Theo Dân Trí, nhiều tờ báo của Thái Lan mới đây đưa tin về khả năng Quang Hải sẽ tới thi đấu cho CLB Kashima Antlers ở giải Vô địch Quốc gia Nhật Bản.

Tờ TNN Thailand đặt tít: “Quang Hải từ chối tới châu Âu để lựa chọn làm việc với Zico”, huyền thoại Brazil hiện là cố vấn của CLB Kashima Antlers.

quang hải
Ảnh chụp màn hình trên báo Zing.

MGR Online (Thái Lan) có dòng tít: “Quang Hải gia nhập đội bóng của huyền thoại Zico ở giải VĐQG Nhật Bản”.

Báo cáo cho biết, Quang Hải chỉ ký hợp đồng 1 năm với Kashima Antlers, với tùy chọn gia hạn hợp đồng.

Bắn pháo hoa dịp giỗ Tổ: Biển người kẹt cứng

Đêm 9/4, hàng chục nghìn người đã đổ về khu vực công viên Văn Lang (thành phố Việt Trì) để ngắm pháo hoa dịp giỗ Tổ. Màn bắn pháo hoa diễn ra 15 phút, từ lúc 21 giờ 30.

Sau khi kết thúc pháo hoa, hàng chục nghìn người đổ xuống đường, gây ùn tắc kéo dài. Khoảng 3 tiếng sau, đường phố mới thông thoáng trở lại, theo Dân Trí.

Ronaldo xin lỗi vì ném điện thoại của cổ động viên

Một video mới lan tỏa trên Twitter cho thấy cầu thủ Cristiano Ronald ném vật gì đó như điện thoại sau khi đội tuyển Man Utd của anh thua 0-1 trước Everton trong giải Ngoại hạng Anh.

Theo bình luận của cư dân mạng, Ronald đã ném chiếc điện thoại của các cổ động viên là “những đứa trẻ”. Man Utd cho biết họ đang điều tra sự việc này.

Sau khi video lan tỏa trên mạng, danh thủ Ronaldo đã lên tiếng xin lỗi về hành vi của anh. Theo Sky Sport, Ronaldo viết trên Instagram: “Tôi muốn xin lỗi vì sự bộc phát của mình và nếu có thể, tôi muốn mời cổ động viên này đến xem một trận đấu tại Old Trafford như một biểu hiện của tinh thần thể thao và fair-play”.

Thủ tướng Anh bất ngờ thăm Ukraine

Bộ Quốc phòng Ukraine viết tren Twitter: “Chúng tôi chào mừng Boris Johnson ở Kyiv, nhà lãnh đạo G7 đầu tiên đến Ukraine kể từ khi xảy ra cuộc chiến quy mô lớn. Chúng tôi đang củng cố liên minh các nền dân chủ. Hãy dũng cảm, như Boris. Hãy dũng cảm, như Ukraine. “

Chuyến thăm bất ngờ của ông Johnson diễn ra ngay sau khi Anh Quốc lần đầu tiên cam kết gửi xe bọc thép tới Ukraine như một phần của gói viện trợ mới trị giá 100 triệu bảng Anh.

Jennifer Lopez tái đính hôn với Ben Affleck

Nữ diễn viên, ca sĩ Jennifer Lopez (52 tuổi) cho biết cô vừa đính hôn với diễn viên Ben Affleck, sau 19 năm kể từ khi hai người hủy bỏ lễ cưới và chia tay.

Trên Twitter, cô đăng video nói rằng cô có “tuyên bố quan trọng” và mời người hâm mộ vào trang web của cô để xem.

Theo The Guardian, trang OnTheJLo cho thấy Lopez thông báo về việc đính hôn, trong khi lau dòng nước mắt với chiếc nhẫn lớn có gắn đá xanh.

Khủng hoảng lương thực tại Nam Sudan

Liên hợp quốc và chính phủ Nam Sudan hôm 9/4 cho biết có khoảng 7,7 triệu người dân nước này (tương đương 63% dân số) đang đối mặt với khủng hoảng lương thực.

Theo Al Jazeera, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bạo lực vũ trang gia tăng và số lượng người di cư nội địa tăng cao, khiến tình trạng mất an ninh lương thực tồi tệ hơn so với năm ngoái.