HLV Mai Đức Chung nói vui: “Philippines xem đội tuyển nữ Việt Nam như trẻ con”. Giá xăng đã tăng tới hạn chịu đựng của nhiều người?

HLV Mai Đức Chung tự hào vì tuyển nữ Việt Nam

Cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục của tuyển nữ Việt Nam trước đội tuyển Philippines vừa qua đã khiến HLV Mai Đức Chung rất hài lòng. Với chiến thắng 2-1 trước Philippines, các cầu thủ nữ Việt Nam gần như chắc chắn có vé vào bán kết bóng đá nữ SEA Games 31.

Dân trí trích dẫn lời HLV Mai Đức Chung: “Philippines quá cao to nên có lẽ xem chúng tôi như trẻ con, đã tràn lên áp đảo từ đầu trận”.

HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ nữ Việt Nam (ảnh: Dân Việt).
HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ nữ Việt Nam (ảnh: Dân Việt).

Ông cho biết: “Tôi rất tự hào bởi các cầu thủ chơi rất tốt. Đây là trận thắng có ý nghĩa quan trọng với chúng tôi”.

Theo VnExpress, HLV Mai Đức Chung nói rằng tuyển nữ Việt Nam “cần quên nhanh” trận thắng này, vì chặng đường SEA Games còn dài.

“Cần đi từng trận để đến đích cuối cùng”, HLV Mai Đức Chung nói. “Tôi hài lòng, nhưng tôi muốn hài lòng nhiều hơn nữa, đội tuyển luôn phải thay đổi để tiến tới”.

Giá xăng đã tăng tới hạn chịu đựng của nhiều người?

Giá xăng đã tăng lên tới gần 30.000 đồng/lít. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 8 năm qua. Theo báo Tuổi Trẻ, giá xăng đã tăng tới giới hạn “chịu đựng” của nhiều người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Nhiều người đã phải tính đến các phương án giảm đi lại, giảm chi tiêu. Các doanh nghiệp cũng tìm cách giảm chi phí, hoặc tăng giá bán để bù đắp chi phí do giá xăng tăng mạnh trong thời gian qua.

Hôm nay, cựu Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường hầu tòa

Sáng nay (12/5), tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo khác trong vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Công ty VN Pharma.

Cựu Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường bị xét ngử ngày 12/5/2022 (ảnh: Tạp chí Tòa án).
Cựu Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường bị xét ngử ngày 12/5/2022 (ảnh: Tạp chí Tòa án).

Theo PLO, ông Cường có tình tiết giảm nhẹ vì đã nộp 1,8 tỉ đồng để khắc phục một phần hậu quả.

Lính Nga đầu tiên bị xét xử vì cáo buộc giết thường dân Ukraine

Các nhà chức trách Ukraine đang tiến hành phiên tòa xét xử vụ giết người đầu tiên đối với một binh sĩ Nga bị cáo buộc đã giết một thường dân Ukraine trong cuộc xâm lược của Nga.

Tổng công tố Ukraine Iryna Venediktova hôm 11/5 cho biết trên Facebook rằng nghi phạm bị buộc tội giết một thường dân 62 tuổi khi người này đang đi xe đạp ở làng Chupakhivka ở vùng đông bắc Sumy.

Theo bà Venediktova, nghi phạm là một người lính Nga 21 tuổi, hiện đang bị giam giữ ở Ukraine. Anh này có thể sẽ phải chịu án tù chung thân nếu bị kết tội giết người.

Moscow yêu cầu Ba Lan xin lỗi vì vụ tạt sơn Đại sứ Nga

Bộ Ngoại giao Nga hôm 11/5 đã tuyên bố yêu cầu giới lãnh đạo Ba Lan phải xin lỗi vì vụ người biểu tình tạt sơn đỏ vào mặt Đại sứ Nga tại Ba Lan.

Đại sứ Ba Lan tại Moscow Krzysztof Krajewski đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nga để nhận yêu cầu xin lỗi.

Trung Quốc vẫn đang xây dựng trên bãi đá Subi ở Biển Đông

Các hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc vẫn đang xây dựng các công trình trên bãi đá Subi, khu vực rạn san hô mà Bắc Kinh chiếm đóng phi pháp ở Biển Đông.

Trung Quốc đang xây dựng trên bãi đá Subi ở Biển Đông (ảnh: Benar).
Trung Quốc đang xây dựng trên bãi đá Subi ở Biển Đông (ảnh: Benar).

Trước đó, giới chức Mỹ cho biết đá Subi và 2 thực thể khác là những nơi mà Trung Quốc đã hoàn tất việc ” 7 vị trí xây dựng đang hoạt động trên đá Subi. (Bài chi tiết)