Truyền thông Indonesia khen lễ khai mạc SEA Games 31 tại Việt Nam. Tài xế xe Mercedes truy sát người ở Phan Thiết khai gì?

Dưới đây là các tin chi tiết:

Khai mạc SEA Games 31

Tối 12/5, lễ khai mạc SEA Games 31 đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) với chủ đề “Việt Nam thân thiện”. Zing đưa tin, hàng chục ngàn khán giả đã tới sân Mỹ Đình để tận mắt chứng kiến lễ khai mạc.

Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra khoảng 90 phút, với nhiều màn hình diễn công phu. Các tiết mục có sự xuất hiện của những hình ảnh mang đậm bản sắc của Việt Nam như hoa sen, cây tre, tranh Đông Hồ…

Khai mạc SEA Games 31 vào tối 12/5/2022 (ảnh chụp màn hình Zing).
Khai mạc SEA Games 31 vào tối 12/5/2022 (ảnh chụp màn hình video Zing).

Theo VOV, báo chí Indonesia đã có một số bài khen ngợi lễ khai mạc do Việt Nam tổ chức. Trang “Merah Putih” bình luận rằng Việt Nam đã có chương trình khai mạc độc đáo. Các báo khác của Indonesia cũng đưa tin về lễ khai mạc nhưDetik, CNN Indonesia, Kompas, Republika…

Thầy cho HLV Park Hang Seo “vào sinh ra tử với” tuyển Myanmar

Theo PLO, đội tuyển U23 Việt Nam sắp tới sẽ có trận đấu “vào sinh ra tử với” các cầu thủ Myanmar trong khuôn khổ SEA Games 31.

U23 Việt Nam rớt xuống thứ ba của bảng A sau khi Myanmar bất ngờ giành vị trí đầu bảng của Philippines. Hiện U23 Myanmar có 6 điểm, kế đến là Philippines và Việt Nam cùng 4 điểm. Vị trí thứ tư là Indonesia với 3 điểm.

Cơ hội vào bán kết mở rộng nhất với các thầy trò HLV Park Hang Seo. Theo PLO, U23 Việt Nam “chỉ có duy nhất con đường phải thắng”. Vì nếu hòa Myanmar, U23 VN sẽ không còn nắm quyền tự quyết trong tay, vì vẫn nằm ngoài hai vị trí đầu.

Mỹ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh với các lãnh đạo ASEAN

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 12/5 đã chào mừng các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đến thủ đô Washington để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đặc biệt Mỹ-ASEAN.

Chính quyền Biden cam kết sẽ hỗ trợ các nước về năng lượng sạch và an ninh hàng hải trong bỗi cảnh trỗi dậy của Trung Quốc.

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy nã

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), đang bị truy nã để làm rõ sai phạm trong vụ án đấu thầu thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Bà Nhàn bị cho là đã bỏ trốn từ ngày 19/6/2021.

Bà Nhàn sinh năm 1969 ở Bắc Ninh. Nơi ở trước khi bị truy nã của bà là căn hộ 1709-1710 chung cư Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC)
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) bị truy nã (ảnh chụp màn hình PLO).

Theo VnExpress, quyết định truy nã được đưa ra vào ngày 10/5. Trong đó nêu rõ “bất kỳ người nào” cũng có quyền bắt và giao người bị truy nã cho công an.

Tài xế xe Mercedes truy sát người ở Phan Thiết khai gì?

Tài xế Phạm Văn Nam đã ra đầu thú sau khi dùng xe Mercedes để truy đuổi và tông chết một người đàn ông ở thành phố Phan Thiết.

Nam khai rằng vào khoảng 0 giờ 15 sáng 12/5, Nam cùng nhóm bạn ra đường để ăn uống. Xe ô tô của nhóm suýt va chạm với xe máy cùng chiều phía trước. Ô tô đi tiếp đến quán ăn ở khu vực bờ kè Phan Thiết. Khi đó những người đi xe máy đuổi kịp, dùng bàn ghế, ly chén xông vào hành hung.

Nam lên ô tô, lái xe chạy vòng quanh để cố tình đâm vào nhóm người đi xe máy, khiến anh H tử vong tại chỗ.