Một clip cho thấy, tài xế xe cứu thương vượt lên chặn đầu xe tải, vung tay về khoang lái và cầm gậy tiến về phía tài xế Vũ Thế Phương.

Tài xế xe cứu thương nói gì?

Việc tài xế Vũ Thế Phương (sinh năm 1978) lái xe tải đánh võng, không cho xe cấp cứu chở bệnh nhân vượt lên trên khiến nhiều người bức xúc. Đặc biệt, bệnh nhân trên xe cứu thương là người bị trâu húc vỡ gan, rất nguy kịch. Sau đó, tài xế Phương đã bị cảnh sát giao thông Tuyên Quang yêu cầu làm tường trình và xử lý.

Liên quan vụ việc, còn có hình ảnh được ghi lại từ một góc camera khác cho thấy cảnh xe cứu thương vượt lên phía trên và chặn đầu xe tải.

Trong clip này, sau khi cho xe cứu thương đứng trước đầu xe tải, tài xế bước xuống, tiến về phía lái xe Phương. Tài xế xe tải vung tay về phía kính cabin xe tải, sau đó lấy từ xe cứu thương một cây gậy gỗ. Hai bên lời qua tiếng lại khoảng hơn một phút nhưng không có xô xát; sau đó xe tải vượt lên đi tiếp, xe cứu thương cũng không đuổi theo.

Theo anh Nghị – lái xe cứu thương nói trên Zing, trước khi diễn ra hành động trên, xe tải đi rất chậm trên một đoạn đường dài. Ngoài ra, tài xế ôtô này còn chèn ép, không cho xe cứu thương vượt để đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Khi vượt được xe tải, anh Nghị cho biết đã dừng xe xuống nhắc nhở tài xế xe tải.

Lý giải về việc vung tay về phía tài xế xe tải và sau đó quay lại xe lấy gậy, anh Nghị cho hay do tài xế xe tải ngồi trong xe có thái độ, thậm chí còn kéo cửa kính, đưa điếu cày ra dọa đánh anh.

“Thực tế tôi cũng bức xúc nhưng không đến nỗi phải giải quyết với nhau bằng vũ lực”, anh Nghị phân trần và phủ nhận việc hành hung anh lái xe tải.

Hơn 600 ngôi mộ ở nghĩa trang Hòa Sơn bị vùi lấp

Tuổi Trẻ dẫn tin từ Sở Xây dựng Đà Nẵng, tại nghĩa trang Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) có 6 điểm sạt lở lớn gây ảnh hưởng đến 610 ngôi mộ. Ước tính có hơn 15.700m3 đất đá bị sạt lở, phủ lấp diện tích khoảng 22.243m2. Có một số ngôi mộ bị lũ cuốn chưa rõ dấu tích.

Phía đại diện Ban nghĩa trang (Sở Xây dựng TP Đà Nẵng) cho biết “trường hợp không tìm ra được các ngôi mộ do sạt lở và cuốn trôi thì sẽ có phương án thờ chung”.

Nghĩa trang Hòa Sơn là nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng nhưng từng bị kết luận là xây dựng, lấn chiếm bừa bãi. Vào tháng 5/2018, thanh tra Đà Nẵng kết luận quy hoạch tại dự án nghĩa trang Hòa Sơn bị phá vỡ khi toàn bộ đất được quy hoạch cây xanh trong ranh giới dự án đã được lấp đầy mồ mả.

Bộ Tài chính được giao biên chế hơn 63 nghìn người

Đây là Bộ được giao nhiều biên chế nhất khối Chính phủ giai đoạn 2022-2026, theo quyết định do Phó thủ tướng Phạm Bình Minh ký ngày 18/10.

Cụ thể, Bộ này có 63.494 xuất biên chế công chức; tiếp theo là Bộ Tư Pháp với 9.000; Công Thương có 6.100; Kế hoạch và Đầu tư là 5.790; Ngân hàng Nhà nước với 4.900. Ban quản lý lăng CT Hồ Chí Minh ít nhất với 19 biên chế, theo VnExpress.

Trụ sở Bộ Tài chính.

Trước đó, tại nghị trường hồi tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nói rằng ‘do công việc áp lực, cán bộ Bộ Tài chính xin nghỉ việc nhiều, kể cả vụ phó, trưởng phòng’. “Tôi phải gặp và động viên suốt”, ông Phớc nói.

Iran chuyển thêm UAV cho Nga

Reuters dẫn lời quan chức cấp cao Iran cho biết, nước này đã hứa chuyển thêm cho Nga nhiều UAV tấn công và tên lửa. Đây là việc hiện thực hóa thỏa thuận ký ngày 6/10, dịp Phó Tổng thống Iran Mohammad Mokhber tới Moscow để bàn về phương thức chuyển giao vũ khí.

“Phía Nga đã yêu cầu thêm nhiều UAV và tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao, đặc biệt là tên lửa đất đối đất tầm ngắn Fateh 110 và Zolfaghar. Việc giao hàng sẽ sớm được diễn ra”, Reuters tiết lộ.

Khói đen bốc lên sau vụ nổ do các UAV tự sát Nga gây ra tại Kiev hôm 17/10
Khói đen bốc lên sau vụ nổ do các UAV tự sát Nga gây ra tại Kiev hôm 17/10

“Chúng được sử dụng ở đâu không phải là vấn đề của người bán. Chúng tôi không đứng về phía nào trong cuộc khủng hoảng Ukraine như phương Tây. Chúng tôi muốn chấm dứt cuộc khủng hoảng thông qua các biện pháp ngoại giao”, phía quan chức Iran nói thêm.

Động thái này của Iran khiến Mỹ và phương Tây tức giận. Người phát ngôn Nhà Trắng Karinne Jean-Pierre cáo buộc Tehran dối trá khi nói rằng máy bay không người lái của Iran không được Nga sử dụng ở Ukraine. Một quan chức Mỹ khẳng định, máy bay không người lái của Iran đã được sử dụng vào thứ Hai trong một cuộc tấn công vào giờ cao điểm buổi sáng vào thủ đô Kyiv của Ukraine.

‘30% nhà máy điện bị phá hủy’

Mới đây, Nga liên tiếp mở các cuộc không kích vào các nhà máy điện. “Tình trạng mất điện hàng loạt đã diễn ra trên khắp Ukraine vì 30% các nhà máy điện của Ukraine đã bị phá hủy chỉ trong hơn một tuần”, CNN dẫn lời Tổng thống Zelensky nói. Tờ báo phương Tây còn dẫn phát biểu kèm theo của tổng thống này rằng “không còn không gian cho các cuộc đàm phán” với chế độ Putin.

Ngoài ra, Ukraine cũng lên tiếng về số người thiệt mạng do Nga không kích. Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko nói, số người chết vì các cuộc tấn công ở Kiev đang tăng. “Ba người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công hôm nay vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở Kiev”, Thị trưởng Klitschko thông báo trên Telegram. Số người thiệt mạng do các cuộc tấn công ở Kiev hôm 17/10 là 5.