Con số 72% người đồng ý tăng học phí là “rất đáng ngờ”. Bất lực nhìn người phụ nữ trong ô tô bốc cháy.

Dưới đây là các tin chi tiết:

Mặt trận Tổ quốc nghi ngờ thông tin ‘72% người đồng ý tăng học phí’

VnExpress đưa tin, ông Ngô Hữu Thảo, đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố, bày tỏ nghi ngờ về thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội rằng 72% trong số 74.000 người được hỏi đồng ý tăng học phí. Ông Thảo nói rằng con số 72% này rất “đáng ngờ”, đặc biệt trong bối cảnh bão giá hiện nay.

Người có cùng quan điểm là ông Lê Gia Ánh. Ông nói rằng nếu đối tượng khảo sát chủ yếu là giáo viên, thì đa số đồng tình là chuyện bình thường. Trong khi đó, phụ huynh ngại có ý kiến khác với giáo viên. “Nếu mở rộng đối tượng góp ý thì kết quả sẽ khác”, theo ông Ánh.

Thủ tướng Hun Sen chia sẻ về “bữa cơm đầu tiên người Việt cho tôi”

Theo Tuổi Trẻ, Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 20/6 đã bày tỏ tri ân về sự giúp đỡ của Việt Nam đối với ông 45 năm trước, khi ông chạy trốn chế độ Pol Pot.

Thủ tướng Hun Sen. Ảnh: flickr.com.

Bữa cơm đầu tiên mà người dân Việt Nam nấu cho ông khi đó “bằng cả trăm cả ngàn tấn gạo của hôm nay”, theo ông Hun Sen. Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh “khi hoạn nạn khó khăn mới biết ai là bạn tốt”.

Bất lực nhìn người phụ nữ bên trong ô tô bốc cháy

Một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng đã diễn ra tại huyện Củ Chi (TP.HCM) hôm 20/6, Dân trí đưa tin. Taxi do tài xế N.T.P. (39 tuổi, quê Tây Ninh) chở đôi nam nữ và một bé gái khoảng 2 tuổi, va chạm với ô tô do anh H.N.K. (32 tuổi, quê Bạc Liêu) cầm lái cùng chiều.

Bé gái được đưa ra khỏi chiếc ô tô bốc cháy (ảnh chụp từ clip).
Bé gái được đưa ra khỏi chiếc ô tô bốc cháy (ảnh chụp từ clip).

Chiếc taxi bốc cháy ngùn ngụt. Người dân lao ra cứu được em bé ra ngoài. Nhưng người phụ nữ mắc kẹt bên trong chiếc xe và bị thiêu chết. Nam thanh niên tử vong trên đường đến bệnh viện. Tài xế P bị thương ở chân. Em bé bị thương nhẹ.

Lượng dầu Trung Quốc mua từ Nga tăng kỉ lục

Lượng nhập khẩu dầu thô từ Nga vào Trung Quốc đã tăng kỉ lục vào tháng 5 vừa qua, cao hơn 55% so với cùng kỳ năm trước, theo Reuters.

Trong khi nhiều nước cắt bớt nhập khẩu dầu từ Nga như một biện pháp trừng phạt chính quyền Putin về cuộc chiến tại Ukraine, thì Bắc Kinh tiếp tục mua dầu từ Moscow. Hiện Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu khí lớn nhất cho Trung Quốc.

Chiếc tàu nhà hàng Jumbo của Trung Quốc bị đắm ở gần quần đảo Hoàng Sa

Chiếc tàu nhà hàng nổi Jumbo đã bị lật úp và chìm xuống đáy Biển Đông, theo thông báo của chủ sở hữu con tàu.

Chiếc tàu nhà hàng Jumbo của Trung Quốc trước khi bị đắm ở Biển Đông (ảnh: Wikimedia Commons).
Chiếc tàu nhà hàng Jumbo của Trung Quốc trước khi bị đắm ở Biển Đông (ảnh: Wikimedia Commons).

Theo HKFP, con tàu đã gặp phải điều kiện thời tiết bất lợi khi đi qua quần đảo Hoàng Sa. (Bài chi tiết)