Đoạn Quốc lộ 19 dài 33 km qua Bình Định hư hỏng, nhiều ổ gà song vẫn đang bị thu phí BOT khiến người dân bức xúc.

Kiến nghị dừng thu phí BOT đoạn quốc lộ 19 qua Bình Định

Quản lý đường bộ III.4 cho biết đã kiến nghị Cục Đường bộ dừng thu phí đối với trạm BOT của Công ty TNHH BOT 36.71 trên quốc lộ 19 qua Bình Định, theo VnExpress.

Thời gian qua đoạn đường này nhiều hư hỏng, gồ ghề, đọng nước, phát sinh ổ gà, đường nứt, lượn sóng, mờ vạch phân làn… gây mất an toàn giao thông, trong khi doanh nghiệp chậm sửa chữa, khắc phục.

Quốc lộ 19 dài 243 km nối Tây Nguyên và cảng Quy Nhơn (Bình Định). Giữa năm 2016, Công ty TNHH BOT 36.71 thu phí sau khi đầu tư 2.000 tỷ đồng nâng cấp hơn 56 km trên tuyến (33 km qua Bình Định, 23 km qua Gia Lai). Mức phí thấp nhất là 35 nghìn đồng, cao nhất 200 nghìn đồng mỗi lượt; thời gian thu 22 năm.

Hàng loạt cán bộ, đảng viên Phú Yên sai phạm về đất đai và y tế

Dính đến sai phạm liên quan đến đất đai, hàng loạt cán bộ, đảng viên ở Phú Yên vừa bị kỷ luật, trong đó có: ông Đặng Đình Toại (nguyên Chủ tịch huyện Sông Hinh); ông Lê Ngọc Hải (Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sông Hinh); ông Ksor Y Phun (Phó Chủ tịch huyện Sông Hinh); ông Trần Công Chính  (nguyên phó chủ tịch huyện Tây Hòa).

Liên quan đến các vụ mua bán thiết bị y tế (có dính đến Việt Á), một số người bị kỷ luật, như: ông Phạm Hiếu Vinh (nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên); ông Huỳnh Lê Xuân Bích (Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Giám đốc CDC tỉnh).

Một cán bộ xã nghèo nhất Thanh Hóa ăn chặn hơn 100 triệu tiền hỗ trợ hộ nghèo

Công an huyện Mường Lát vừa bắt Lò Văn Lặng (37 tuổi), cán bộ chính sách xã Mường Lý để điều tra về tội “Tham ô tài sản”.

Cụ thể, khi thực hiện chế độ, chính sách của Chính phủ về việc hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho người nghèo trên địa bàn xã Mường Lý (Mường Lát), Lặng đã tham ô hơn 100 triệu đồng.

Một góc Mường Lý - xã nghèo nhất xứ Thanh (ảnh: Đại Đoàn Kết)
Một góc Mường Lý – xã nghèo nhất xứ Thanh (ảnh: Đại Đoàn Kết)

Theo báo Pháp luật và Xã hội, Mường Lý là xã nghèo nhất tỉnh Thanh Hóa với tỉ lệ hộ nghèo còn trên 70%. Xã có 4 dân tộc sinh sống là Mông, Thái, Mường, Kinh; đời sống của người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy.

Cây xăng ở TP. HCM vẫn bán nhỏ giọt

Zing cho biết, khảo sát sáng 21/10, một số cây xăng ở TP. HCM tiếp tục tái diễn tình trạng giới hạn khách hàng chỉ được mua tối đa 30.000-50.000 đồng tiền xăng cho xe máy và 400.000 đồng cho ôtô.

Việc thiếu xăng được ghi nhận là từ trung tâm đến ngoại thành.

Nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết tình hình nguồn cung xăng dầu đã tốt hơn nhưng mức chiết khấu vẫn rất thấp, hàng cấp nhỏ giọt.

Chứng khoán Việt Nam ‘giảm mạnh nhất thế giới’

Trong phiên giao dịch 21/10, thị trường chứng khoán chìm chứng kiến tới 884 mã rớt giá. Chỉ số VN-Index giảm hơn 38 điểm (-3,65%), đưa Việt Nam trở thành thị trường giảm mạnh nhất thế giới.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, xu hướng giảm kéo dài từ đầu đến cuối phiên giao dịch, càng về sau mức giảm càng mạnh. Ngoài lực bán chủ động, không ít nhà đầu tư còn bị công ty chứng khoán kích hoạt bán tháo (force sell).

Kết thúc phiên giao dịch 21/10, chỉ số đại diện chứng khoán Việt Nam giữ vị trí giảm mạnh nhất thế giới.

Kết thúc phiên giao dịch 21/10, chỉ số đại diện chứng khoán Việt Nam giữ vị trí giảm mạnh nhất thế giới.

Phiên giảm mạnh cũng đã thổi bay hơn 154.000 tỷ đồng (~ 6,5 tỷ USD) vốn hóa của HoSE. Tính đến hết ngày 21/10, giá trị vốn hóa của HoSE chỉ còn gần 4,1 triệu tỷ đồng, “bốc hơi” gần 2 triệu tỷ đồng so với thời điểm đạt đỉnh hồi đầu tháng 4 năm nay, theo CafeF.

Thời gian gần đây, chứng khoán Việt Nam thường xuyên vào nhóm có chỉ số đại diện giảm mạnh nhất thế giới. Các phiên giao dịch ngày 3 và ngày 7 tháng 10, thị trường chứng khoán Việt đều có chỉ số giảm mạnh nhất thế giới.