Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Trung Lương xảy ra lúc 19h45 tối qua, cách trạm thu phí Long Phước 500 m, làm 7 người bị thương.

Dòng xe kẹt cứng 2km

Theo VnExpress, tại hiện trường, hai xe 16 chỗ, một xe bán tải, xe container hư hỏng nặng nằm chắn ngang đường. Một xe 4 chỗ kẹt giữa ôtô container và xe khách bị bẹp dúm.

Đến tận 22h30, tại dốc cầu Long Thành, nơi xảy ra tai nạn 9 ôtô tông liên hoàn, dòng xe kẹt cứng theo hướng từ Đồng Nai về TP. HCM khoảng 2 km. Nhiều hành khách phải xách valy lội bộ trên cao tốc TP HCM – Long Thành để tìm đường khác về nhà.

Bộ Công an tiếp tục cấp hộ chiếu mẫu mới

Hôm 2/8, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an nói rằng “không có vướng mắc gì” liên quan hộ chiếu mẫu mới nên vẫn cấp mới, cấp đổi như bình thường.

Thực tế, hộ chiếu mẫu mới bị nhiều nước từ chối cấp visa, như Đức, Tây Ban Nha, CH Czech. Phía Cục Quản lý Xuất nhập cảnh nói rằng họ đang phối hợp cùng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) giải quyết theo đường ngoại giao.

Được cấp từ ngày 1/7, hộ chiếu mẫu mới có màu sắc ở trang bìa đổi thành xanh tím than và không thể hiện thông tin về nơi sinh.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến rút gần 2 nghìn tỷ đồng “tham gia dự án tại Hoa Kỳ”

Vietnamnet trích báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 của Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo – Itaco (ITA) cho biết, Chủ tịch Itaco Đặng Thị Hoàng Yến rút gần 2 nghìn tỷ đồng tiền tạm ứng cho dự án tại Mỹ, vào khoảng thời gian bà kêu cứu về việc buộc phá sản Tập đoàn Tân Tạo.

Cụ thể, báo cáo có ghi khoản chi tạm ứng cho bà Maya Dangelas (Đặng Thị Hoàng Yến) – Chủ tịch HĐQT là 1.937 tỷ đồng, chiếm 56% khoản phải thu ngắn hạn khác.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến giai đoạn còn ở Việt Nam (ảnh: Nhà đầu tư).
Bà Đặng Thị Hoàng Yến giai đoạn còn ở Việt Nam (ảnh: Nhà đầu tư).

Trước đó, hồi tháng 6, bà Yến đã có đơn gửi các nhà lãnh đạo cao nhất Việt Nam về thông tin buộc phá sản Tập đoàn Tân Tạo. Một số thông tin cho biết bà Yến cũng đưa vụ việc này ra trọng tài quốc tế.

Bà Hoàng Yến từng là doanh nhân có tiếng và sức ảnh hưởng ở Việt Nam, là đại biểu Quốc hội Việt Nam trước khi bị bãi miễn.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã đến Đài Loan

Bà Pelosi trở thành quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ từng đến thăm hòn đảo trong 25 năm qua. Bà Pelosi đã lên máy bay chở khách của Không quân Hoa Kỳ và được Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan chào đón trên đường băng tại sân bay quốc tế Đài Bắc. Theo AP, bà đã tạo dáng chụp ảnh, sau đó đoàn xe hộ tống đưa bà đi vào hầm đậu xe của một khách sạn.

Bà Pelosi (áo hồng) sau khi xuống máy bay tại sân bay Tùng Sơn Đài Bắc (ảnh: Cơ quan đối ngoại Đài Loan)
Bà Pelosi (áo hồng) sau khi xuống máy bay tại sân bay Tùng Sơn Đài Bắc (ảnh: Cơ quan đối ngoại Đài Loan)

Giới quan sát cho rằng chuyến thăm “ầm ĩ” của nữ chính khách Đảng Dân chủ tới Đài Loan là một “vở diễn” nhằm lấy lòng cử tri Mỹ khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang tới gần. Người Mỹ vốn ủng hộ nền dân chủ của Đài Loan có thể sẽ quên đi “nội tình thê thảm” của đất nước dưới thời Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân chủ.

Trung Quốc nổi giận vì chuyến thăm của bà Pelosi

Giới truyền thông đưa tin các cơ quan nhà nước Trung Quốc đã thể hiện sự “giận dữ” khi phản đối chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc gọi cảnh báo chuyến thăm này là “hành động khiêu khích ác ý” và chắc chắn sẽ gây ra “hậu quả nghiêm trọng”. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng nước này “kiên quyết phản đối và lên án nghiêm khắc” động thái của Mỹ. (Bài chi tiết)