Thua Việt Nam, đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc “đâm thủng trái tim” người hâm mộ vào đúng ngày Tết, theo giới truyền thông Trung Quốc.

Dưới đây là các tin nổi bật sáng 5/2/2022:

Báo Trung Quốc: “Tuyển nữ đã cho bóng đá nam một cái tát vào mặt”

Theo Dân Trí, giới truyền thông Trung Quốc vừa qua đã hết lời khen ngợi đội tuyển bóng đá nữ của nước này. Đội tuyển nữ Trung Quốc đã gây sốc khi chiến thắng trước đương kim vô địch Nhật Bản, để vào chung kết Cúp bóng đá nữ Châu Á 2022.

Phóng viên Sina Sport của Trung Quốc bình luận: “Đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc đã cứu vãn một phần thể diện cho người hâm mộ; đồng thời cho đội tuyển bóng đá nam một cái tát vào mặt.”

“Trong khi người dân cả nước hân hoan đón tết thì đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc đã đâm thủng trái tim người hâm mộ cả nước sau trận thua trước Việt Nam.”

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ số ca Covid-19 gia tăng sau Tết

Bộ Y tế đánh giá dịch Covid-19 đang được kiểm soát trên cả nước, Sức khỏe & Đời sống đưa tin (SKĐS).

Số ca mắc mới, số ca diễn biến nặng, tử vong đã có xu hướng giảm. Tuy nhiên, khả năng số ca nhiễm sẽ gia tăng sau dịp Tết.

Trong ngày mùng 4 Tết, Việt Nam có thêm 11.594 ca nhiễm mới. Như vậy, sau 2 ngày, số ca mắc có chiều hướng giảm mạnh. Số ca F0 lùi trở lại mức hơn 11.500 người. Trước đó, từ giữa tháng 12/2021 đến cuối tháng 1, số ca nhiễm ở Việt Nam duy trì ở mức cao; khoảng 14.000-16.000 ca F0 mỗi ngày.

“Biển Đông chẳng mấy mà hết cá!”

Trên trang CNA sáng 5/2, một nhà phân tích cho biết hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông là vượt quá giới hạn của luật pháp quốc tế và chủ quyền lãnh thổ trên biển, trong khi các đội tàu đánh cá của Trung Quốc gây ra sự tàn phá môi trường nghiêm trọng trong khu vực.

Các tàu cá Trung Quốc đánh bắt quá mức ở Biển Đông (ảnh chụp màn hình Youtube).
Các tàu cá Trung Quốc đánh bắt quá mức ở Biển Đông (ảnh chụp màn hình Youtube).

Ông Kent Harrington, cựu chuyên gia phân tích của CIA cho biết với tốc độ khai thác quá mức như hiện nay, Biển Đông chẳng bao lâu nữa sẽ cạn kiệt nguồn hải sản.

Trong đó, Trung Quốc chiếm phần lớn hoạt động đánh bắt cá quá mức, với khoảng 2.500 tàu đánh bắt xa bờ. Nếu tính cả các tàu không đăng ký và bất hợp pháp thì số tàu của Trung Quốc phải lên tới 17.000 chiếc, theo ông Harrington.

Nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời

Nghệ sĩ Hoàng Lan đã qua đời vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 4/2 tại nhà thuê ở quận 11, TP.HCM.

Nghệ sĩ Hoàng Lan sinh năm 1959. Bà từng nổi tiếng trong các vai diễn sân khấu kịch, sau đó là các bộ phim như “Sóng gió cuộc đời”, “Cổng mặt trời”…

Dấu hiệu suy tàn của chính quyền Trung Quốc

Chính quyền Trung Quốc “đang rơi vào bẫy quyền lực đỉnh cao” và bước vào quá trình suy tàn, theo ông Michael Beckley, Phó giáo sư tại Đại học Tufts ở Mỹ.

Chuyên gia cảnh báo sự thay đổi này có thể khiến Trung Quốc hung hăng hơn nữa và gây nguy hiểm cho các quốc gia khác, khi Bắc Kinh cố gắng giành được các mục tiêu ở châu Á và hơn thế nữa. Mời độc giả xem bài chi tiết.