Tốn tiền thuê cầu thủ ngoại nhưng thua đậm Việt Nam, “bóng đá Trung Quốc nhập tịch để làm gì?”. Cầu thủ Việt Nam khác gì cầu thủ Hàn Quốc?

Dưới đây là các tin nổi bật sáng 4/2/2022:

HLV Han Young-kuk mừng vì HLV Park thành công cùng bóng đá Việt Nam

Trong cuộc phỏng vấn với Zing được công bố sáng nay (4/2), HLV Han Young-kuk cho biết ông mừng vì HLV Park Hang Seo có được thành công cùng bóng đá Việt Nam”.

Ông Han nói: “Mà không chỉ riêng tôi đâu, tất cả người dân Hàn Quốc đều mong mỏi điều đó. Chúng tôi sẽ rất lo lắng nếu các đội tuyển do ông Park dẫn dắt thi đấu không tốt và phải đối diện hoài nghi từ người hâm mộ Việt Nam.”

Sự khác biệt giữa cầu thủ Việt Nam và Hàn Quốc

Theo HLV Han, cầu thủ Việt Nam và Hàn Quốc có sự khác biệt ở ý thức vận động viên.

“Cầu thủ Hàn Quốc từ xưa tới nay luôn được biết tới với ý chí và tinh thần quyết tâm cao. Họ luôn ra sân với sự tập trung, khát vọng chiến thắng, không bao giờ bỏ cuộc”, ông Han nói.

“Cầu thủ Việt Nam thì tôi thấy có hai dạng. Một số người rất nỗ lực nhưng số khác thì thiếu sự cố gắng nghiêm túc.”

“Ví dụ hiệp hai có 45 phút, nhiều cầu thủ chỉ đá tốt được nửa đầu thôi. Còn 20 phút cuối thì tinh thần họ xuống thấp, có xu hướng bỏ cuộc khi thấy không thể lật ngược tình thế.”

“Bóng đá Trung Quốc nhập tịch để làm gì!?”

Đó là tiêu đề một bài viết trên PLO hôm 3/2. Bài báo cho biết Trung Quốc đang tiêu tốn rất nhiều tiền để thuê các cầu thủ ngoại nhập tịch. Nhưng thời gian qua, một số cầu thủ tỏ ra “lười nhác”, cáo bệnh để không phải khoác áo cho đội tuyển Trung Quốc.

Bài báo nêu ví dụ: Hai lượt trận ngày 27/1 và 1/2 vừa qua, cầu thủ gốc Brazil Ai Kesen đã cáo bệnh không sang Trung Quốc để tập trung đội tuyển.

Trong khi đó tuyển Trung Quốc rất cần tay săn bàn Ai Kesen. Kết quả là Trung Quốc thua Nhật Bản 0-2; thua Việt Nam 1-3.

Mở cửa tất cả các trường học trong tháng 2

Trong cuộc họp chính phủ hôm mùng 3 Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu mở cửa tất cả các trường học thuộc mọi cấp trên toàn quốc từ ngày 7 đến ngày 14/2.

Cũng trong cuộc họp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ đã hướng dẫn các địa phương cho học sinh trở lại trường sau Tết.

Trung Quốc trả giá đắt vì Olympic Bắc Kinh

Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 sẽ khai mạc vào hôm nay (4/2). Theo Secret China, một số cuộc điều tra của phương tiện truyền thông nước ngoài cho thấy Bắc Kinh đã phải trả một cái giá quá đắt khi đăng cai Thế vận hội Mùa đông.

Báo cáo chỉ ra rằng Trung Quốc tuyên bố rằng họ chỉ mất 3,9 tỷ nhân dân tệ để tổ chức Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, đây là Thế vận hội có chi phí thấp nhất trong 20 năm. Tuy nhiên, theo khảo sát, các nhà quan sát cho rằng chi phí thực tế của Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh đã vượt 38,5 tỷ USD, gấp 10 lần tuyên bố chính thức và gấp 24 lần kinh phí ban đầu.

Trung Quốc ủng hộ Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine

Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 3/2 tuyên bố nước này bày tỏ “sự hiểu biết và ủng hộ” đối với quan điểm của Nga về an ninh liên quan đến mối quan hệ của Nga với Hoa Kỳ và NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương).

Tuyên bố này xuất hiện sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Trong khi đó, Mỹ và các nước phương Tây chỉ trích Nga có ý đồ xâm lược Ukraine khi triển khai 115.000 quân gần biên giới giữa hai nước.

Diễn biến điều tra gia đình Biden

Việc báo New York Times kiện Bộ Ngoại giao Mỹ để giành quyền tiếp cận các email của Hunter Biden (con trai Tổng thống Joe Biden) là một diễn biến quan trọng, theo ông ​​Peter Schweizer, một chuyên gia điều tra về tiền bẩn trong chính trị Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 3/2, ông Schweizer nói: “[Tôi] nghĩ rằng đây là một bước phát triển quan trọng… Tôi mong họ sẽ đưa tin về mối quan hệ của gia đình Biden với Trung Quốc“.

Trước đó, trong cuốn sách của mình, ông Schweizer cho biết gia đình Biden đã nhận được tổng cộng khoảng 31 triệu USD từ các giao dịch với các nhân vật có liên quan đến giới tình báo Trung Quốc.