Tối nay U23 Việt Nam gặp đội tuyển Indonesia, phe vé ở Việt Trì hét “giá trên trời”. Nữ du khách Nga: “Người Việt Nam thật tốt bụng”.

Dưới đây là các tin chi tiết:

Indonesia rất mạnh, nhưng U23 Việt Nam sẽ thắng

Vào 19 giờ tối nay (6/5), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu với các cầu thủ Indonesia tại sân Việt Trì.

Theo nhận định của ông Phan Thanh Hùng, cựu HLV đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ U23 nước nhà được đánh giá cao hơn các cầu thủ Indonesia.

Cầu thủ Hoàng Đức trong trận Việt Nam hòa Indonesia 0-0 tại AFF Cup 2020 (ảnh: AFF).
Cầu thủ Hoàng Đức trong trận Việt Nam hòa Indonesia 0-0 tại AFF Cup 2020 (ảnh: AFF).

HLV Phan Thanh Hùng nói với Dân trí: “U23 Việt Nam có lợi thế sân nhà, vả lại một kết quả hòa trong trận ra quân trước Indonesia cũng chưa phải là thảm họa, nên chúng ta rất thoải mái khi nhập cuộc, dẫn đến có nhiều phương án nhập cuộc khác nhau để lựa chọn”.

“Khả năng trận tới đây Indonesia vẫn sẽ gây khó cho chúng ta. Tuy nhiên, như đã nói, tôi vẫn đánh giá cao U23 Việt Nam nhỉnh hơn”.

“Phe vé” hét giá “trên trời trận có U23 Việt Nam

Theo ghi nhận của báo Lao Động, dân phe vé đang hoạt động tích cực trước cửa sân vận động Việt Trì để rao bán vé trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia tối nay.

Phe vé đã “ôm” rất nhiều vé xem trận đấu, với hy vọng càng đến giờ thi đấu thì vé sẽ càng sốt.

Mức giá rao bán cao gấp 3-4 lần giá gốc. Ví dụ, cặp vé 400.000 đồng đang được rao bán với giá 1,6 triệu đồng.

Báo Lao Động cho biết, những người không thể mua được vé vẫn còn nhiều phương án khác để thưởng thực trận đấu. Ví dụ, người hâm mộ có thể xem trận đấu chiếu tại quảng trường Hùng Vương.

Nữ du khách Nga bị mất điện thoại: “Con người Việt Nam thật tốt bụng”

Hai cô gái trẻ người Nga Lutshenkho Zhanna và Kushnir Viktoriia đã bất ngờ khi tìm được hai điện thoại bị tài xế taxi lấy mất.

Hai cô chia sẻ với Dân trí: “Tôi đã nghĩ mình sẽ mất chúng. Trong điện thoại có rất nhiều thông tin và giấy tờ điện tử quan trọng với chúng tôi.”

“Chúng tôi không may gặp người xấu nhưng chúng tôi may mắn gặp được những người dân tốt bụng”, Viktoriia nói.

“Người dân đã hỗ trợ đưa chúng tôi về khách sạn, liên lạc với cơ quan chức năng. Phía khách sạn cũng hỗ trợ chúng tôi rất nhiều và đặc biệt là sự giúp đỡ của cơ quan công an. Con người Việt Nam thực sự ấm áp và tốt bụng”, Viktoriia cho biết.

Israel: Ông Putin xin lỗi người Do Thái

Thủ tướng Israel Naftali Bennett và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một cuộc điện đàm hôm 5/5. Sau đó, Israel ra tuyên bố cho biết ông Putin đã xin lỗi vì những lời phát biểu gây tranh cãi của Ngoại trưởng Sergey Lavrov về cuộc thảm sát người Do Thái dưới thời Đức Quốc Xã.

Trước đó, ông Lavrov đã khiến người Israel phẫn nộ khi nói rằng trùm phát xít Adolf Hitler mang dòng máu Do Thái; và “những người bài Do Thái nhất là những người Do Thái”.

Thủ tướng Bennett nói rằng ông đã chấp nhận lời xin lỗi từ Tổng thống Nga, theo AP.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett và Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh: Wikimedia Commons).
Thủ tướng Israel Naftali Bennett và Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh: Wikimedia Commons).

Tuy nhiên, thông cáo về cuộc điện đàm do Moscow công bố lại không đề cập đến việc ông Putin xin lỗi Israel. Thay vào đó, phía Nga nói rằng họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh dấu sự thất bại của Đức Quốc Xã trong Thế chiến thứ hai.

Tấn công bằng dao vào ngày Độc lập Israel

Một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra ở một thị trấn của người Do Thái Chính thống giáo ở phía đông Tel Aviv hôm 5/5, đúng vào ngày Độc lập Nhà nước Israel.

Cảnh sát cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng, theo DW. Hai người khác đang bị thương nặng.

Cảnh sát cho biết họ nghi ngờ đây là một cuộc tấn công của dân quân và thủ phạm đã tẩu thoát trong một chiếc xe.

Pháp – Ấn Độ hợp tác về vũ khí tiên tiến

Pháp và Ấn Độ đã đồng ý hợp tác về công nghệ quốc phòng tiên tiến. Theo Nikkei, đó là một động thái có khả năng làm giảm sự phụ thuộc của Ấn Độ vào Nga trong việc mua sắm khí tài quân sự.

Trong 5 năm qua, khoảng một nửa số vũ khí mà Ấn Độ nhập khẩu là đến từ Nga, theo ước tính của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm. Cũng trong thời gian đó, lượng vũ khí Pháp cung cấp chiếm hơn 20% số vũ khí nhập khẩu của Ấn Độ.