Cư dân mạng Trung Quốc xấu hổ vì đội tuyển bóng đá nam. Nữ vận động viên từ bỏ quốc tịch Mỹ để thi đấu cho Trung Quốc bị ngã liên tiếp.

Dưới đây là các tin nổi bật sáng 8/2/2022:

Tuyển nam Trung Quốc bị chế nhạo khi đội nữ vô địch châu Á

Đội bóng đá nữ Trung Quốc lội ngược dòng chiến thắng Hàn Quốc với tỉ số 3-2 và trở thành nhà vô địch Asian Cup hôm 6/2. Sau sự kiện này, đội tuyển nam Trung Quốc lại một lần nữa bị đem ra so sánh và chỉ trích vì thua Việt Nam 1-3 vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán vừa qua.

Dưới đây là một số bình luận của cư dân mạng Trung Quốc, được tổng hợp trên trang Zing:

“Thật xấu hổ cho bóng đá nam Trung Quốc. Giấc mơ World Cup mãi xa vời”,

“Tinh thần của các cầu thủ nam liệu có bằng một góc của đồng nghiệp nữ.”

“Người ta đã cười nhạo tuyển nam Trung Quốc cách đây 5 ngày; nhưng hôm nay, tuyển nữ đã lấy lại danh dự cho bóng đá Trung Quốc.”

“Ngay lúc này, tôi muốn trục xuất đội nam ra khỏi Trung Quốc.”

Cơ quan thuế kiểm tra quán cà phê thu VAT 100%

Chi cục Thuế quận Gò Vấp cho biết cơ quan này đã tới quán cà phê Gỗ Coffee để kiểm tra, sau khi có cư dân mạng đăng hóa đơn cho thấy quán này tính thuế VAT 100% vào ngày Tết. Người quản lý giải thích rằng anh “bấm nhầm”.

Trong khi đó, chính phủ vừa giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống còn 8% để kích cầu.

Sau khi vụ việc thu hút sự chú ý của báo chí và cư dân mạng, quán cà phê đã bỏ mục VAT khỏi hóa đơn, theo Tuổi Trẻ.

Hà Nội: Dự kiến học sinh nội thành từ lớp 1-6 trở lại trường từ 21/2

Sở GD-ĐT Hà Nội đang đề xuất phương án cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành tới trường từ 21/2, Dân Trí đưa tin.

Các học sinh ở ngoại thành đi học trực tiếp từ ngày 10/2. Sau đó Sở GD-ĐT thành phố sẽ đánh giá; nếu an toàn thì 12 quận nội thành cũng cho học sinh đi học trở lại.

18 giờ truy bắt kẻ đạp xe máy làm 2 người tử vong vào ngày Tết

Hôm 7/2, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã bắt giữ Nguyễn Thanh Huy (25 tuổi, trú tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu); sau đó bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP.HCM để xử lý về hành vi giết người.

Theo PLO, công an đã trải qua 18 giờ trong dịp Tết để truy bắt đối tượng.

Tối mùng 3 Tết, Huy ăn nhậu xong, điều khiển xe máy và va chạm với xe của anh N chở theo em B. Huy đuổi theo hai nạn nhân, dùng chân đạp đổ xe, khiến nạn nhân ngã vào trụ điện, tử vong.

Vận động viên Trung Quốc bật khóc vì ngã liên tiếp

Chu Dị (Zhu Yi), một cô gái trẻ sinh ra tại Carlifornia, đã từ bỏ quốc tịch Mỹ để thi đấu cho đội tuyển Trung Quốc vào năm 2018.

Hôm qua (7/2), vận động viên 19 tuổi này đã trượt ngã trong 2 phần thi trượt băng của Thế vận hội Bắc Kinh 2022. Cô đã bật khóc nức nở trước ống kính truyền hình.

Cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích Chu Dị một cách thậm tệ. Theo Western Journal, dòng hashtag #ZhuYiFellOver (Chu Dị ngã xuống) đã thu hút hơn 230 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, sau đó bị gỡ bỏ. Dòng tag khác là #ZhuYiMessedUp (Chu Dị làm hỏng) có khoảng 80 triệu lượt xem.