Ngay sau chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Scholz sẽ dẫn phái đoàn Đức tới Hà Nội, theo lời mời của ông Phạm Minh Chính.

Chuyến thăm sau 11 năm của một thủ tướng Đức

Ngày 8/11, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông cáo xác nhận Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ đến Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ ngày 13 đến 14/11.

Ông Olaf Scholz dự kiến sẽ gặp các ‘lãnh đạo đảng và Chính phủ Việt Nam”, theo thông cáo.

Lần gần nhất một thủ tướng Đức thăm Việt Nam đã từ 11 năm trước, đó là chuyến công du của bà Angela Merkel vào tháng 10/2011.

Đức hiện là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam tại Châu Âu. Đây là quốc gia cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hóa Việt Nam sang các nước EU.

Trước chuyến thăm Việt Nam, ngày 4/11 vừa qua, ông Olaf Scholz đã dẫn đầu phái đoàn gồm nhiều doanh nhân tới thăm Trung Quốc.

Săm lốp xe đạp Việt bị Ma-rốc điều tra

Ma-rốc vừa thông báo cho Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công thương Việt Nam việc khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng săm lốp xe đạp, xe gắn máy và mô-tô có xuất xứ từ Việt Nam hoặc nhập từ Việt Nam vào quốc gia này.

Đây là vụ việc điều tra phòng vệ thương mại đầu tiên mà Ma-rốc tiến hành đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.

Phía Ma-rốc đã gửi kèm thông báo bản câu hỏi điều tra cho các doanh nghiệp Việt Nam liên quan. Hạn chót nộp bản trả lời cho các câu hỏi của phía Ma-rốc là vào ngày 22/11 tới đây.

Trước đây, săm lốp Việt Nam cũng từng bị điều tra chống bán phá giá tại Thổ Nhĩ Kỳ

Người Việt mua 12 tấn vàng trong 3 tháng

Tiền Phong dẫn báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy, tại thị trường Việt Nam, nhu cầu tiêu thụ vàng đạt 12 tấn trong quý 3/2022, tăng 264% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhu cầu vàng thỏi và xu vàng đạt 8,5 tấn, số vàng còn lại chủ yếu vàng trang sức.

Nhiều người xếp hàng đi mua vàng ngày vía Thần Tài 10/2/2022
Nhiều người xếp hàng đi mua vàng ngày vía Thần Tài 10/2/2022 (ảnh minh họa từ Cafebiz).

Trong khi đó, trên thế giới, các hoạt động đầu tư vàng giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam tăng nhập, giảm xuất rau quả Trung Quốc

Thống kê từ Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 10 năm nay, kim ngạch nhập khẩu rau quả về Việt Nam đạt 1,67 tỷ USD, tăng 39,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, riêng nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc đạt 665,1 triệu USD – mức cao kỷ lục. Con số này cao gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái (363 triệu USD), gấp 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2015 (141,6 triệu USD).

Thị phần xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc giảm mạnh (ảnh: Bộ Công Thương).
Thị phần xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc giảm mạnh (ảnh: Bộ Công Thương).

Ở chiều ngược lại, cộng dồn 3 quý đầu năm, xuất khẩu rau quả Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt 1,059 tỷ USD, giảm 30,54% so với cùng kỳ năm 2021, và chiếm 43,29%/ tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước.

Chi phí kinh doanh xăng dầu dự kiến tăng thêm tới 660 đồng

VnExpress dẫn tin từ Bộ Tài chính cho biết chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam sẽ tăng thêm 290-560 đồng với xăng và 160-660 đồng với mỗi lít dầu, tuỳ loại từ ngày 11/11.

Theo tính toán của cơ quan này, tăng chi phí làm tăng giá cơ sở xăng E5 RON 92 và dầu diesel dưới 50 đồng một lít; xăng RON 95 gần 150 đồng mỗi lít và dầu hỏa trên 720 đồng một lít.