Sáng 1/9, tin từ UBND xã Hoằng Phụ (H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết sau khi con chó Pitbull nặng khoảng 40kg cắn người phụ nữ hơn 60 tuổi tử vong, gia đình nạn nhân đã mang con chó này đi tiêu hủy.

Thanh Hóa: Chó pitbull tấn công khiến người phụ nữ tử vong đã bị tiêu hủy

Sáng 1/9, tin từ UBND xã Hoằng Phụ (H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết sau khi con chó Pitbull nặng khoảng 40kg cắn người phụ nữ hơn 60 tuổi ở xã Hoằng Phụ trọng thương dẫn đến tử vong sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện, gia đình nạn nhân đã mang con chó này đi tiêu hủy. Trước đó, ngày 28/8, nạn nhân đang ở nhà thì bất ngờ bị chó pitbull của gia đình cắn. Người trong gia đình và hàng xóm phát hiện đã hô hoán nhau cứu giúp nạn nhân. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng cùng với tiến triển của bệnh nền khác nên ngày 30/8, nạn nhân tử vong. Con chó được gia chủ xích lại, nhưng đã bất ngờ tấn công người trong nhà.

Một quận ở Hà Nội thiếu 36 trường

Với hơn 79.600 học sinh khối trường mầm non, tiểu học và THCS công lập, tất cả lớp học ở quận Hoàng Mai có sĩ số vượt quy định; toàn quận thiếu 36 trường (mầm non 22, tiểu học 13 và THCS 1). Quận Hoàng Mai đang phải đối diện với áp lực lớn về trường, lớp khi có 227 nhà chung cư cao tầng mới được xây dựng và 202 khu nhà chung cư cũ. Dân số Hoàng Mai đông nhất trong các quận, huyện tại Hà Nội với gần 538.000 người, mật độ gần 13.000 người/km2. Trường Mầm non Hoàng Liệt hôm 27-28/8 phải tổ chức cho phụ huynh bốc thăm giành suất vào trường khi số lượng hồ sơ đăng ký gần gấp đôi chỉ tiêu.

Hàng trăm con cá heo xuất hiện trên vùng biển Khánh Hòa

Hôm 31/8, trên mạng xã hội xuất hiện video do anh Nguyễn Kỳ quay, ghi lại cảnh đàn cá với nhiều con cá heo bơi lội ở khu vực vùng biển gần Mũi Đôi, huyện Vạn Ninh. Đàn cá khá đông, có con dài khoảng 2,5 m, bơi lội trước mũi tàu của anh Kỳ và bám theo chừng 30 phút rồi bơi ra xa, lặn xuống biển. Cá heo xuất hiện trên các vùng biển ở nhiều địa phương trong thời gian qua. Hồi tháng 6, tại Hòn Gầm thuộc vịnh Vân Phong (huyện Vạn Ninh), ngư dân cũng nhìn thấy đàn cá tương tự.

Đài Loan để mắt tới hệ thống tên lửa HIMARS nhằm đối phó Trung Quốc

Quân đội Đài Loan có kế hoạch trang bị hơn 29 Hệ thống Tên lửa Cơ động Cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất để “tiêu diệt, phá hủy và làm tê liệt” lực lượng của kẻ thù xâm lược, theo một ngân sách mới được đệ trình lên quốc hội đảo quốc hôm 31/8. Quân đội cũng đang đặt hàng 84 tên lửa của Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS), và 864 tên lửa chính xác để sử dụng với các bệ phóng HIMARS gắn trên xe tải. Các khả năng tấn công chính xác tầm xa sẽ giúp bù đắp cho những thách thức về hậu cần và củng cố quân đội tiền tuyến, hoặc khi cung cấp hỗ trợ trên khắp các khu vực xung đột ở Đài Loan.

Hệ thống phóng tên lửa M142 HIMARS của Quân đội Mỹ trong cuộc tập trận Red Flag Alaska năm 2020 (ảnh: Lực lượng Không quân Mỹ).

Mỹ ngăn xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo sang Trung Quốc

Ngày 31/8, công ty thiết kế chip Nvidia cho biết các quan chức Mỹ đã yêu cầu họ ngừng xuất khẩu 2 chip máy tính hàng đầu A100 và H100 dành cho trí tuệ nhân tạo (AI) sang Trung Quốc. Động thái này có thể làm tê liệt một số hoạt động đòi hỏi công nghệ của doanh nghiệp Trung Quốc như nhận dạng hình ảnh.. Phía chính quyền Mỹ lo ngại các chip này sẽ có người dùng cuối cùng là quân đội Trung Quốc.

Giao tranh ác liệt tại Kherson, Ukraine kiểm soát 2 cây cầu chiến lược

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra trên khắp Kherson. Một phát ngôn viên của Bộ chỉ huy miền nam Ukraine nói quân đội nước này đã tấn công vào 2 điểm kiểm soát, 2 kho đạn dược, các hệ thống phòng không, trạm radar của Nga. Ngoài ra, lực lượng Ukraine cũng kiểm soát hỏa lực đối với 2 cây cầu chiến lược Kakhovka và Antonovsky khiến các máy móc hạng nặng không thể sử dụng để qua sông, và đẩy lùi binh sĩ Nga ở một số quận ở Kherson. 

Có thể bạn quan tâm: