Liên quan đến 2 người mặc sắc phục CSGT dùng dùi cui đánh 1 nam thanh niên đi xe máy ở huyện Tân Trụ (tỉnh Long An), trưởng Công an huyện Tân Trụ Nguyễn Văn Lưu xác nhận với báo Dân Việt hai người này là công an thuộc đội CSGT – TT của huyện.

Tạm cho nghỉ 2 CSGT dùng gậy đánh người dân tới tấp

Sáng 1/11, liên quan đến clip lan truyền trên MXH ghi cảnh 2 người mặc sắc phục CSGT dùng dùi cui đánh 1 nam thanh niên đi xe máy ở đoạn đường tỉnh 833 ấp 2, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ (tỉnh Long An), trưởng Công an huyện Tân Trụ Nguyễn Văn Lưu xác nhận với báo Dân Việt hai người này là công an thuộc đội CSGT – TT của huyện.  Ông Lưu cho hay vì người vi phạm đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, lạng lách, đánh võng… nên 2 công an đã dùng gậy “quơ quơ rồi va trúng nam thanh niên”.

Đoạn clip cho thấy khi đó, nam thanh niên bị đánh chỉ dùng tay tự vệ, không phản kháng, tay lái loạng choạng nên lao xuống ruộng.  Hiện 2 người này đã bị tạm cho nghỉ việc. 

Theo báo Pháp Luật, Ban giám đốc Công an tỉnh Long An đã thống nhất, người trực tiếp dùng gậy đánh người là đại úy Hà Tấn Phong giáng cấp từ Đại úy xuống thượng úy và cả ba sĩ quan của kíp trực này sẽ bị điều chuyển khỏi lực lượng cảnh sát giao thông.

Giám đốc phòng khám bị bắt vì dùng bằng bác sĩ giả

Ngày 1/11,  Vũ Xuân Tú (44 tuổi) bị Công an thành phố Long Xuyên bắt về hành vi Làm giả và sử dụng tài liệu giả cơ quan tổ chức. Mặc dù chỉ tốt nghiệp THPT nhưng Tú đã mua bằng đại học ngành răng hàm mặt. Năm 2014, người này qua mặt được Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, chuyên khoa răng hàm mặt và làm răng giả. Sau đó mở phòng khám tư tại thành phố Long Xuyên, làm giám đốc và điều hành mọi hoạt động. Tú bị Sở Y tế An GIang phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả vào tháng 5, và bị đình chỉ hoạt động phòng khám.

Ảnh chụp màn hình VnExpress.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn thôi việc

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thôi việc từ ngày 1/11 theo nguyện vọng cá nhân. Theo VnExpress, ông Sơn đang trong quá trình điều trị bệnh ung thư, vừa trải qua đợt phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong năm nay, ông Sơn đã ba lần nộp đơn xin nghỉ việc dù chưa đến tuổi nghỉ hưu, trong đó lần gần nhất là vào tháng 6. Theo tuổi, ông Sơn sẽ nghỉ hưu vào năm 2025. Bộ Y tế chưa công bố nhân sự đảm nhận công việc do ông Sơn để lại.

Mỹ điều binh sĩ tới Ukraine

Theo AP, một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói rằng một số ít binh sĩ Mỹ gần đây đã được điều tới Ukraine để tiến hành việc thanh tra lượng vũ khí viện trợ cho Ukraine. Những binh sĩ này sẽ không thực hiện việc thanh tra ở những khu vực nằm sát tiền tuyến, mà họ sẽ thực hiện việc thanh tra ở các khu vực có điều kiện an ninh đảm bảo. Động thái này diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine đã bắt đầu được đưa ra chợ đen.

Nga cảnh báo nguy cơ thảm kịch khiến hàng nghìn người chết ở châu Âu

Bộ Ngoại giao Nga hôm 31/10 cho biết các cuộc tấn công liên tiếp của chính quyền Ukraine vào cơ sở hạ tầng quan trọng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang “đe dọa châu Âu trước một thảm họa có thể khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng”. Bộ này kêu gọi Tổng thống Zelensky và phương Tây “ngừng các hành động khiêu khích liều lĩnh nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia”.

Trước đó, hôm 30/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Ukraine đã pháo kích vào thành phố Energodar và các khu vực xung quanh nhà máy Zaporizhzhia với tần suất cao gấp 3 lần so với ngày trước đó.

Binh sĩ Nga đứng gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Ukraine (ảnh chụp màn hình Reuters).

Triều Tiên cảnh báo đáp trả mạnh nếu Mỹ- Hàn Quốc tiếp tục ‘khiêu khích quân sự’

Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 31/10 yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận quy mô lớn, nói đây là hành động khiêu khích và Bình Nhưỡng có thể đáp trả bằng các biện pháp “mạnh mẽ hơn”.

“Nếu Mỹ không muốn có bất kỳ diễn biến nghiêm trọng nào không phù hợp với lợi ích an ninh của mình, họ nên dừng ngay lập tức các cuộc tập trận chiến tranh vô ích và không hiệu quả. Nếu không, họ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả”, theo tuyên bố của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng trước đó đã phóng tên lửa, tiến hành các cuộc tập trận trên không và bắn pháo ra biển để đáp trả cuộc tập trận Mỹ-Hàn.

Có thể bạn quan tâm: