Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã gửi thông báo cho ông Trần Dương Duy (40 tuổi) về việc không khởi tố vụ án hình sự vụ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ.

Vụ lực lượng 911 xô xát với người vi phạm: Không khởi tố vụ án

Ngày 12/9, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã gửi thông báo cho ông Trần Dương Duy (40 tuổi) về việc không khởi tố vụ án hình sự vụ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ. Trước đó, ông Duy tố cáo lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng đánh mình.

Theo thông báo, lúc 23 giờ 30 ngày 8/2, ông HĐT (28 tuổi) chạy xe máy chở ông Duy đi trên đường thì lực lượng 911 phát hiện cả hai không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nên yêu cầu dừng lại. Trong quá trình thực hiện, ông Duy và một số thành viên của 911 xô xát dẫn đến ông Duy bị gãy xương mũi, dập nhãn cầu mắt và nhiều thương tích khác. Ông Duy cho biết thương tích như vậy chỉ có 9% là không thỏa đáng, và sẽ làm đơn đến các cơ quan khác cao hơn, theo báo Pháp luật.

Nghệ An: Nam thanh niên ‘giả chết’ vùng dậy vác đá ném vào đầu đối phương

Ngày 11/9, mạng xã hội lan truyền video một nam thanh niên đã nằm “giả chết” trên đường Hà Huy Tập, TP.Vinh (Nghệ An) sau khi bị đá liên tục vào đầu và mặt. Tuy nhiên người này đã bất ngờ vùng dậy và nhặt một hòn đá to ném trúng đầu 2 người khác, khiến cả hai gục xuống. Được biết, nhóm người này là nhân viên tại một cơ sở tẩm quất ở TP.Vinh, vừa đi uống rượu về và xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau. Nghi can dùng đá ném là N.T.T. (24 tuổi, ngụ H.Đô Lương, Nghệ An) đã bị công an tạm giữ.

Nam thanh niên bất ngờ vùng dậy lấy gạch ném vào người vừa đá mình (ảnh chụp màn hình video).

Buộc thôi việc thẩm phán nhận hối lộ 20 triệu đồng

Khi tiến hành giải quyết vụ án ly hôn hồi tháng 5/2020, ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên thẩm phán sơ cấp TAND TP Kon Tum đã chủ động gọi điện cho đương sự yêu cầu phải đưa ít nhất 20 triệu đồng để giải quyết nhanh theo nội dung đơn khởi kiện và bị người này tố cáo. Đến ngày 13/5/2021, ông Tuấn bị bắt tạm giam. Ngày 12/8/2022, TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên phạt ông Tuấn 4 năm tù về tội nhận hối lộ. Ngày 12/9/2022, ông bị TAND tỉnh Kon Tum buộc thôi việc vì nhận hối lộ.

Ukraine tố Nga tấn công hạ tầng, gây mất điện nhiều tỉnh

Giới chức Ukraine cáo buộc lực lượng Nga tấn công nhiều nhà máy điện, khiến hàng loạt tỉnh ở miền đông và đông bắc nước này mất điện vào đêm 11/9, ảnh hưởng đến khu vực từng có hàng triệu người sinh sống trước khi xung đột bùng phát. Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng mục tiêu của đòn tấn công là “cắt đứt ánh sáng và nguồn nhiệt sưởi ấm của người dân”, nhấn mạnh những khu vực bị tập kích không có cơ sở quân sự. Tính đến sáng nay 12/9, Ukraine chỉ mới khôi phục lại việc cấp điện ở các vùng Poltava, Sumy và Dnepropetrovsk.

Ba Lan gây choáng khi đặt mua 96 trực thăng Apache

Theo The Drive, Ba Lan tuần trước đã công bố kế hoạch mua tổng cộng 96 trực thăng tấn công AH-64E Apache, biến quân đội nước này trở thành lực lượng sở hữu phi đội Apache lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ. Trong vài tháng vừa qua, Ba Lan đã chi hàng tỷ USD cho việc mua sắm khí tài quân sự. 

Litva mở văn phòng đại diện tại Đài Loan

Thứ trưởng Kinh tế và Đổi mới của Litva cho biết văn phòng đại diện thương mại Litva tại Đài Bắc, Đài Loan, sẽ bắt đầu hoạt động từ hôm nay (12/9). Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết việc mở văn phòng đại diện cho thấy Litva quan tâm tới xây dựng các mối quan hệ kinh tế và thương mại hữu nghị với hòn đảo. Trước đó, quan hệ Trung Quốc – Litva căng thẳng sau khi quốc gia Baltic cho phép Đài Loan mở Văn phòng Đại diện ở thủ đô Vilnius hồi tháng 11/2021.

Litva thân mật với Đài Loan, khiến Trung Quốc nổi giận (ảnh chụp màn hình Politico).
Litva thân mật với Đài Loan, khiến Trung Quốc nổi giận (ảnh chụp màn hình Politico).

Có thể bạn quan tâm: