Tối 28/10, tại ngã 3 giao nhau giữa đường Hùng Vương với đường Nguyễn Viết Xuân ở TP Pleiku, Gia Lai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông. Người gây tai nạn được xác định là Thiếu tá T.T.L, hiện đang công tác tại Công an huyện Đăk Đoa.

Nữ công an có biểu hiện say xỉn, lái ôtô gây tai nạn ở Gia Lai

Theo Vietnamnet, tối 28/10, tại ngã 3 giao nhau giữa đường Hùng Vương với đường Nguyễn Viết Xuân ở TP Pleiku, Gia Lai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông. Những người có mặt tại hiện trường cho hay chiếc ôtô 5 chỗ màu trắng do một phụ nữ mặc đồng phục công an điều khiển đã xảy ra va chạm nhẹ với một xe máy. Sau đó, người phụ nữ này lùi xe thì tiếp tục va chạm với ôtô khác. Thời điểm xảy ra tai nạn, người này có biểu hiện sử dụng rượu bia, ói ra người, và thừa nhận đã say. Người gây tai nạn được xác định là Thiếu tá T.T.L, hiện đang công tác tại Công an huyện Đăk Đoa.

Cứu người đàn ông trên đỉnh cột điện, nhiều phường cắt điện khẩn cấp

Tối 28/10, Công ty Điện lực Lào Cai phải cắt điện khẩn cấp phường Bình Minh và một số phường lân cận để giải cứu người đàn ông sinh năm 1994 trèo lên đỉnh cột điện ngồi trong tư thế thẳng đứng không có công cụ bảo hộ. Anh này là bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Chiều 28/10, bệnh nhân đã bỏ trốn khỏi bệnh viện và trèo lên cột điện.

Người đàn ông ngồi trên đỉnh cột điện ở Lào Cai (ảnh chụp màn hình Zing).

Ông Medvedev kêu gọi tỷ phú Elon Musk dừng Starlink ở Ukraine

Theo TASS, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev hôm 28/10 kêu gọi tỷ phú Elon Musk chấm dứt cung cấp dịch vụ Starlink cho Ukraine. Ông cũng chúc tỷ phú Mỹ may mắn với Twitter, xóa bỏ sự định kiến chính trị trên nền tảng mạng xã hội này.

Trước đó, ông Elon Musk đã tới trụ sở của Twitter hôm 26/10, đồng thời cập nhật thông tin cá nhân trên mạng xã hội này với chức danh Giám đốc công ty. Hôm 14/10, ông Musk cho biết SpaceX không thể tiếp tục tài trợ cho hoạt động của Starlink ở Ukraine và đề nghị Lầu Năm Góc gánh vác trách nhiệm tài chính. Nhưng không lâu sau đó, ông chủ SpaceX đổi ý và cho biết sẽ tiếp tục cung cấp tài chính cho Starlink ở Ukraine.

Nga hoàn tất lệnh động viên, đưa hàng nghìn quân tới Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm 28/10 thông báo lệnh động viên một phần đã hoàn tất, với 300.000 quân nhân được huy động, trong đó 82.000 người đã được triển khai tới Ukraine. Ông Shoigu cho biết, hơn 1.300 thành viên của các cơ quan hành pháp các cấp và hơn 27.000 nhân sự tại các doanh nghiệp đã nhập ngũ

Trung Quốc tuyên bố ‘kiên quyết ủng hộ Nga’

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 27/10 cho hay nước này kiên quyết ủng hộ Nga, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin, và muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Moscow khi điện đàm với người đồng cấp Nga.

Bộ Ngoại giao Nga cũng ra thông cáo, cho hay ông Lavrov đã chúc mừng ông Vương được bầu vào Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cũng cảm ơn phía Trung Quốc đã ủng hộ lập trường của Nga trong “tìm giải pháp công bằng cho tình hình Ukraine”.

Lầu Năm Góc cảnh báo Kim Jong Un sẽ không sống sót nếu sử dụng vũ khí hạt nhân

Lầu Năm Góc hôm 27/10 công bố tài liệu Đánh giá tình thế hạt nhân đã nêu rõ cảnh báo với Lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong Un rằng chính phủ của ông sẽ không “tồn tại” nếu sử dụng vũ khí hạt nhân. Ngôn ngữ cứng rắn trong tài liệu này là một trong những tuyên bố rõ ràng nhất từ ​​Mỹ, khi căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng tăng lên mức chưa từng thấy kể từ năm 2017.

Ngay cả khi không xảy ra các cuộc tấn công hạt nhân, báo cáo của Mỹ cũng cảnh báo rằng “Triều Tiên cũng có thể tiến hành các cuộc tấn công chiến lược nhanh chóng ở Đông Á” và những cuộc tấn công này cũng sẽ bị ngăn chặn thông qua kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Có thể bạn quan tâm: