Vợ và chú của cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh, người điều khiển ô tô tông chết nữ sinh lớp 12 Hồ Hoàng Anh ở Ninh Thuận, bị khởi tố vì khai báo gian dối.

Vụ nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong: Khởi tố vợ và chú của cựu thiếu tá

Vietnamnet đưa tin ngày 28/11, vợ và chú của cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh, người điều khiển ô tô tông chết nữ sinh lớp 12 Hồ Hoàng Anh ở Ninh Thuận, bị khởi tố về hành vi cung cấp tài liệu sai sự thật hoặc khai báo gian dối. Bị can Phạm Văn Võ (chú họ của Minh) là người ban đầu đã tự nhận mình là lái xe gây ra vụ tai nạn giao thông dù không liên quan.

Trước đó, ngày 11/8, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không – không quân đã khởi tố, bắt tạm giam bị cáo Minh. Liên quan đến vụ án, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cũng đã thừa nhận sai sót xét nghiệm nồng độ cồn của em Hoàng Anh và đã kỷ luật cảnh cáo Trưởng Khoa, Kỹ thuật viên trưởng và kỹ thuật viên thực hiện sai quy trình xét nghiệm.

Cao Bằng: 18 học sinh tiểu học đột ngột ngất xỉu tập thể

Sáng 29/11, Giám đốc Sở Y tế cho biết 18 học sinh Trường Tiểu học Cốc Pàng bỗng nhiên ngất, khóc thét, co cứng chân tay, sợ hãi, kích động… do mắc chứng rối loạn phân ly tập thể. Đây là chứng rối loạn tâm lý thường gặp ở môi trường đông người, nhất là trường học, điều trị chủ yếu bằng phương pháp liệu pháp tâm lý và giáo dục. Hiện 18 trẻ gồm 2 nam, 16 nữ đang được theo dõi sức khỏe tại nhà, nâng cao tâm lý và bổ sung dinh dưỡng.

Ukraine có thể sơ tán một phần thủ đô

Theo Ukrinform, trong ngày 28/11, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, trong trường hợp xấu nhất, người dân thủ đô Ukraine sẽ phải sơ tán một phần, do chính quyền dự báo tình trạng mất điện sẽ tồi tệ hơn trong năm 2023. Cũng theo ông, sau các cuộc tập kích nhắm vào hạ tầng năng lượng, chính quyền Kiev đã kịp thời khôi phục nguồn cung cấp nước và đảm bảo hệ thống sưởi ấm cho mọi hộ gia đình. Bên cạnh đó, việc sửa chữa mạng lưới điện cũng đang được tiến hành khẩn trương.

Thủ tướng Anh nói ‘kỷ nguyên vàng’ với Trung Quốc kết thúc

Theo Reuters, hôm 28/11, trong bài phát biểu chính sách đối ngoại đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố “kỷ nguyên vàng” trong quan hệ Anh-Trung Quốc đã kết thúc, và London cần có cách tiếp cận mới hơn trong quan hệ với nước này khi Bắc Kinh đang “cạnh tranh một cách có ý thức để giành ảnh hưởng toàn cầu, bằng cách sử dụng tất cả đòn bẩy từ quyền lực nhà nước”. Ông Sunak nhấn mạnh rằng Trung Quốc đặt ra thách thức “có hệ thống” đối với các giá trị và lợi ích của nước Anh.

Trước đó, trong cuộc đua tranh cử hồi tháng 7, ông Sunak từng tuyên bố sẽ cứng rắn với Bắc Kinh, gọi Trung Quốc là “mối đe dọa số một”. 

Thành viên ban huấn luyện Ghana cố selfie khi Son Heung-min đang khóc

Thua 2-3 trước Ghana vào tối 28/11, Hàn Quốc đứng trước nguy cơ bị loại. Tiền đạo thủ quân xứ Hàn Son Heung-min ôm mặt ngồi xuống sân khóc sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Tuy nhiên, một thành viên trong BHL Ghana khi đó đã giơ điện thoại định chụp ảnh cùng anh. Chân sút xứ Hàn quay mặt đi, một thành viên khác của BHL Ghana ra hiệu cho người này bỏ điện thoại xuống. Vị HLV này sau đó bỏ đi. Nhiều cư dân mạng đã chỉ trích hành động này của thành viên BHL Ghana: “Thật điên rồ khi có người lại muốn chụp ảnh với Son lúc cậu ấy đang suy sụp vì thua trận”.

Có thể bạn quan tâm: