Hơn nửa tháng nay, 3-4 con khỉ cao 60-70 cm, nặng hơn 10 kg, lông xám, chạy khắp huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận quậy phá, cắn người.

Bình Thuận: Khỉ xổng chuồng tấn công hơn chục trẻ em

Theo Tiền Phong, hơn nửa tháng nay, 3-4 con khỉ cao 60-70 cm, nặng hơn 10 kg, lông xám, chạy khắp huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận quậy phá, cắn người, gây thương tích ở tay, chân, mặt cho 14 trẻ em (2-13 tuổi). Ngoài ra, nhiều đồ đạc của người dân cũng bị khỉ cắn phá hư hỏng.

Ảnh chụp màn hình VnExpress.

Khỉ do một gia đình ở xã Long Hải mua từ đất liền, đưa ra đảo nuôi, và bị xổng chuồng. Lúc đầu nó quậy phá ở hai xã Long Hải, Tam Thanh, nay qua xã Ngũ Phụng, đến nay vẫn chưa bắt được vì khỉ rất khôn, thoắt ẩn thoắt hiện. Chuyên gia động vật ở Khu bảo tồn Tà Cú (Bình Thuận), cho biết khả năng đây là khỉ đuôi lợn nằm trong Sách đỏ Việt Nam, VnEXpress đưa tin.

Hai mẹ con rơi từ tầng cao chung cư TP Thủ Đức

Theo Zing, khoảng 4h sáng ngày 4/10, cư dân sống tại chung cư Vinhomes Grand Park, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức (TP HCM) nghe thấy tiếng động mạnh. Khi kiểm tra thì phát hiện thi thể người phụ nữ cùng một bé gái đang bị thương, nằm bất động dưới sảnh khuôn viên chung cư. Bước đầu, danh tính người mẹ là N.T.H.T. (33 tuổi), vị trí rơi được xác định từ tầng 12 của tòa nhà. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng bé gái không qua khỏi. Bước đầu, cảnh sát nghi vấn người mẹ bị trầm cảm nên ôm con gái nhảy từ lầu 12 tự vẫn.

Bắt hai vợ chồng ở TP HCM tàng trữ, tiêu thụ 3,5 tỷ đồng tiền giả

Theo VTC News, công an Thanh Hóa ngày 3/10 khởi tố, tạm giam hai vợ chồng Quách Thị Huyền (SN 1976), Lê Quốc Bảo (SN 1986) đều cư trú ở TP.HCM về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”. Trước đó, ngày 3/9, hai người này vào một quán ven đường (ở Thanh Hóa) dùng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mua 2 cái giò với giá 130 nghìn đồng để được nhận lại 370 nghìn đồng tiền thật, thì bị phát hiện. Công an đã thu giữ được 3,5 tỷ đồng tiền giả được cất giấu ở chỗ ở của 2 đối tượng tại TP HCM và nhà bố mẹ Huyền ở Hòa Bình, chủ yếu loại mệnh giá 500.000 đồng. 

Ảnh chụp màn hình VTC News.

Triều Tiên phóng tên lửa qua Nhật, người dân phải sơ tán khẩn

Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo qua lãnh thổ Nhật Bản, buộc giới chức nước này phát lệnh sơ tán đến cư dân vào sáng 4/10. Đài NHK thêm rằng cảnh báo được áp dụng tại hai tỉnh miền bắc gồm Hokkaido và Aomori.

Văn phòng Thủ tướng Nhật sau đó thông báo “một vật thể nghi là tên lửa đạn đạo Triều Tiên đã bay qua lãnh thổ đất nước”, trong khi cảnh sát biển Nhật Bản nói rằng tên lửa đã rơi xuống biển và cảnh báo các phương tiện không tiếp cận mảnh vỡ. Thủ tướng Fumio Kishida đã lên án động thái của Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo qua Nhật Bản trong vòng 5 năm qua.

Anh hứa sát cánh cùng Ukraine đến khi chiến thắng

Ngoại trưởng Anh James Cleverly ngày 4/10 khẳng định trong dự thảo phát biểu tại hội nghị của Đảng Bảo thủ rằng Anh sẽ duy trì “sự bền bỉ chiến lược” để sát cánh với Ukraine cho đến khi thắng lợi trong cuộc chiến với Nga. Anh không là “bình luận viên” về các sự kiện trên thế giới, mà là “người chơi trên sân”.. London tin rằng không quốc gia nào có thể xâm phạm nước láng giềng mà không bị trừng phạt.

Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, nước này là bên hỗ trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine, chỉ sau Mỹ, với giá trị cam kết năm 2022 là 2,3 tỷ bảng. 

Mỹ cảnh báo các cá nhân, quốc gia ủng hộ Nga sáp nhập lãnh thổ của Ukraine

Theo một tuyên bố từ Nhà Trắng, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói với ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine trong cuộc gặp tại Istanbul hôm 2/10 rằng cá nhân, thực thể hoặc quốc gia nào ủng hộ việc Nga sáp nhập các khu vực phía đông Ukraine sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Ông Sullivan nhấn mạnh Mỹ cam kết hỗ trợ Ukraine, trong đó có khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 12 tỷ USD mà Tổng thống Joe Biden gần đây đã ký thành luật.

Có thể bạn quan tâm: