Ngày 4/11, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự ba người con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ để điều tra về tội giết người.

Khởi tố vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ điều tra tội giết người

Ngày 4/11, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự ba người con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ xảy ra tại thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ để điều tra về tội giết người.

Trước đó, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, ba người con gái đến nhà mẹ đẻ của mình là bà Vũ Thị Đ. (61 tuổi) cự cãi. Những người này mang theo can xăng loại 10 lít, sau khi cự cãi một người mang theo can xăng đổ xuống nền gian phòng khách rồi châm lửa đốt. Lửa bùng lên khiến bà Đ. và ba người con đều bị bỏng nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Con trai của bà Đ. cho biết mẹ mình bị bỏng 80% từ đầu đến chân, bác sĩ nhận định nguy hiểm đến tính mạng

Bình Thuận: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch tỉnh đối với ông Lê Tuấn Phong

Sáng 4/11, HĐND tỉnh Bình Thuận đã miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Lê Tuấn Phong. Động thái diễn ra sau gần hai tháng rưỡi ông Phong bị Thủ tướng kỷ luật và hơn nửa năm bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo. Ông Phong bị cho để xảy ra sai phạm thời kỳ làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận liên quan dự án “Lấn biển, chỉnh trang đô thị và sắp xếp lại dân cư ở P.Đức Long TP.Phan Thiết”.

Ông Lê Tuấn Phong tại cuộc họp của tỉnh Bình Thuận, tháng 8/2022 (ảnh chụp màn hình VnExpress).

Ông Zelensky sẽ không dự hội nghị G20 nếu ông Putin có mặt

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3/11 tuyên bố ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia (diễn ra trong 2 ngày 15-16/11) nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có mặt tại sự kiện này. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi thông báo, hiện Indonesia vẫn chưa biết liệu Tổng thống Putin có tham dự Hội nghị G20 hay không và phải chờ đến phút cuối mới có thể xác nhận điều này.

Nga cảnh báo Anh về ‘hậu quả nguy hiểm’

Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/11 triệu Đại sứ Anh tại Moskva Deborah Bronnert để “phản đối mạnh mẽ” về cáo buộc “các chuyên gia Anh” liên quan vụ tập kích cảng Sevastopol ở bán đảo Crimea tuần trước. Cơ quan này khẳng định các lực lượng Anh đang huấn luyện đặc nhiệm Ukraine, bao gồm “hoạt động phá hoại trên biển”. Bộ Ngoại giao Nga nói với bà Bronnert rằng những hành động của Anh là “khiêu khích thù địch”, “có nguy cơ leo thang tình hình và có thể dẫn đến những hậu quả nguy hiểm, khó lường”. Nga cũng cáo buộc các chuyên gia quân sự Anh đang huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Ukraine ở thành phố Ochakiv, miền nam nước này.

Đại sứ Anh tại Nga Deborah Bronnert tới trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở Moskva ngày 3/11 (ảnh chụp màn hình Reuters).

Mỹ, Hàn Quốc cam kết ‘xóa sổ’ chế độ Kim Jong-un nếu Triều Tiên sử dụng hạt nhân

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong-sup hôm thứ Năm (3/11) đã phát đi cảnh báo cứng rắn tới Triều Tiên, cam kết rằng chế độ Kim Jong-un sẽ bị xóa sổ nếu nước này sử dụng vũ khí hạt nhân nhắm vào Mỹ hoặc các đồng minh và đối tác của Mỹ.

Theo Yonhap, trong ngày 3/11, Triều Tiên đã tiếp tục phóng 3 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông. Động thái diễn ra sau khi Bình Nhưỡng lên án Mỹ và Hàn Quốc kéo dài cuộc tập trận Vigilant Storm. Phía Triều Tiên khẳng định, động thái của này là một sự lựa chọn sai lầm và nguy hiểm.

Có thể bạn quan tâm: