Trên đường chở công nhân ở huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) đi làm, xe ôtô khách và xe đầu kéo đã va chạm mạnh với nhau, khiến khoảng 20 nữ công nhân bị thương.

Xe chở công nhân va chạm xe đầu kéo, 24 người bị thương

Sáng ngày 6/10, trên đường chở công nhân của Công ty may Minh Anh ở huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) đi làm, xe khách và xe đầu kéo chạy hướng ngược lại đã va chạm mạnh với nhau. Theo VnExpress, Đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc cho biết 23 người nữ, một nam trên xe chở công nhân được đưa tới viện. Trong đó, 3 bệnh nhân đa chấn thương phải chuyển lên tuyến trên; 6 trường hợp gãy xương, trật khớp; số còn lại bị thương phần mềm. Tại hiện trường xe khách bị móp, vỡ kính còn xe tải chỉ hư hỏng phần ca bin.

Ảnh chụp màn hình Tuổi trẻ.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng xin giảm nhẹ hình phạt cho mẹ

Ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai của bà Nguyễn Phương Hằng gửi đơn đến cơ quan tố tụng TPHCM xin khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt và xin được bảo lãnh cho mẹ để chữa bệnh, với lý do bà Hằng có nhiều đóng góp cho hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong giai đoạn đại dịch Covid-19 vừa qua. Ông Tuấn cũng nói “thông qua luật sư được biết mẹ tôi đã nhận thức được sai phạm, thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải và cam kết không tái diễn hành vi sai phạm”. Bị can Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 24/3.

Nga sắp phản công ở Kherson, Ukraine dự đoán thời điểm chấm dứt xung đột

Theo kênh RIA Novosti, một quan chức thuộc chính quyền thân Nga ở Kherson cho hay Nga đang tập hợp lực lượng, chuẩn bị phản công lớn ở tỉnh này trong bối cảnh quân đội Ukraine đạt được nhiều bước tiến ở cả mặt trận miền Đông, miền Nam. Tổng thống Zelensky ngày 5/10 tuyên bố, quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát hàng loạt khu định cư ở tỉnh Kherson,  trong đó có thị trấn Dudchany nằm dọc bờ tây sông Dnipro. Với đà tiến hiện nay, giới chức Ukraine hy vọng rằng chiến sự có thể chấm dứt sau vài tháng nữa, thay vì kéo dài nhiều năm.

Binh sĩ Nga trên một xe quân sự gần biển báo chỉ đường đến Kherson (ảnh chụp màn hình AFP).

Quan chức Nga chỉ trích quân đội giấu thông tin chiến sự Ukraine

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Andrey Kartapolov ngày 5/10 chỉ trích Bộ Quốc phòng nước này “dối trá”, yêu cầu họ ngừng che giấu thông tin, cung cấp nhiều dữ liệu về chiến sự hơn cho người dân.

Ông Kartapolov khẳng định Nga đang gặp nguy hiểm và “đối phương đang đe dọa lãnh thổ đất nước” tại khu vực Belgorod, nơi bị pháo kích liên tục. Người dân chỉ có thể nắm được tình hình này từ kênh Telegram của giới chức địa phương và phóng viên chiến trường.

Tàu sân bay Mỹ áp sát bán đảo Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc ngày 5/10 cho biết, tàu sân bay USS Ronald Reagan đã áp sát bán đảo Triều Tiên nhằm phô diễn sức mạnh răn đe trong bối cảnh Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo qua lãnh thổ Nhật Bản hôm 4/10.

Triều Tiên trong sáng 6/10 lại thực hiện thêm một vụ phóng tên lửa đạn đạo khác. Đây là lần thứ 6 Triều Tiên thử vũ khí trong vòng chưa đầy 2 tuần.  Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tuyên bố đây là điều “không thể dung thứ”. Sáng cùng ngày, cuộc tập trận 3 bên giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã bắt đầu, theo Yonhap.

Xe chở Phó tổng thống Mỹ gặp tai nạn

Đoàn xe chở Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Nhà Trắng hôm 3/10 gặp sự cố khi chiếc xe chở bà lao vào lề đường hầm ở thủ đô Washington, song bà không bị thương. Tuy nhiên, lốp xe bị hư hại nghiêm trọng, khiến bà phải chuyển sang xe khác để tiếp tục tới Nhà Trắng. Tai nạn xảy ra đầu tuần nhưng mới được công bố hôm 5/10. Mật vụ Mỹ ban đầu nói rằng đây là “lỗi máy móc” nhưng sau đó phát ngôn viên cơ quan này cho biết vụ tai nạn là do lỗi điều khiển xe.

Có thể bạn quan tâm: