Công an cùng Cục QLTT Hà Nội đã kiểm đếm số lượng chân gà, chân giò muối, đùi lợn muối nhập khẩu vừa được phát hiện hôm 3/10 lên đến 90 tấn.

Hà Nội phát hiện 90 tấn thực phẩm đông lạnh hết hạn sử dụng 2 năm

Ngày 6/10, công an cùng Cục QLTT Hà Nội đã kiểm đếm số lượng chân gà, chân giò muối, đùi lợn muối nhập khẩu vừa được phát hiện hôm 3/10 tại Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh (Hà Nội) lên đến 90 tấn, có loại thực phẩm đã quá hạn 2 năm nay. Chủ lô hàng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, các giấy tờ kiểm định chất lượng. Bước đầu xác định, phương thức hoạt động của các đối tượng là nhập lậu hàng tạm nhập tái xuất, sau đó đưa hàng vi phạm vào nội địa để tiêu thụ.

Ảnh chụp màn hình Vietnamnet.

TP.HCM: Tạm giữ 2 nghi phạm được thuê phóng hỏa đốt ô tô tiền tỷ

Liên quan đến vụ hai thanh niên phóng hỏa đốt xe ô tô hơn 1 tỷ đồng lúc rạng sáng, ngày 7/10, Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ Ngô Tấn Đạt và Nguyễn Thành Long (17 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”. Đạt và Long khai nhận được người đàn ông tên “Bảy” chưa rõ lai lịch thuê 5 triệu đồng để đốt ô tô nói trên.

Mức độ độc hại 2 chất dư thừa trong siro ho Ấn Độ liên quan 66 trẻ tử vong 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra cảnh báo về 4 loại siro trị sốt, cảm lạnh và ho do Ấn Độ sản xuất sau cái chết của 66 trẻ em ở Gambia. Phân tích cho thấy các sản phẩm chứa một lượng diethylene glycol và ethylene glycol có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng bao gồm đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, bí tiểu, thay đổi trạng thái tinh thần và tổn thương thận cấp tính. Bác sĩ nhi khoa của Aakash Healthcare (Ấn Độ) khuyên không nên cho trẻ em uống siro ho, đặc biệt là thuốc không kê đơn và nhóm trẻ dưới 2 tuổi.

Bốn loại thuốc ho của Ấn Độ mà WHO cảnh báo không sử dụng (ảnh: Outlookindia).

Ông Zelensky kêu gọi NATO tấn công phủ đầu Nga, Điện Kremlin nói gì?

Trong phát biểu tại Viện Lowy Australia hôm 6/10, Tổng thống Ukraine Zelensky yêu cầu NATO tấn công phủ đầu Nga để nước này biết “điều gì sẽ xảy ra với họ nếu họ sử dụng các loại vũ khí này, chứ không phải điều ngược lại”. Ngay lập tức Nga đã lên án yêu cầu của ông Zelensky. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine không khác gì nỗ lực châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới có thể dẫn đến “những hậu quả tai hại không thể lường trước được”.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko đã kêu gọi Quốc hội Ukraine ngay lập tức tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình nhằm giải quyết xung đột giữa hai nước. Bà Matvienko sau đó khẳng định Moscow “sẵn sàng chấm dứt các hành động quân sự dựa trên các điều kiện do Nga đưa ra”.

12 máy bay Triều Tiên tập trận bắn đạn thật sát biên giới Hàn Quốc

Quân đội Hàn Quốc cho biết ngày 6/10, 12 máy bay chiến đấu của Triều Tiên đã tiến hành tập trận bắn đạn thật tại khu vực sát biên giới, buộc Seoul phải điều hơn 30 tiêm kích ứng phó. Trước đó, Bình Nhưỡng đã thực hiện 6 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo chỉ trong 12 ngày, đặc biệt trong vụ phóng hôm 4/10, lần đầu tiên tên lửa Triều Tiên đã bay qua Nhật Bản, khiến Tokyo buộc phải báo động công dân tìm kiếm chỗ trú ẩn.

Có thể bạn quan tâm: