Điểm tin tối 2/10 có những thông tin:

Ông Nguyễn Đức Chung không được tại ngoại để chữa bệnh

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ đang diễn ra, ông Tô Ân Xô – chánh văn phòng, Bộ Công an cho biết cơ quan An ninh đã nhận đơn đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn với ông Nguyễn Đức Chung, nguyên chủ tịch UBND TP. Hà Nội, đang bị tạm giam để phục vụ điều tra liên quan 3 vụ án là chiếm đoạt bí mật nhà nước; buôn lậu – rửa tiền – vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại Hà Nội. 

Cơ quan An ninh điều tra sẽ phối hợp cơ quan y tế để khám chữa bệnh cho ông Chung trong trại tạm giam.

Trước đó, đã có đề nghị cho ông Chung được tại ngoại để chữa bệnh ung thư.

Tuổi Trẻ

Thêm 1 ca nhiễm Covid-19 nhập cảnh từ Nhật Bản

Bệnh nhân 1096, là nữ, 24 tuổi, địa chỉ tại Cầu Tre – Hồ Sơn – Tam Đảo – Vĩnh Phúc.

Ngày 30/9, bệnh nhân từ Tokyo (Nhật Bản) về Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN311, được cách ly ngay sau nhập cảnh. Trong ngày, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 02/10 kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Bộ Y tế

Vụ Đồng Tâm: 5 người kháng cáo

Ảnh chụp màn hình VnExpress.

Ngày 2/10, sau 17 ngày tuyên án sơ thẩm, TAND Hà Nội nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Đình Công (56 tuổi); Lê Đình Chức (40 tuổi), cả 2 là con trai ông Lê Đình Kình; Lê Đình Doanh (32 tuổi), con của Công; Bùi Viết Hiểu (77 tuổi) và Nguyễn Quốc Tiến (40 tuổi).

Theo bản án sơ thẩm tuyên ngày 14/9, bị cáo Công và Chức bị tuyên án tử hình, Doanh bị tù chung thân, Hiểu bị 16 năm tù, Tiến bị 13 năm tù cùng tội Giết người.

VnExpress

Viện kiểm sát kháng nghị một phần bản án sơ thẩm vụ ông Nguyễn Thành Tài

Ảnh chụp màn hình Thanh Niên.

Chiều tối 2/10, Viện trưởng Viện KSND TP.HCM (VKS) vừa kháng nghị một phần bản án sơ thẩm về xử lý vật chứng, số tiền thiệt hại trong vụ cho thuê, giao “đất vàng” 8-12 Lê Duẩn, Q.1 liên quan đến ông Nguyễn Thành Tài – nguyên Phó chủ tịch UBND TP. HCM.

Với số tiền thiệt hại tính đến thời điểm Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, tức vào năm 2018 với số tiền hơn 1.927 tỷ đồng như cáo trạng của Viện KSND tối cao đã truy tố. Trong khi TAND TP. HCM chỉ xác định 252 tỷ đồng.

Thanh Niên

Nhạc sĩ Lê Quang phải cắt bỏ bàn chân, chờ cuộc giải phẫu kế tiếp

Ngày 2/10, nhạc sĩ Lê Quang đã hồi tỉnh sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ 1 đoạn chân.

Ca sĩ Cam Thơ, vợ nhạc sĩ chia sẻ anh nhập viện chờ mổ nghẽn mạch máu ở đầu vào hai tuần trước. Lúc đó mới phát hiện vết nứt ở chân bị nhiễm trùng nặng. Bác sĩ khuyên anh phải phẫu thuật cắt bàn chân nếu để lâu vết sẽ nhiễm trùng, lan vào máu có thể gây ung thư, nguy hiểm tính mạng nên buộc chị phải quyết định. Vết nứt này xuất hiện khoảng 5 tháng, nhưng anh không thấy đau nhức. Vì có tiền sử bị tiểu đường nên vết thương nhiễm trùng nặng ăn sâu vào xương.

Vết thương đang tiến triển tốt. Đợi sức khỏe hồi phục nhạc sĩ Lê Quang chuẩn bị cho ca phẫu thuật nghẽn mạch máu ở đầu kế tiếp.

Người Lao Động