Điểm tin tối 1/10 có những thông tin:

Tin từ VnExpress: Hơn 15.000 vé tàu Tết 2021 được bán

Trong ngày đầu tiên mở bán vé tàu Tết Nguyên đán 2021, đã có hơn 30.000 vé được đặt, tính đến 15h chiều 1/10.

Khoảng 8h, tầng 2 ga Sài Gòn (quận 3), bố trí 14 quầy bán vé tàu Tết cho khách. Hành khách có thể đăng ký trước số thứ tự qua tin nhắn. Khi đến ga mua vé, khách chỉ mất khoảng 30 phút là thủ tục hoàn tất. Ngoài ra, hành khách còn có sự lựa chọn khác là đặt chỗ qua mạng cũng giúp cho việc mua vé tàu dễ dàng hơn, tránh được tình trạng quá tải.

Có 6 cách để mua vé: các website www.dsvn.vn; vetau.com.vn, giare.vetau.vn; mua trực tiếp tại ga Sài Gòn; tổng đài 19001520; các cửa vé tàu ngoài ga (phòng vé ga Bình Triệu – số 5 đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức); mua qua đại lý; ứng dụng ví điện tử. Mỗi người không được mua quá 4 vé khứ hồi.

Tổng lượng vé tàu Tết năm nay theo kế hoạch khoảng 210.000 vé. Giá vé giảm 10-20% so với Tết năm ngoái; giá khứ hồi giảm thêm 5%. Sinh viên ngoài việc được giảm 10%, còn giảm thêm 30% nếu mua vé từ 28/1 đến 3/2/2021 (mác tàu số chẵn) và từ ngày 22 đến 28/2/2021 (tàu số lẻ).

Tin từ Thanh Niên: Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền ở Hoàng Sa

Chiều 1/10, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trả lời phóng viên về diễn biến mới nhất trên Biển Đông –  Trung Quốc tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật lần thứ 3 trong năm ở Hoàng Sa. 

Bà Hằng nhấn mạnh: “Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đầy đủ của mình đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế”.

“Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, chấm dứt và không tái diễn những hoạt động vi phạm tương tự”.

Việt Nam hoan nghênh việc Anh – Pháp – Đức gửi công hàm chung lên Liên Hiệp Quốc về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế. Các nước cùng chia sẻ mục tiêu chung về duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển ở Biển Đông. Tôn trọng quy định của Công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UBNCLOS 1982).

Tin từ Dân Trí: Công an triệu tập cô gái “bom” 150 mâm cỗ cưới

Ảnh chụp màn hình Dân Trí.

Chiều ngày 1/10 lãnh đạo Công an phường Mường Thanh (TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cho biết lực lượng chức năng đang truy tìm Cà Thị Út (24 tuổi, trú tại bản Co Hói, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), triệu tập về cơ quan công an để làm rõ sự việc Út đặt 150 mâm cỗ cưới ở nhà hàng rồi bỏ trốn khỏi địa bàn.

Theo đơn trình báo của ông Vũ Thế L. (SN 1988, Chủ nhà hàng T.P., địa chỉ tại tổ 9, phường Mường Thanh) trình báo về vụ việc bị hủy hợp đồng đặt cỗ cưới không rõ lý do.

Trong buổi chiều 30/9, được sự chia sẻ của cộng đồng mạng, nhiều người dân tại địa bàn đã đến mua hỗ trợ nhà hàng số thực phẩm này để vớt vát số tiền bị thiệt hại.

Tin từ Người Lao Động: Hủy án sơ thẩm vụ Ngân hàng ACB kiện Bầu Kiên

Ảnh chụp màn hình Người Lao Động.

Tối 30/9, TAND TP HCM đã kết thúc xét xử phúc thẩm và tuyên bố hủy bản án sơ thẩm vụ tranh chấp giữa Ngân hàng ACB kiện ông Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên). 

Trước đó TAND quận 3 xử sơ thẩm buộc ông Kiên phải trả hơn 80,5 tỷ đồng liên quan đến trách nhiệm bảo lãnh Công ty CP đầu tư Á Châu. Ông Kiên đã kháng cáo bản án sơ thẩm này.

Tòa phúc thẩm HĐXX nhận định hợp đồng liên quan đến kinh doanh vàng giữa Ngân hàng ACB và Công ty CP đầu tư Á Châu phù hợp quy định pháp luật tại thời điểm ký kết. Đồng thời, chứng thư bảo lãnh do cá nhân Bầu Kiên ký ngày 15/3/2012 cũng không trái quy định pháp luật.

Ngoài ra các bên chưa cung cấp đủ chứng cứ để chứng minh quá trình thực hiện hợp đồng, chốt công nợ cũng như chưa đối chất làm rõ những ý kiến phản bác bị đơn nêu ra.

Do đó, tòa phúc thẩm đã quyết định hủy án sơ thẩm, giao cấp sơ thẩm thu thập đủ chứng cứ và xét xử lại.