Điểm tin tối 29/9 có những thông tin sau:

(Vietnamnet) – Thủy điện Hòa Bình xả lũ vào 8h sáng mai

Thủy điện Hòa Bình xả lũ từ 8 giờ sáng 30/9 là nội dung trong văn bản hỏa tốc đã được phát đi từ Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Lưu lượng nước lũ về hồ Sơn La khá lớn trong khi dự báo sắp tới do  không khí lạnh nên khả năng tiếp tục xảy ra mưa lũ. Giám đốc Công ty thủy điện Hòa Bình, Sơn La và Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã nhận được văn bản hỏa tốc cho việc xả lũ lần này.

(Tuổi Trẻ) –  Tàu hỏa đâm ô tô 45 chỗ chở học sinh

Ảnh chụp màn hinh Tuổi Trẻ.

Khoảng 16h ngày 29/9, tại nút giao Tây Mỗ với đường sắt quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa tàu hỏa với 1 ô tô 45 chỗ đưa đón học sinh.

Vụ va chạm khiến ít nhất 3 em học sinh bị thương. Tất cả đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

(Bộ Y tế) – 17 người mắc Covid-19 nhập cảnh từ Nga

Ngày 26/9, 17 bệnh nhân (BN 1078 – 1094) trở về từ Liên bang Nga nhập cảnh tại Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9495. Toàn đoàn trên chuyến bay được chuyển đến tỉnh Bạc Liêu cách ly tập trung tại Ký túc xá sinh viên Bạc Liêu.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu lấy mẫu bệnh phẩm ngày 27/9 và được gửi về Viện Pasteur (TP. Hồ Chí Minh). Kết quả xét nghiệm vào ngày 28/9 đã phát hiện 17 trường hợp dương tính với Covid-19.

(Thanh Niên) – Quảng Nam “sạch” Covid-19

Ảnh chụp màn hình Thanh Niên.

Chiều 29/9, ông Mai Văn Mười, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết có 4 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện hôm nay. Trong đó có 2 ni cô từng tái dương tính.

4 bệnh nhân đã khỏi là BN 561, 981, 549, 550. Hiện Quảng Nam sạch Covid-19

(VnExpress) – Việt Nam được báo Anh ca ngợi khi đánh bại Covid-19 lần 2

“Không khí tự tin đang quay trở lại trên các đường phố. Sau khi khống chế thành công đợt dịch đầu tiên hồi tháng 3 và tháng 4, Việt Nam có thể tự hào khi lần thứ hai đánh bại Covid-19”, tờ Telegraph cho biết.

Hôm 24/7, Việt Nam báo cáo ngày thứ 99 liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới. Telegraph nhận xét rằng trong khi vẫn đóng cửa biên giới tất cả các nước và chỉ một số chuyến bay đặc biệt được hoạt động, cuộc sống ở Việt Nam diễn ra bình thường một cách đáng kinh ngạc với phần lớn thế giới: du lịch nội địa hoạt động sôi nổi, các nhà hàng và quán bar tấp nập và các quy định giãn cách xã hội được gỡ bỏ.

Đợt bùng phát thứ 2 bắt đầu phát hiện ở Đà Nẵng. Sau đó nhanh chóng lan ra ở 15 tỉnh thành khác, trong đó có thủ đô Hà Nội và TP. HCM.

Đà Nẵng được phong tỏa nghiêm ngặt chưa từng thấy, hầu hết các cơ sở kinh doanh đóng cửa. Thực hiện xét nghiệm gắt gao và truy vết tiếp xúc trên diện rộng đã làm chậm tốc độ lây nhiễm. Đến nay, Việt Nam đã trải qua 26 ngày không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng nào.