Ngoài tin về vợ nạn nhân Rào Trăng 3, điểm tin tối 21/10 còn có những tin tức đáng chú ý

Vợ nạn nhân vụ thủy điện Rào Trăng 3 bị lừa 100 triệu tiền hỗ trợ

Sáng 21/10, Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông) cho biết, đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị Lê Thị Thu Thảo (thôn Nam Tiến, xã Nâm Nung) là vợ anh Trần Văn Lộc, nạn nhân trong vụ thủy điện Rào Trăng 3. Theo đơn trình báo, chị Thảo bị một người lạ lừa chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. 

Trưa 20/10, có số điện thoại tự giới thiệu tên N., trú tại Đà Nẵng gọi điện thăm hỏi, động viên chị Thảo. Người này nói sẽ ủng hộ chị Thảo 6 triệu từ tài khoản quốc tế. Yêu cầu chị Thảo xác nhận đúng số điện thoại vào số tài khoản. Sau đó, người này gửi lại tin nhắn có nội dung chứa đường link và đề nghị chị Thảo nhập thông tin cá nhân (gồm cả mật khẩu tài khoản).

Khi vừa nhập đủ thông tin, thì tài khoản của chị Thảo báo bị trừ 150 triệu với 2 lần rút. Sau đó, giọng 1 người đàn ông lạ gọi lại nhưng chị Thảo không nghe máy nữa. Nên lần rút 50 triệu không thành công.

Công an huyện Krông Nô đang phối hợp Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông để điều tra, truy tìm kẻ lừa đảo.

Theo Tuổi Trẻ

Vietcombank tạm ứng 100 triệu đồng cho vợ nạn nhân Rào Trăng 3

Chiều 21/10, ông ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank cho biết sẽ phối hợp với cơ quan điều tra, tìm ra thủ phạm chiếm đoạt số tiền trên, bảo vệ quyền lợi cho chị Lê Thị Thu Thảo

Xét thấy hoàn cảnh đặc biệt của chị Thảo có chồng vừa mới mất trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, Vietcombank cho chị Thảo tạm ứng 100 triệu đồng để trang trải chi phí cuộc sống. Đồng thời làm việc với cơ quan điều tra, truy tìm thủ phạm để thu hồi số tiền này.

Theo Người Lao Động

Bão số 8 cấp 11-12, sóng cao 5-7m

Ảnh chụp màn hình Thanh Niên

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ hôm nay, 21/10, bão số 8 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 – 90 km/giờ, giật cấp 11.

Trong 24 giờ tới, dự báo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 – 11, (90 – 115 km/giờ), giật cấp 13.

Theo Thanh Niên

Cháy công ty đồ gỗ ở TP. HCM

Ảnh chụp từ video VnExpress

Khoảng 13h, 21/10 ngọn lửa bốc lên từ dãy nhà phun sơn đồ nội thất, rộng hơn 1.000 m2. Do bên trong xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy là gỗ, tre, nứa nên lửa bùng lên dữ dội khiến hơn 20 công nhân phải tháo chạy. Một số nhân viên làm việc ở phòng hành chính ôm tài sản như  máy tính, CPU,… đưa ra ngoài.

Hơn chục xe cứu hỏa với gần 100 cảnh sát từ 5 đơn vị được huy động đến dập lửa. Sau gần 2 giờ, đám cháy mới được khống chế.

Rất may hỏa hoạn không có thương vong về người, nhưng thiệt hại nhiều tài sản. Đang xác định nguyên nhân và thiệt hại.

Theo VnExpress