TP. HCM giải cứu 3 con tin bị nghi can ‘ngáo đá’ khống chế; Người dân 50 bang Hoa Kỳ tiếp tục tổ chức diễu hành “Vì Trump” là những nội dung của bản tin tối nay 22/11

Tin trong nước

TP. HCM: Giải cứu 3 con tin bị nghi can ‘ngáo đá’ khống chế ở Thủ Đức

Theo thông tin từ Công an quận Thủ Đức (TP. HCM), cơ quan này đang tạm giữ nghi can tên Thái (chưa rõ lai lịch) về hành vi bất ngờ khống chế 3 con tin trước cửa hàng sữa. Trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 21/11, một thanh niên có biểu hiện bất thường, nghi “ngáo đá”, bất ngờ cầm hung khí đến một cửa hàng sữa trên đường Tô Ngọc Vân (phường Tam Phú) khống chế 2 người phụ nữ và 1 cháu bé.

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

3 người bị đối tượng dùng dao đe dọa khống chế và dùng băng keo quấn quanh người, buộc họ lại với nhau. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường thuyết phục nghi can bỏ vũ khí, thả con tin, tuy nhiên người này bất hợp tác. Chỉ sau 1 giờ, đối tượng mới tự vứt dao và đầu hàng, 3 con tin được giải cứu an toàn. 

Theo Thanh Niên

Ông Nguyễn Đức Chung cho nghi phạm trộm tài liệu mật 10.000 USD

Theo kết luận từ An ninh điều tra (Bộ Công an), ông Nguyễn Đức Chung – cựu Chủ tịch TP.HN, là chủ mưu vụ trộm tài liệu mật (tài liệu điều tra về vụ án Nhật Cường).

Người được ông Chung nhờ đánh cắp tài liệu là Phạm Quang Dũng – cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an. Ông Dũng trước đó là người được trưng dụng tham gia hỗ trợ điều tra vụ án Công ty Nhật Cường.

Theo điều tra, khi vụ Nhật Cường bị khởi tố (ngày 14/5/2019), biết liên quan đến bản thân và và vợ, ông Chung đã thông qua ông Phan Huy Lệ (Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hà Thành) để kết nối với Phạm Quang Dũng. Ông Chung nhờ Dũng cung cấp tài liệu mật điều tra vụ Nhật Cường; Dũng đồng ý.

Từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, Dũng đã nhiều lần chụp trộm tài liệu điều tra – được xem là tài liệu bí mật Nhà nước, để gửi cho ông Chung. Trung gian liên hệ giữa ông Chung và ông Dũng là Nguyễn Anh Ngọc và Nguyễn Hoàng Trung – thư ký và lái xe – giúp việc cho Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Báo Thanh Niên dẫn kết luận điều tra, vào dịp tết Nguyên đán Âm lịch Canh Tý, vào ngày 22/1/2020, tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai, thông qua lái xe Nguyễn Hoàng Trung, Phạm Quang Dũng đã nhận của Nguyễn Đức Chung 1 phong bì trong đó có 10.000 USD. Bị can Dũng đã thông qua gia đình nộp lại số tiền này.

Theo MUCNEWS

Hòa Bình: Xe khách giường nằm lật nghiêng khi đổ đèo, 12 người thương vong

Khoảng 1 giờ 20 sáng ngày 22/11, tài xế Nguyễn Đức Phụng (46 tuổi, trú tại xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, Thái Bình) điều khiển xe khách giường nằm (2 chỗ ngồi, 38 gường nằm), chở theo 35 hành khách di chuyển trên quốc lộ 6, hướng Sơn La về Hà Nội.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Khi đổ đèo Đá Trắng, đoạn thuộc km 118+500 quốc lộ 6, địa phận xóm Tâm Bát (huyện Tân Lạc, Hòa Bình) tài xế không làm chủ được tay lái khiến xe khách đâm vào hệ thống lan can phòng hộ bằng tôn bên trái đường, sau đó tiếp tục đâm vào rãnh thoát nước bên phải đường rồi lật nghiêng.

Vụ tai nạn khiến 2 người  tử vong tại chỗ; 10 hành khách khác bị thương. 

Theo Thanh Niên

Tin thế giới

50 bang Hoa Kỳ tổ chức diễu hành “VÌ TRUMP” lần thứ 2

Theo Epoch Times, vào lúc 12h30 trưa ngày 21/11 (theo giờ miền Đông, Hoa Kỳ), người dân tại 50 bang của Hoa Kỳ, một lần nữa phát động cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump, để phản đối ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden gian lận bầu cử quy mô lớn, kêu gọi chấm dứt gian lận bầu cử. Ed Martin người tổ chức sự kiện cho biết, sự kiện này chủ yếu được tổ chức cùng lúc vào 12 giờ trưa tại một số thủ phủ của các bang, bao gồm Georgia, Nevada, Wisconsin, Pennsylvania, Arizona…

Người ủng hộ TT Trump diễu hành "Stop the Steal"  ảnh dẫn nguồn báo Reuters.
Người ủng hộ TT Trump diễu hành “Stop the Steal” ảnh dẫn nguồn báo Reuters.

Sáng 21/11 người dân Washington D.C, cũng bắt đầu tuần hành bằng mô tô, điểm khởi hành là ở Virginia vào lúc 8 giờ 30 phút, đúng 10 giờ xuất phát đi dọc theo đường cao tốc đến Nhà Trắng.

Người tổ chức cho biết ước tính có hàng trăm người tham gia một cuộc mít-tinh “vì Trump” ở Quảng trường Tự do. Một cuộc tuần hành lớn cũng sẽ diễn ra sau đó.

Theo The Epoch Times

Giám đốc phần mềm kiểm phiếu Dominion biến mất, trụ sở tại Mỹ và Canada đóng cửa

Luật sư Sidney Powell của đội pháp lý Tổng thống Trump đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax rằng, Eric Coomer — giám đốc chiến lược sản phẩm và bảo mật, và là phó chủ tịch của hãng Dominion Voting System Corporation— đã biến mất và không ai có thể tìm thấy, ngoài ra hai trụ sở chính của Dominion tại Canada và Mỹ cũng đóng cửa.

Việc Dominion không có mặt trong phiên điều trần làm gia tăng nghi ngờ cho những cáo buộc từ phía Tổng thống Trump.
Giám đốc chiến lược sản phẩm và bảo mật, và là một phó chủ tịch của hãng Dominion Voting System Corporation (Ảnh cắt từ video)

Bà Powell cũng đề cập đến việc trụ sở chính ở Toronto của Dominion từng dùng chung tòa nhà với văn phòng tổ chức cánh tả và “cá sấu tài chính quốc tế” George Soros, nhưng hiện tại nó đã trống rỗng. Bà Sidney tin rằng từng có nhiều tài liệu liên quan đến gian lận bầu cử trong toà nhà đó. Trong một diễn biến khác, Dominion cũng hủy ngang buổi điều trần dự kiến vào ngày 19/11 với Hạ viện Pennsylvania.

Hạ viện Pennsylvania đã tổ chức một cuộc họp báo vào 20/11 để chất vấn Dominion khi đang có rất nhiều nghi vấn rằng Dominion thao túng Tổng tuyển cử Tổng thống, ở đó ông Seth Grove, thành viên của Ủy ban, đã chỉ trích: “NẾU KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ GIẤU, TẠI SAO PHẢI NÉ CHÚNG TÔI?”. Việc Dominion đột ngột hủy ngang và không có mặt trong phiên điều trần chắc chắn sẽ làm gia tăng nghi ngờ, và tăng cường độ tin cậy cho những cáo buộc từ phía Tổng thống Trump.

Theo Tin360.tv

Học sinh Thái Lan tổ chức biểu tình

Ngày 21/11, hàng ngàn học sinh trung học Thái Lan đã biểu tình tại thủ đô Bangkok yêu cầu cải cách hệ thống giáo dục đồng thời cũng bày tỏ sự ủng hộ với cuộc đấu tranh của phong trào sinh viên đòi thủ tướng từ chức và cải cách chế độ quân chủ. 

Ảnh chụp màn hình RFI.

Các học sinh Trung học đòi cải cách chương trình dạy học, giảm nhẹ các quy định kỷ luật khắt khe trong trường học và quyền bình đẳng giới tính. Từ đầu tuần này, tại Bangkok liên tiếp đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ và hoàng gia do các phong trào dân chủ tổ chức.

Theo Reuter