Mục điểm tin trong nước trưa 15/9 có những nội dung sau

Tin từ Vietnamfinance – Đại sứ quán Mỹ đăng ảnh bản đồ Việt Nam gồm Hoàng Sa và Trường Sa

Trang fanpage Facebook chính thức của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam mới đây đã đăng tải bài viết nhìn lại quan hệ đối tác Mỹ – Việt Nam trong 25 năm qua. Trong bài viết, Đại sứ quán Mỹ đã sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Bài viết được đăng ngay sau khi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM 53) khai mạc. Hội nghị năm nay do Việt Nam chủ trì, diễn ra từ ngày 9-12/9.

Trong bài đăng, Đại sứ quán Mỹ đã ca ngợi mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Mỹ trong tất cả các lĩnh vực từ thương mại, giáo dục, y tế, năng lượng và an ninh. Đại sứ quán Mỹ nhấn mạnh: “Là đối tác tin cậy, chúng ta (Mỹ và Việt Nam) sẽ cùng thịnh vượng bền lâu!”.

Hiện chưa thấy phía Trung Quốc phản hồi về việc đăng ảnh này.

Đại sứ quán Mỹ đã sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam bao gồm 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tin từ Thanh Niên – Chưa mở lại đường bay quốc tế từ hôm nay

Sau cuộc họp ngày 14/9, Bộ GTVT cho biết, hiện cơ quan y tế đang hoàn thiện phương án, quy trình xét nghiệm, cách ly y tế đối với các nhóm đối tượng được phép nhập cảnh. Do vậy, chưa thực hiện mở lại đường bay quốc tế từ 15/9.

Dự kiến phương án này sẽ được trình Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vào ngày 17/9.

Trước đó, Bộ GTVT đã xây dựng phương án khôi phục các đường bay quốc tế thường lệ chở khách vào Việt Nam theo các mốc: mở lại đường bay Việt Nam – Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc từ ngày 15/9; các đường bay từ Việt Nam – Đài Loan, Lào, Campuchia từ ngày 22/9.

Tin từ Người Lao Động – Thêm 6 người mắt mờ, tức ngực… khi ăn pate Minh Chay

Theo giới chức tỉnh Nam Định, gần 100 người trên địa bàn tỉnh này đã sử dụng sản phẩm Pate Minh Chay và 6 người có triệu chứng đau bụng, đi ngoài, mắt mờ, tức ngực, khó thở, buồn nôn…

Tính đến nay có 5 người bệnh đã ổn định, 1 bệnh nhân vẫn còn sụp mí.

Tin từ VnExpress – Cảnh sát cơ động bị xe khách 16 chỗ bỏ chạy tông tử vong

Khoảng 14h ngày 14/9, trên đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, thuộc xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, cảnh sát cơ động Nguyễn Văn Mạnh (23 tuổi) ở Bắc Giang yêu cầu xe khách 16 chỗ dừng lại vì có biểu hiện nghi vấn. Khi đó, tài xế Trần Văn Dũng, 31 tuổi, trú tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã giảm tốc độ, tấp vào lề đường. Tuy nhiên, sau đó Dũng tăng ga bỏ chạy, lao thẳng vào tổ công tác, khiến trung sỹ Mạnh phải bám vào cần gạt nước trên capo.

Cảnh sát liên tiếp yêu cầu dừng xe nhưng tài xế Dũng sau vẫn bỏ chạy. Khi đi được hơn 1 km, trung sỹ Mạnh ngã xuống đường và bị bánh xe của ôtô chèn qua người, tử vong.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Dũng bỏ chạy khoảng vài km thì bị cảnh sát chặn bắt.

Tin từ Tuổi Trẻ – Tìm thấy thi thể bé trai 4 tuổi gần núi Chứa Chan sau 9 ngày mất tích

Ngày 15/9, một nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận đã tìm được thi thể cháu T.V.Đ.K. (4 tuổi, ngụ ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) sau 9 ngày mất tích.

Theo đó, một người dân phát hiện thi thể một bé trai dưới lòng suối, đoạn cách nhà cháu K. hơn 1km.

Người nhà cháu K. đã đến hiện trường nhận dạng và xác định thi thể trên là cháu K. bị mất tích trước đó.

Đến trưa cùng ngày, sau khi hoàn tất khám nghiệm pháp y, thi thể cháu K. được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Như đã đưa tin, sáng 6/9, mẹ cháu K. phát hiện con trai không có trong nhà, cổng mở nên vội vàng tìm kiếm nhưng không thấy.