Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 chiếc xe xảy ra sáng ngày 4/10 ở xã Hòa Khánh khiến nhiều xe bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu trên báo Tuổi Trẻ, khoảng 9h cùng ngày, tài xế Nguyễn Văn Lợi (37 tuổi, quê tỉnh An Giang) lái xe tải chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Trung Lương – Mỹ Thuận.

Khi đến đoạn thuộc xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, xe va chạm và tông liên tiếp vào đuôi ôtô 4 chỗ rồi tiếp tục tông vào xe khách loại 16 chỗ, tông vào ôtô 4 chỗ cùng xe 7 chỗ đang chạy cùng chiều phía trước.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ.

Cú tông mạnh đã làm cho xe 7 chỗ trượt dài lên và tông vào xe khách 16 chỗ và ôtô 7 chỗ đang chạy cùng chiều, khiến các xe này tông vào quán nước và nhà dân ven đường.

Tại hiện trường, 7 chiếc xe nằm ngổn ngang trên đường, hư hỏng nặng và bị biến dạng phần đầu, đuôi.

Tai nạn cũng làm quốc lộ kẹt xe nhiều km, cảnh sát giao thông đã có mặt để vãn hồi trật tự, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Trước đó, vào ngày 25/8, tại quốc lộ 1 cũng đã xảy ra vụ tai nạn 3 ôtô tông nhau liên hoàn. Cụ thể, xe đầu kéo tông vào đuôi ôtô tải chạy cùng chiều trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Xe tải sau đó lao về phía trước, đâm vào một ôtô khác cùng chạy hướng Thủ Đức đi quận 12.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Zing.

Sau va chạm, 3 xe chắn ngang quốc lộ 1, hàng nghìn phương tiện phía sau không thể di chuyển. Ùn tắc kéo dài hơn 5 km. Đội CSGT Bình Triệu sau đó phối hợp lực lượng chức năng quận Thủ Đức tới hiện trường điều tra nguyên nhân, phân luồng giao thông.