Hôm Chủ nhật (20/12), Tổng thống Trump đã lên án các hãng truyền thông Mỹ đưa tin rằng ông đang cân nhắc dùng thiết quân luật và gọi đó là “tin giả”. 

“Thiết quân luật = Tin tức giả”, ông Trump đã viết trên Twitter hôm 20/12, “Lại thêm trường hợp cố tình đưa tin tồi tệ!”

Trước đó, tờ The New York Times ngày 19/12 trích dẫn các nguồn giấu tên khẳng định rằng, đã có một cuộc họp giữa Tổng thống Trump với luật sư Sydney Powell, cựu Trung tướng Michael Flynn, luật sư Rudy Giuliani và các cố vấn khác. Tờ báo này tuyên bố có “2 người đã tóm tắt về cuộc thảo luận” và cung cấp thông tin cho các phóng viên của mình.

Tuyên bố thiết quân luật là tin giả của ông Trump ngay sau đó cũng được luật sư Powell và tương Flynn xác nhận.

Ngày 18/12, trong một cuộc phỏng vấn với kênh Newsmax, Cựu cố vấn an ninh quốc gia Flynn đưa ra gợi ý rằng, Tổng thống Trump có nhiều lựa chọn để bảo đảm tính toàn vẹn của cuộc bầu cử 2020, bao gồm lựa chọn huy động quân đội để tổ chức lại cuộc bầu cử ở các bang quan trọng. Tuy nhiên, ông Flynn khẳng định không ủng hộ việc áp dụng thiết quân luật. Điều này cho thấy thông tin mà tờ New York Times đã công bố hoàn toàn mâu thuẫn với lời nói của ông Flynn..

“Ông [Trump] có thể ra lệnh ngay lập tức thu giữ tất cả các máy bỏ phiếu trên cả nước. Nếu ông muốn, ông cũng có thể ra lệnh để sử dụng quân đội trong các tiểu bang chiến địa và tổ chức lại các cuộc bầu cử tại mỗi tiểu bang đó. Đó là điều chưa từng có tiền lệ”, ông Flynn nói với Newsmax hôm 18/12.

Cựu Trung tướng Flynn cho biết, bản thân ông không ủng hộ việc dùng thiết quân luật. Ông nói rằng “Chúng ta có một quy trình hiến pháp… cần phải được tuân thủ”.

Vài tuần trước, ông Flynn đã đăng một thông cáo báo chí từ một nhóm có tên là “We the People Convention”. Trong đó thông cáo có đề xuất một hình thức thiết quân luật hạn chế nhằm cho phép quân đội “giám sát một cuộc bầu cử liên bang mới tự do và công bằng, nếu các Nhà lập pháp, Tòa án và Quốc hội không tuân theo Hiến pháp”.