Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai (21/12) cho biết, sẽ có “tin chấn động” từ Pennsylvania khi ông tiến hành vụ kiện về kết quả bầu cử ở tiểu bang này.

“Tin chấn động đến từ Pennsylvania. Bỏ phiếu bất hợp pháp rất nhiều mà không thể kể xiết được”, Tổng thống Trump viết trên Twitter nhưng không nói rõ chi tiết.

Không rõ Tổng thống Trump đang đề cập đến đơn kháng cáo mà chiến dịch của ông đã đệ trình lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào Chủ nhật (20/12) hay là về một vụ việc khác. Tờ The Epoch Times đã liên hệ với chiến dịch Trump để đề nghị bình luận, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trong đơn kháng cáo lên Tối cao Pháp viện vào Chủ nhật, chiến dịch của ông Trump yêu cầu Tối cao Pháp viện thông qua nỗ lực xét xử để đảo ngược phán quyết từ Tòa án Tối cao của Pennsylvania về 3 vụ kiện cáo buộc giới chức bang này đã “thay đổi bất hợp pháp” luật bỏ phiếu qua thư, “trước và sau cuộc bầu cử tổng thống 2020”.

Các luật sư của chiến dịch Trump cho rằng, những quyết định của Tòa án Tối cao tiểu bang vi phạm Điều II của Hiến pháp Hoa Kỳ, cũng như đi ngược lại phán quyết vào năm 2000 trong vụ ông Bush kiện Gore.

Đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump đang tìm kiếm “tất cả các biện pháp thích hợp”, bao gồm việc loại bỏ phiếu bầu từ các Đại cử tri đã cam kết bỏ phiếu cho Joe Biden, cũng như cho phép Cơ quan lập pháp Pennsylvania chọn ra các Đại cử tri thay thế của riêng họ.

Trước đó, trong ngày bỏ phiếu cử tri đoàn 14/12, đảng Cộng hòa tại bang Pennsylvania cho biết, các Đại cử tri của họ đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence, nhằm duy trì các tranh chấp pháp lý của ông Trump tại tiểu bang này.