Chính quyền Tổng thống Trump những ngày qua liên tiếp đưa ra các biện pháp hạn chế và trừng phạt đối với các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Dưới đây là các tin thế giới nổi bật sáng thứ Ba ngày 22/12/2020:

Bộ trưởng Tư pháp Barr “phản thùng” Tổng thống Trump trước khi rời chức

Breitbart đưa tin, Bộ trưởng Tư pháp William Barr hôm 21/12 đã sử dụng lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng của ông để “phản thùng” Tổng thống Donald Trump trên nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Donald J. Trump tham gia lễ tuyên thệ nhậm chức của William P. Barr do Chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kỳ John Roberts điều hành vào ngày 14/2/2019 (ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ).
Tổng thống Donald J. Trump tham gia lễ tuyên thệ nhậm chức của William P. Barr do Chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kỳ John Roberts điều hành vào ngày 14/2/2019 (ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ).

Ông Barr nói ông không có lý do gì để chỉ định một công tố viên đặc biệt nhằm xem xét các dấu hiệu gian lận bầu cử; cũng không có lý do gì để chỉ định công tố viên cho cuộc điều tra về Hunter Biden, con trai cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Trước đó, Tổng thống Trump rất bất bình vì ông Barr đã không công bố cuộc điều tra Hunter suốt 2 năm qua. Tổng thống Trump cũng chỉ trích ông Barr không điều tra những điều bất thường trong cuộc bầu cử 2020; nhưng lại tuyên bố là cuộc bầu cử không có gian lận quy mô lớn.

Gordon Chang: Trung Quốc không ngừng tấn công Tổng thống Trump

Trung Quốc đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ 2020 trên nhiều cấp độ, theo nhà phân tích Gordon Chang, tác giả cuốn sách “Sự sụp đổ đang tới của Trung Quốc”.

Ông Chang đưa ra nhận định này trong chương trình Focus News của NTD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đảo ngược lập trường mềm mỏng của người tiền nhiệm Obama, thông qua hàng loạt chính sách trừng phạt và hạn chế Trung Quốc (ảnh: Flickr/Nhà Trắng).
Tổng thống Mỹ Donald Trump đảo ngược lập trường mềm mỏng của người tiền nhiệm Obama, thông qua hàng loạt chính sách trừng phạt và hạn chế Trung Quốc (ảnh: Flickr/Nhà Trắng).

“Chúng ta biết rằng Trung Quốc đã cố gắng gây ra hỗ loạn”, ông Chang nói. Nhà phân tích cho biết các mạng lưới của Trung Quốc đã không ngừng tấn công Tổng thống Trump trên Twitter, Youtube, Facebook.

Chính quyền Trump áp thêm lệnh hạn chế visa lên giới chức Trung Quốc

Chính quyền Trump hôm 21/12 đã ban hành thêm các hạn chế thị thực đối với các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc tham gia vào các hoạt động vi phạm nhân quyền, như đàn áp tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng.

Theo tuyên bố trên website của Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Pompeo cho biết: “Những kẻ cai trị độc tài của Trung Quốc áp đặt những hạn chế hà khắc đối với quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, quyền tự do liên hiệp và quyền tụ tập ôn hòa của người dân Trung Quốc.”

Phó Tổng thống Joe Biden nói chuyện với Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, ngày 14/2/2012; khi đó Tập là Phó Chủ tịch Trung Quốc. Ảnh: Nhà Trắng.
Phó Tổng thống Joe Biden nói chuyện với Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, ngày 14/2/2012; khi đó Tập là Phó Chủ tịch Trung Quốc. Ảnh: Nhà Trắng.

Lệnh hạn chế này được đưa ra chỉ 3 ngày sau khi chính quyền Trump công bố “các biện pháp trừng phạt mới” đối với các hành vi xấu ác của Trung Quốc.

Mỹ công bố danh sách công ty Trung Quốc, Nga có quan hệ với quân đội

Chính quyền Trump hôm 21/12 đã công bố danh sách các công ty có quan hệ với quân đội Trung Quốc và Nga. Những công ty này sẽ bị hạn chế mua sắm các hàng hóa và công nghệ của Mỹ.

Theo Reuters, danh sách chính thức bao gồm 103 thực thể, trong đó có 58 thực thể Trung Quốc và 45 thực thể Nga.

Tòa án Hiến pháp Kosovo bác bỏ cuộc bỏ phiếu của quốc hội

Tòa án Hiến pháp, tòa án cấp cao nhất của Kosovo, hôm 21/12 đã ra phán quyết kết luận cuộc bỏ phiếu của quốc hội vào tháng 6 để bầu chính phủ mới là bất hợp pháp, theo Reuters.

Phán quyết này ủng hộ đơn kiện của cựu Thủ tướng Albin Kurti. Chính phủ của ông đã bị bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội vào tháng 6.

Tòa án Hiến pháp kêu gọi tổng thống Kosovo ấn định một ngày bầu cử mới.