Mỹ tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt Bắc Kinh khi công bố danh sách các công ty dính líu tới quân đội Trung Quốc và áp đặt thêm lệnh hạn chế visa đối với nhiều quan chức nước này trong cùng ngày 21/12.

Theo Reuters, danh sách chính thức được Bộ Thương mại Mỹ công bố có đến 103 công ty, trong đó 58 công ty Trung Quốc và 45 công ty Nga.

Tập đoàn máy bay thương mại Trung Quốc (COMAC) và các công ty con của một số công ty có trụ sở tại Mỹ đã không có trong danh sách. Trong khi 7 đơn vị trực thuộc của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) vẫn nằm trong danh sách cuối.

Trong thông cáo rạng sáng 22/12, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cho biết việc công bố danh sách sẽ giúp “các nhà sản xuất Mỹ sàng lọc khách hàng” tốt hơn. Các công ty có trong danh sách này sẽ bị cấm hoặc hạn chế tiếp cận công nghệ có yếu tố trí tuệ Mỹ.

Chính quyền Trump ngày càng lo ngại về chính sách “phát triển quân sự kết hợp dân sự” của Trung Quốc.

Định nghĩa “người dùng cuối là quân đội” đã được mở rộng hồi năm ngoái trong nỗ lực ngăn chặn công nghệ Mỹ hỗ trợ cho quân đội Trung Quốc. Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hỗ trợ việc sản xuất, bảo trì các mặt hàng quân sự cũng đều bị xác định là công ty quân đội.

Ngoài ra, các công ty Mỹ buộc phải xin giấy phép từ chính quyền nếu muốn bán thiết bị cho những công ty bị “điểm mặt”, nhưng khả năng được phê duyệt rất thấp.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Tổng thống Donald Trump
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Tổng thống Donald Trump (ảnh: Twitter của ông Pompeo).

Cũng trong ngày 21/12, chính quyền Trump đã ban hành thêm các hạn chế thị thực đối với các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc tham gia vào các hoạt động vi phạm nhân quyền, như đàn áp tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng.

Theo tuyên bố trên website của Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định: “Những kẻ cai trị độc tài của Trung Quốc áp đặt những hạn chế hà khắc đối với quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, quyền tự do liên hiệp và quyền tụ tập ôn hòa của người dân Trung Quốc.”

Lệnh hạn chế này được đưa ra chỉ 3 ngày sau khi chính quyền Trump công bố “các biện pháp trừng phạt mới” đối với các hành vi xấu ác của Trung Quốc.

Quyền Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Chad Wolf tiếp đó xác nhận bộ này đang xem xét các hạn chế bổ sung với hàng hóa và quan chức Trung Quốc. Những biện pháp này bao gồm siết chặt hơn nữa thời gian lưu trú của giới chức Trung Quốc nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Ông Wolf cũng tiết lộ TCL Electronics, tập đoàn chuyên sản xuất TV của Trung Quốc đang bị đưa vào tầm ngắm. “Người ta đã phát hiện TCL tích hợp các cửa hậu (backdoor) vào tất cả các TV do họ sản xuất. Điều này khiến người dùng có nguy cơ bị xâm nhập dữ liệu”, ông nói.