TP.HCM: Chủ Mái ấm Hoa Hồng lĩnh án tù vì hành hạ nhiều trẻ em

Ngày 3/9, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) và các đồng phạm về tội “Hành hạ người khác” sau quá trình điều tra vụ bạo hành trẻ em gây bức xúc dư luận.
- Bị phạt 7,5 triệu vì xúc phạm lãnh đạo – Tin360
- 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới hiện nay
- 8 tác dụng phụ khi ăn nghệ quá nhiều, cần lưu ý khi dùng
Hành vi bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng
Mức án dành cho các bị cáo
- Giáp Thị Sông Hương: 2 năm 3 tháng tù
- Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi): 2 năm tù
- Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi): 2 năm tù
- Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi): 1 năm tù
Tất cả các bị cáo đều bị truy tố và xét xử kín. Tại tòa, họ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như cáo trạng đã nêu.
Theo cáo trạng, từ tháng 7/2023 đến 4/9/2024, nhiều trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng đã liên tục bị các bảo mẫu bạo hành.
- Phòng 101 và 202: Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền thường xuyên chửi mắng, dùng tay, ống nhựa, cán cây lau nhà, đũa gỗ đánh vào người trẻ khi thay tã; thậm chí xách, ném trẻ xuống nệm và tát nhiều lần.
- Phòng 102: Giáp Thị Sông Hương và Trang Mỹ Nhanh nhiều lần dùng tay, chân, bìa carton cuộn tròn, chai dầu gió, lược… để đánh trẻ; xách và ném các em xuống nệm.
HĐXX nhận định hành vi của nhóm bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây tổn hại nghiêm trọng đến thể chất và tinh thần của trẻ nhỏ – đối tượng vốn yếu thế và hoàn toàn phụ thuộc vào người chăm sóc.
Nguyên nhân và lời khai của các bị cáo
Tại cơ quan điều tra, các bị cáo khai nhận có trình độ văn hóa thấp, chưa được đào tạo kỹ năng chăm sóc trẻ. Riêng Giáp Thị Sông Hương cho biết, dù được cấp phép nuôi tối đa 39 trẻ, nhưng Mái ấm Hoa Hồng đã nhận tới 86 trẻ, vượt quá quy định, khiến bảo mẫu quá tải và dẫn đến các hành vi bạo lực.
Vụ án tại Mái ấm Hoa Hồng là lời cảnh tỉnh về công tác quản lý, giám sát các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em. Cơ quan chức năng khuyến cáo cần siết chặt quy định, đảm bảo môi trường an toàn, nhân văn để trẻ em được chăm sóc, bảo vệ đúng nghĩa.
Theo: Dân Trí