Tranh chấp di sản phiên phúc thẩm nghệ sĩ Vũ Linh ấn định ngày xét xử kịch tính
Phiên phúc thẩm tranh chấp di sản của nghệ sĩ Vũ Linh dự kiến diễn ra ngày 22/4 sắp tới; giải quyết kháng cáo từ các cá nhân có liên quan.
- Gia đình ly tán Trung Quốc: 39 năm tìm lại nhau
- Xe máy tông vào gốc cây: Vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người tử vong tại Đắk Lắk
- Người dùng thuốc lá điện tử có thể bị phạt đến 5 triệu đồng
Tranh chấp di sản và những diễn biến từ phiên tòa sơ thẩm
Theo hồ sơ vụ việc, phiên tòa phúc thẩm dự kiến được mở vào ngày 22/4 nhằm giải quyết những tranh chấp kéo dài về quyền thừa kế tài sản của nghệ sĩ quá cố. Thẩm phán Trần Văn Đạt sẽ làm chủ tọa phiên xử này; tòa án đã triệu tập các đương sự và mười một người có quyền lợi cùng nghĩa vụ liên quan để cùng tham gia làm rõ vụ việc.
Trước đó vào tháng 01/2025, tòa án cấp sơ thẩm đã đưa ra phán quyết chia tài sản cho các bên liên quan. Bà Võ Thị Hồng Loan được xác định là con nuôi hợp pháp; thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Theo quyết định này; bà Loan được nhận tám mươi lăm phần trăm tổng giá trị khối di sản đang tranh chấp.
Cũng tại phiên tòa sơ thẩm; bà Võ Thị Hồng Nhung là em gái nghệ sĩ và ông Võ Thành Nhiêu là em trai được xác định thuộc hàng thừa kế thứ hai. Mặc dù không có quyền hưởng thừa kế trực tiếp; bà Nhung vẫn được chia mười lăm phần trăm di sản nhờ vào công sức chăm sóc gia đình lúc sinh thời.
Các bên liên quan đồng loạt nộp đơn kháng cáo phán quyết ban đầu
Quyết định từ phiên sơ thẩm vấp phải sự phản đối từ các bên tham gia vụ kiện; dẫn đến việc đồng loạt nộp đơn kháng cáo. Bà Võ Thị Hồng Loan không đồng ý với việc chia mười lăm phần trăm tài sản cho người cô. Bà nói rằng khối tài sản này được hình thành trong thời gian bà Nhung không còn sống cùng gia đình.
Bà Loan cũng cho rằng tòa án đã viện dẫn án lệ vượt quá phạm vi xét xử và phàn nàn về việc bản thân bị phân biệt đối xử. Ở chiều ngược lại; bà Võ Thị Hồng Nhung yêu cầu tòa án hủy bỏ các giấy tờ chứng minh quan hệ con nuôi và văn bản khai nhận di sản của bà Loan.
Bà Nhung tiếp tục đề nghị xác định ngôi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm đã được tặng cho người cháu là bà Phượng. Ngoài ra; bà yêu cầu tòa bác bỏ tư cách thừa kế hàng thứ nhất của bà Loan; nhằm bảo đảm bà và ông Nhiêu sẽ được hưởng toàn bộ khối tài sản này.
Theo: Báo Dân trí