Anh cảnh báo một nửa dân số Myanmar sẽ mắc COVID-19 sau 2 tuần nữa. Nhiều bệnh nhân mắc Covid-19 ở Indonesia tử vong khi tự cách ly và điều trị tại nhà trong bối cảnh các bệnh viện đều bị quá tải.

Dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại các nước Đông Nam Á trong 24 giờ qua, trong đó Indonesia là nước ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất tại khu vực.

Hơn 2.700 bệnh nhân COVID-19 chết tại nhà ở Indonesia

Sự gia tăng đột biến của các ca bệnh COVID-19 ở Indonesia đã khiến hệ thống y tế nước này rơi vào tình trạng quá tải, các bệnh viện hết chỗ, dẫn đến việc nhiều người phải tự cách ly và điều trị tại nhà.

Nền tảng dữ liệu công dân Lapor COVID-19 chỉ ra trong vòng 2 tháng qua 2.705 bệnh nhân Covid-19 ở Indonesia đã chết tại nhà. 

Các chuyên gia y tế cho biết biến thể Delta đang hoành hành tại Indonesia có thể khiến tình trạng bệnh nhân xấu đi nhanh chóng trong khi họ phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Ngày 29/7, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã yêu cầu tất cả các cấp tìm mọi cách để giảm thiểu số ca vong vì COVID-19. Lực lượng Đặc nhiệm chống COVID-19 sẽ triển khai 17.000 đến 18.000 nhân viên thực hiện truy vết COVID-19 tại tất cả các địa phương bắt đầu từ tháng 8 tới.

Hôm 29/7, Indonesia ghi nhận thêm 43.479 ca mắc mới và 1.893 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 3,33 triệu trường hợp và 90.552 người chết vì COVID-19. 

Anh cảnh báo 27 triệu người Myanmar mắc COVID-19 trong 2 tuần nữa

Ngày 29/7, đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc Barbara Woodward cảnh báo trong 2 tuần tới, một nửa trong tổng số 54 triệu dân Myanmar có thể mắc COVID-19, theo Hãng tin Reuters.

Theo bà Barbara Woodward, Myanmar đang nguy cấp, gần như toàn bộ hệ thống y tế sụp đổ sau chính biến hồi tháng 2, các nhân viên y tế bị tấn công và bị bắt.

“Virus đang lây lan khắp Myanmar, quả thật rất nhanh. Theo ước tính, trong 2 tuần nữa, một nửa dân số Myanmar có thể nhiễm COVID-19”, bà cảnh báo.

Theo dữ liệu trên trang Worldometers, Myanmar đến nay đã ghi nhận tổng cộng hơn 289.000 ca nhiễm và hơn 8.550 ca tử vong vì COVID-19.