Dưới đây là các tin thế giới nổi bật sáng thứ Bảy ngày 2/1/2021:

Nghị viện Mỹ bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Trump đối với dự luật quốc phòng

Nghị viện Mỹ bỏ phiếu đưa ra quyết định này hôm 1/1, theo AP. Chính Thượng viện do Đảng Cộng hòa chiếm đa số cũng bỏ phiếu bác bỏ quyền phủ quyết của ông Trump.

Trước đó, Tổng thống Trump đã phủ quyết dự luật quốc phòng do Nghị viện soạn thảo. Ông Trump chỉ trích dự luật này là “món quà” cho Trung Quốc và Nga.

Tổng thống Trump lên án quyết định của Nghị viện

Sau khi biết tin Nghị viện bác bỏ quyền phủ quyết của ông đối với dự luật quốc phòng, Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích động thái này, đặc biệt nhắm vào Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát.

Ông Trump viết trên Twitter hôm 1/1: “Thượng viện Đảng Cộng hòa của chúng ta vừa bỏ lỡ cơ hội loại bỏ Mục 230, một điều khoản trao quyền lực vô hạn cho các Tập đoàn công nghệ lớn. Thật thảm hại !!! Giờ đây, họ muốn cấp cho những người bị tàn phá vì virus Trung Quốc 600 đô la, thay vì 2000 đô la – số tiền mà người dân rất cần. Thật là không công bằng, không sáng suốt!”

Nghị viện Mỹ hôm 1/1/2021 đã bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump đối với dự luật chính sách quốc phòng. Trong ảnh, ông Trump ký Sắc lệnh hành pháp ngày 19/3/2018 tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng (ảnh: Nhà Trắng).
Nghị viện Mỹ hôm 1/1/2021 đã bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump đối với dự luật chính sách quốc phòng. Trong ảnh, ông Trump ký Sắc lệnh hành pháp ngày 19/3/2018 tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng (ảnh: Nhà Trắng).

Hôm 22/12, Tổng thống Trump đăng video lên án dự luật của Nghị viện chi hàng trăm triệu đô cho các nước khác; trong khi chỉ cấp cho người Mỹ 600 đô/người.

Luật sư Lin Wood: Phó Tổng thống Pence có thể sẽ bị xử tử?

Bình luận trên Twitter, luật sư Wood lập luận rằng: Phó Tổng thống Mike Pence là Chủ tịch Thượng viện; vì vậy ông có quyền bác bỏ các phiếu đại cử tri bất hợp pháp dành cho Joe Biden trong cuộc họp Nghị viện 6/1.

Nếu ông Pence không làm điều đó, ông có thể sẽ bị bắt giữ, bỏ tù vì tội phản quốc và có thể bị xử bắn. (Chi tiết)

Trung Quốc lên án Anh có kế hoạch đưa tàu sân bay tới Biển Đông

SCMP hôm 1/1 đưa tin, Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ trích Anh Quốc kế hoạch đưa tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới Biển Đông.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh Quốc (ảnh: Wikimedia Commons).
Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh Quốc (ảnh: Wikimedia Commons).

“Phía Trung Quốc tin rằng Biển Đông không nên trở thành vùng biển có sự cạnh tranh của các cường quốc do vũ khí và tàu chiến chi phối”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Tan Kefei tuyên bố hôm 31/12.

Mỹ: Antifa ném lựu đạn lửa, pháo hoa vào cảnh sát

Breitbart đưa tin, Cục Cảnh sát thành phố Portland, bang Oregon cho biết những kẻ bạo loạn Antifa đã tấn công các sĩ quan cảnh sát bằng pháo hoa và lựu đạn lửa vào đêm giao thừa. Những kẻ bạo loạn cũng tấn công tòa án liên bang và nhiều cơ sở kinh doanh ở trung tâm thành phố.

Breitbart cắt ảnh từ video cho thấy các thành viên Antifa tấn công cảnh sát bằng lựu đạn lửa và pháo hoa.
Breitbart cắt ảnh từ video cho thấy các thành viên Antifa tấn công cảnh sát bằng lựu đạn lửa và pháo hoa ngày 1/1/2021.

Antifa tự xưng là nhóm “chống phát xít”, nhưng thực chất là một phong trào cánh tả cực đoan. Nhóm này lợi dụng các cuộc biểu tình ôn hòa tại Mỹ; kích động người da màu gây bạo loạn; nhằm tiến tới một cuộc cách mạng cánh tả ở Mỹ.

Thái Lan: Bangkok đóng cửa trường học 2 tuần vì COVID-19

Straits Times đưa tin, Bangkok quyết định đóng cửa trường học trong hai tuần vì COVID-19 lây lan ở Thái Lan.

Thái Lan xác nhận có 279 ca nhiễm coronavirus mới hôm 1/1; hầu hết trong số họ đều liên quan đến một nhóm người lao động nhập cư ở tỉnh Samut Sakhon phía nam Bangkok; và một nhóm khác liên quan đến các ổ cờ bạc bất hợp pháp ở tỉnh Rayong, phía đông Bangkok.