Mỹ muốn nối lại đàm phán thương mại với Trung Quốc sau khi áp mức thuế cao kỷ lục, nhưng Bắc Kinh tuyên bố không đối thoại nếu Washington tiếp tục gây sức ép đơn phương.

Mỹ tiếp cận để nối lại đàm phán thương mại

Ngày 2/5, Bộ Thương mại Trung Quốc xác nhận Mỹ đã chủ động liên hệ nhằm tìm kiếm cơ hội đàm phán thương mại. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ áp thuế lên tới 145% đối với hàng hóa Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về một làn sóng căng thẳng mới trong quan hệ kinh tế song phương.

Phía Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đối thoại, coi đây là tín hiệu tích cực để hạ nhiệt cuộc chiến thương mại kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, Bắc Kinh đồng thời nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là Washington phải thể hiện thiện chí bằng việc hủy bỏ các mức thuế đơn phương đã áp đặt.

Bắc Kinh kiên quyết: Đàm phán không thể đi kèm ép buộc

Trong tuyên bố chính thức, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định: “Đối thoại không thể trở thành cái cớ để gây áp lực. Nếu thiếu sự chân thành, bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng sẽ không mang lại kết quả.”

Trung Quốc nhiều lần lên tiếng phản đối các đợt áp thuế từ Mỹ, gọi đây là hành vi bắt nạt và không thể ngăn cản quá trình phát triển của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn cho thấy thái độ linh hoạt khi âm thầm miễn thuế trả đũa với một số mặt hàng Mỹ – bao gồm dược phẩm, chip vi mạch và động cơ máy bay – nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước.

Washington cũng kỳ vọng vào thỏa thuận

Tại Mỹ, các quan chức kinh tế hàng đầu như Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và cố vấn Nhà Trắng Kevin Hassett đều bày tỏ mong muốn nối lại tiến trình thương lượng với Trung Quốc. Cả hai nhấn mạnh sự cần thiết của việc tìm ra một hướng đi hợp tác để tránh những tổn thất về kinh tế trong dài hạn.

Đáng chú ý, cựu Tổng thống Donald Trump – người từng khởi xướng chính sách áp thuế cao – cũng bất ngờ tuyên bố hôm 1/5 rằng “có cơ hội lớn” để đạt thỏa thuận với Trung Quốc.

Tập Cận Bình nhấn mạnh thích ứng toàn cầu

Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại một cuộc họp cấp cao, kêu gọi các quan chức Trung Quốc chủ động thích ứng với tình hình quốc tế đầy biến động. Dù không trực tiếp nhắc đến Mỹ, thông điệp được cho là lời nhắn gửi về một hướng đi mềm dẻo hơn trong chính sách đối ngoại và thương mại.

Nguồn Báo VnExpress